
Tổng thống Nga V. Pu-tin (V. Putin) ngày 5-9 cho biết, tương lai và sự thành công của nước Nga phụ thuộc vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hứa hẹn sẽ cho thế giới thấy nước Nga là một “quốc gia của những cơ hội” tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) diễn ra tại thành phố Viễn Đông Vla-đi-vô-xtốc từ ngày 8 đến 9-9.
Tổng thống Nga V. Pu-tin (V. Putin) ngày 5-9 cho biết, tương lai và sự thành công của nước Nga phụ thuộc vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hứa hẹn sẽ cho thế giới thấy nước Nga là một “quốc gia của những cơ hội” tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) diễn ra tại thành phố Viễn Đông Vla-đi-vô-xtốc từ ngày 8 đến 9-9.
“Từ lâu Nga đã là một phần nội tại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Pu-tin viết trên tờ Thời báo Phố Uôn phiên bản châu Á. “Chúng tôi coi khu vực năng động này là nhân tố quan trọng nhất đối với thành công của cả đất nước Nga trong tương lai, cũng như sự phát triển của Xi-bê-ri và vùng Viễn Đông. Chúng tôi hy vọng rằng, Hội nghị thượng đỉnh sắp tới là cơ hội để Nga thể hiện mình là một quốc gia của những cơ hội”, ông Pu-tin viết.
|
Tổng thống Nga Pu-tin (giữa) thăm Trung tâm báo chí dành cho Hội nghị APEC ở Vla-đi-vô-xtốc hôm 6-9. Ảnh: AP
|
Trong bài viết của mình, Tổng thống Nga nhấn mạnh những lĩnh vực ưu tiên mà Nga sẽ khởi xướng tại Hội nghị APEC. Ông cho biết, ý tưởng chủ đạo của Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay là liên kết như là sự bảo đảm để tăng trưởng kinh tế trong APEC. Chính vì vậy, chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận tại hội nghị lần này là tự do hóa thương mại và các nguồn đầu tư để kích thích tăng trưởng kinh tế.
Theo nhà lãnh đạo Nga, nguyên tắc thương mại tự do đang gặp khủng hoảng. Thay vì dỡ bỏ rào cản thương mại, thế giới đang chứng kiến sự xuất hiện trở lại ngày càng nhiều của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và các cuộc chiến thương mại ngấm ngầm. Ông Pu-tin khẳng định, Nga sẽ sử dụng tư cách thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để góp phần hình thành các nguyên tắc thương mại toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nỗ lực chung nhằm xóa bỏ sự mất cân bằng thương mại.
Bên cạnh đó, Tổng thống Pu-tin cũng cho rằng, cần đảm bảo tự do lưu thông kiến thức, ý tưởng và công nghệ cũng như phối hợp chính sách khoa học. Ông nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng bền vững của các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương chỉ có thể đạt được khi loại bỏ tất cả những rào cản. Tổng thống Pu-tin nhấn mạnh, Liên minh Hải quan và Không gian Kinh tế thống nhất gắn kết Nga với Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút giữ vai trò tích cực trong việc định hình chương trình nghị sự của khu vực và quốc tế, tạo cơ hội mới để Nga tăng cường đối thoại với các đối tác trong APEC. Theo ông Pu-tin, Liên minh kinh tế Á-Âu có thể trở thành cây cầu nối liền EU với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì vậy, việc thiết lập các nguồn cung tin cậy và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thông-hậu cần trong khu vực là những dự án hội nhập quan trọng, hàm ý việc xây dựng các hải cảng mới tiên tiến ở vùng Viễn Đông, hệ thống vận tải đường bộ và đường biển hiện đại trên toàn lãnh thổ Nga. Ông Pu-tin dẫn đánh giá của các chuyên gia Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC cho biết, việc thực hiện các dự án này sẽ gia tăng lưu lượng giao thông giữa châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình dương ít nhất là 4 lần vào năm 2020, trong khi việc xây dựng các tuyến giao thông mới sẽ tạo môi trường cạnh tranh về chi phí và mang lại lợi thế về tốc độ và mức độ an toàn.
Về tăng trưởng bền vững, ông Pu-tin cho rằng, chất lượng tăng trưởng mới là vấn đề quan trọng và hội nghị nên tập trung thảo luận các sáng kiến và việc phát triển tiềm năng con người. Ông bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới sẽ chứng minh cho thế giới thấy rõ Nga là một quốc gia có thể mang lại nhiều cơ hội lớn và sẵn sàng cùng các nước láng giềng thúc đẩy các mục tiêu kiến tạo chung của khu vực.
Dự kiến, ông Pu-tin sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị quan trọng được Nga lần đầu tiên đăng cai tổ chức nhằm mục đích xóa bỏ các rào cản thương mại giữa 21 nền kinh tế thành viên. Các chuyên gia cho rằng, ông Pu-tin sẽ tận dụng cơ hội này để tăng cường vị thế của Nga trong khu vực trong bối cảnh Mỹ thực hiện kế hoạch Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương nhằm xây dựng nên một khu vực tự do thương mại ở khu vực này. Oa-sinh-tơn đã đề nghị một số quốc gia châu Á ký vào kế hoạch này, nhưng Nga và Trung Quốc đều không nhận được lời mời. Tuy nhiên, với Tổng thống Pu-tin, đây cũng sẽ là cơ hội để tái khẳng định Nga là một cường quốc châu Á – Thái Bình Dương.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin