Mỹ rút hết quân tăng viện khỏi Afghanistan

06:09, 21/09/2012

AP đưa tin ngày 20-9, toàn bộ quân tăng viện từng được điều tới để trấn áp các phần tử nổi dậy Taliban hai năm trước đã được Tổng thống Barack Obama ra lệnh rút về Mỹ.

AP đưa tin ngày 20-9, toàn bộ quân tăng viện từng được điều tới để trấn áp các phần tử nổi dậy Taliban hai năm trước đã được Tổng thống Barack Obama ra lệnh rút về Mỹ.

Những vụ tấn công binh sĩ Mỹ và NATO trong thời gian qua đã khiến Washington nghi ngại về “những người bạn mặc quân phục” Afghanistan - Ảnh: Getty Images

Số quân tăng viện này ước tính khoảng 33.000 binh sĩ, từng được đưa đến Afghanistan để đẩy lùi tình trạng bạo lực leo thang do Taliban gây ra.

Số quân Mỹ tại Afghanistan tăng cao đỉnh điểm vào năm ngoái với 101.000 quân. Vài tháng qua, đội quân tăng viện này đã được rút về dần, để lại Afghanistan 68.000 binh sĩ Mỹ.

Việc rút quân này diễn ra sau khi các phần tử trong quân đội hoặc cảnh sát Afghanistan, hoặc phần tử nổi dậy mặc quân phục trà trộn vào, đã tấn công nhiều binh sĩ Mỹ và NATO với con số thương vong lên 51 người trong năm nay.

Điều này đặt ra nhiều nghi vấn đối với chiến lược dựa vào quân đội NATO - lực lượng kề vai sát cánh với người Afghanistan, triển khai huấn luyện giúp họ có thể bảo đảm an ninh quốc gia để Mỹ và các đồng minh có thể rút quân vào cuối năm 2014.

Sự hiện diện của quân tăng viện trong hai năm qua nhằm đẩy lùi Taliban, giúp chính quyền Afghanistan và các lực lượng an ninh có thêm thời gian và sự hỗ trợ cần thiết để củng cố sức mạnh.

Các tư lệnh quân sự tại đây cho rằng chiến lược này đang đi đúng hướng và họ gặt nhiều thành quả trước Taliban, đẩy lùi Taliban khỏi các vùng mà lực lượng này chiếm đóng trước đó.

Tuy nhiên, các lãnh đạo quân sự chóp bu của Mỹ, trong đó có tướng Martin Dempsey - chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, cho rằng các cuộc tấn công làm binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong thời gian qua là mối đe dọa nghiêm trọng và chiến dịch cần phải có sự thay đổi.

Theo TTO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh