Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 20, diễn ra tại TP Vla-đi-vô-xtốc của LB Nga trong các ngày 8 và 9-9.
Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 20, diễn ra tại TP Vla-đi-vô-xtốc của LB Nga trong các ngày 8 và 9-9. Ðây là lần đầu tiên Nga tổ chức Hội nghị cấp cao APEC và đã ghi dấu ấn đậm nét trong những đóng góp xây dựng nội dung hội nghị, trong công tác tổ chức Tuần Hội nghị cấp cao APEC và gần 100 hội nghị có liên quan từ đầu năm đến nay...
Hội nghị cấp cao APEC lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn; cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) đang tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do vậy, các nền kinh tế thành viên APEC cũng như cộng đồng quốc tế đều kỳ vọng hội nghị sẽ thảo luận những vấn đề lớn của kinh tế khu vực và thế giới; thông qua các biện pháp đối phó thách thức chung hiện nay. Với vai trò là nước chủ nhà, LB Nga đã thể hiện nỗ lực lớn trong việc đáp ứng kỳ vọng nêu trên. Theo đó, Nga đã có đóng góp lớn và cùng các nền kinh tế thành viên APEC xác định các nội dung then chốt cho hội nghị lần này gồm: thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư và liên kết kinh tế khu vực; tăng cường bảo đảm an ninh lương thực; mở rộng liên kết giao thông và thiết lập các chuỗi cung ứng đáng tin cậy; thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo mới.
Trong bài viết đăng trên Tạp chí Phố Uôn vừa phát hành tại châu Á, Tổng thống Nga V.Pu-tin cho biết, ý tưởng chủ đạo của Hội nghị cấp cao APEC năm nay là coi liên kết như là sự bảo đảm để tăng trưởng kinh tế trong APEC. Nga ủng hộ thúc đẩy tự do hóa thương mại và cho rằng, thay vì dỡ bỏ rào cản thương mại, thế giới đang chứng kiến sự xuất hiện trở lại của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và các cuộc chiến thương mại ngầm. Bởi vậy, Nga sẽ sử dụng tư cách thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để góp phần hình thành các nguyên tắc thương mại toàn cầu, đồng thời kêu gọi các nỗ lực chung nhằm xóa bỏ sự mất cân bằng thương mại.
Dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Nga, an ninh lương thực là một trong những vấn đề trọng tâm tại Hội nghị cấp cao APEC lần này. Tổng thống V.Pu-tin mong muốn các nền kinh tế thành viên APEC tăng cường an ninh lương thực thông qua việc giảm biên độ dao động giá lương thực; bảo đảm khả năng tiếp cận lương thực cho các cá nhân và nền kinh tế; tăng mức cung cấp sản phẩm lương thực trên cơ sở tăng đầu tư, áp dụng công nghệ hiện đại, kiểm soát các tiêu chuẩn chất lượng... Tại diễn đàn APEC lần này, Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các mạng lưới giao thông - hậu cần bền vững để thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Tổng thống Nga Pu-tin tin tưởng, Liên minh Hải quan và Không gian Kinh tế thống nhất gắn kết Nga với Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút, sẽ giữ vai trò tích cực trong việc tạo cơ hội mới để Nga tăng cường đối thoại với các đối tác trong APEC. Theo đó, Liên minh kinh tế Á - Âu có thể trở thành cầu nối giữa Liên hiệp châu Âu (EU) với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thúc đẩy tăng trưởng sáng tạo mới cũng là một vấn đề được các nền kinh tế thành viên APEC rất quan tâm. Nhằm triển khai thực hiện Chiến lược APEC về lĩnh vực phát triển được thông qua năm 2012, Nga đã đề xuất xây dựng những biện pháp phối hợp để duy trì đầu tư công nghệ cao, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học; khuyến khích ứng dụng các nghiên cứu sáng tạo mới theo hướng thương mại hóa. Nga cũng đề xuất áp dụng các cơ chế, định hướng phát triển nguồn lực tăng trưởng sáng tạo mới, trước hết là nguồn lực con người, kiến thức và kỹ năng của con người, để phục vụ lợi ích cho từng nền kinh tế nói riêng và sự phồn thịnh cho cả APEC nói chung.
Ngoài những đóng góp về ý tưởng, nội dung cho kỳ họp cấp cao APEC lần này, nước Nga đã thành công trong công tác tổ chức Tuần Hội nghị cấp cao APEC và các hội nghị liên quan từ đầu năm 2012 đến nay với hơn 100 sự kiện đáng chú ý, trong đó có các phiên họp cấp bộ trưởng, hội nghị quan chức cấp cao, các nhóm làm việc, cùng nhiều hội thảo và hội nghị khác nhau. Các hội nghị đã diễn ra suôn sẻ và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của APEC.
Ở thời điểm đang diễn ra Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 20 và chuẩn bị khép lại Tuần Hội nghị cấp cao APEC, có thể thấy nước Nga đã làm tốt vai trò nước chủ nhà, cũng như cam kết mà cựu Tổng thống Nga Ð.Mét-vê-đép từng đưa ra tại Hội nghị cấp cao APEC năm 2011 diễn ra tại Ha-oai (Mỹ), khi tiếp nhận vai trò Chủ tịch APEC 2012 rằng: "Nga sẽ quyết tâm bảo đảm tính kế thừa và tính năng động trong công việc của APEC, đặc biệt là việc thành lập khu vực thương mại tự do và thương mại mở cửa trong khu vực. Tham gia vào các chương trình hội nhập khu vực là ưu tiên tất yếu của nước Nga". Có thể nói, việc tổ chức và đóng góp cho một kỳ họp cấp cao APEC thành công cũng chính là lời khẳng định rằng, nước Nga là một thành viên có trách nhiệm, một phần không thể tách rời của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin