Tờ Time đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa bất ngờ điều chỉnh quy mô cuộc tập trận chung với Israel mang tên “Thử thách khắc nghiệt 12” dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, làm nảy sinh những đồn đoán cho rằng hai bên đang có những bất đồng sâu sắc trong cách thức đối phó với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Tờ Time đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa bất ngờ điều chỉnh quy mô cuộc tập trận chung với Israel mang tên “Thử thách khắc nghiệt 12” dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, làm nảy sinh những đồn đoán cho rằng hai bên đang có những bất đồng sâu sắc trong cách thức đối phó với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Mất lòng tin
Washington đã cắt giảm từ 5.000 binh sĩ tới Israel xuống còn 1.200 hoặc 1.500 quân. Tuy nhiên, Washington vẫn sẽ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tham gia diễn tập theo kế hoạch, nhưng sẽ không kèm theo đội ngũ vận hành. Ngoài ra, thay vì điều 2 tàu chiến phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis tới cuộc tập trận, Mỹ sẽ chỉ điều một tàu. Chiếc còn lại được đưa vào diện có khả năng được điều tới Israel. Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Israel cho rằng với sự cắt giảm quy mô diễn tập lần này, rõ ràng Mỹ đang bày tỏ sự mất tin tưởng vào Israel.
Cuộc tập trận “Nhà tiên tri vĩ đại 7” của Iran. |
Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey cũng đã tuyên bố ông không muốn dính líu nếu Israel quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công không đúng lúc sẽ phá hoại sức ép của cộng đồng quốc tế lên Tehran. Phản ứng trước những thông tin trên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định việc cắt giảm quy mô cuộc tập trận chỉ vì vấn đề ngân sách. Mỹ vẫn tin tưởng Israel.
Cuộc diễn tập “Thử thách khắc nghiệt 12” ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 4, nhưng vào tháng 1 phía Israel đột nhiên hoãn kế hoạch vì nhiều lý do về ngân sách và hậu cần. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Israel thừa nhận, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đứng đằng sau quyết định hoãn diễn tập này. Điều này dẫn tới suy đoán cho rằng Israel đang lên kế hoạch tấn công Iran vào mùa xuân và không muốn quân Mỹ hiện diện ở đây hoặc Israel muốn Mỹ cho rằng nước này chuẩn bị tấn công để buộc chính quyền Mỹ gia tăng các biện pháp cấm vận với Iran.
Mâu thuẫn từ lâu
Bất đồng giữa Mỹ và Israel về cách thức đối đầu với Iran đã trở thành đề tài được giới truyền thông hai nước bàn luận ngay từ đầu năm nay. Năm nay cũng là năm chứng kiến nhiều hoạt động ngoại giao con thoi giữa hai bên, trong đó có cả những cuộc gặp bí mật của quan chức hai nước về chủ đề tấn công hay không tấn công Iran và tấn công vào thời điểm nào.
Trong khi Mỹ chủ trương áp dụng các biện pháp siết chặt cấm vận về dầu mỏ, ngân hàng với Iran nhằm làm suy yếu nền kinh tế của nước này, buộc Tehran phải xuống nước trong các đàm phán hạt nhân và tiến tới hủy bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi thì giới chức Israel lại tỏ ra nôn nóng với các kế hoạch tấn công quân sự. Mỹ đã thuyết phục Israel từ nhiều tháng nay rằng can thiệp quân sự sẽ chỉ có thể ngăn cản tạm thời chương trình hạt nhân của Iran.
Các chuyến thăm của giới chức Mỹ đến Israel đều nhằm mục đích cố gắng lấp khoảng cách bất đồng giữa Israel và Mỹ về phương pháp đối phó với tham vọng hạt nhân Iran nhưng các quan chức Israel luôn cho rằng càng trì hoãn thời gian tấn công Iran lại càng tạo điều kiện để nước này đẩy mạnh hoạt động chế tạo bom hạt nhân.
Trước sự lưỡng lự của Mỹ, Israel đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công Iran mà không thông báo cho Mỹ thể hiện một phần sự bất mãn của nước này với đồng minh thân cận Mỹ. Israel càng ngày càng tin rằng, người Mỹ sẽ không lựa chọn phương án quân sự đối với Iran cũng như sẽ không đồng ý cho Israel đơn phương tấn công phủ đầu nước cộng hòa Hồi giáo này. Vì vậy, Tel Aviv kết luận, họ sẽ phải tự đơn phương hành động trong vấn đề Iran. Israel luôn xem Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của đất nước họ bởi giới lãnh đạo ở Tehran thường xuyên đe dọa sẽ xóa sổ Nhà nước Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới.
Theo SGGPO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin