
Theo AFP/Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 21/9, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ đã đóng cửa và các nhân viên ngoại giao được yêu cầu không ra khỏi phạm vi đại sứ quán do lo ngại làn sóng biểu tình phản đối bộ phim có nội dung báng bổ đạo Hồi.
Một cuộc biểu tình ở
Theo AFP/Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 21/9, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ đã đóng cửa và các nhân viên ngoại giao được yêu cầu không ra khỏi phạm vi đại sứ quán do lo ngại làn sóng biểu tình phản đối bộ phim có nội dung báng bổ đạo Hồi.
Theo môt nhân viên đại sứ quán, quyết định đóng cửa Đại sứ quán là nhằm đề phòng "sự vụ không hay" xảy ra gần khu ngoại giao đoàn được canh phòng cẩn mật này.
Trong khi đó, Sứ quán Mỹ tại
Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo cuộc biểu tình không biến thành bạo lực. Mọi tuyến đường vào sứ quán Mỹ cũng bị phong tỏa trong vài giờ.
Cùng ngày, các cơ quan đại diện ngoại giao, trung tâm văn hóa của Pháp và Mỹ tại hơn 20 quốc gia Hồi giáo đã đóng cửa để đảm bảo an ninh.
Ở thủ đô
Chính quyền nước này cũng đang xem xét khả năng vô hiệu hóa mạng liên lạc điện thoại di động ở nhiều thành phố.
Trước đó ở
Tuy nhiên, nhà chức trách cho hay ít nhất đã có bốn người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp
Theo Vietnam+
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin