Đặc phái viên chung Liên hợp quốc-AL thăm Syria

06:09, 14/09/2012

Ngày 13/9, tân Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi đã tới thủ đô Damascus trong chuyến thăm chính thức Syria đầu tiên nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài gần 18 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-mmon (trái) và Đặc phái viên Lakhdar Brahimi trong cuộc gặp tại trụ sở LHQ ở New York , ngày 24/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/9, tân Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi đã tới thủ đô Damascus trong chuyến thăm chính thức Syria đầu tiên nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài gần 18 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này.

Ông Brahimi sẽ có các cuộc hội đàm với chính quyền Syria cũng như với các đại diện của phe đối lập. Trước đó, người phát ngôn của ông Brahimi xác nhận Đặc phái viên chung Liên hợp quốc-AL sẽ gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tối 13/9 sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên của ông Brahimi với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. Tháp tùng ông Brahimi trong chuyến thăm Syria ba ngày này là Mokhtar Lamini, người sẽ ở lại Damascus giữ trọng trách là Trưởng Văn phòng của Đặc phái viên chung.

Sau khi tới Syria , ông Brahimi không tiếp xúc với báo giới. Sứ mệnh của ông Brahimi là thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Syria sau khi người tiền nhiệm là cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đã rút lui hồi tháng Tám vừa qua trong thất vọng, bởi kế hoạch hòa bình sáu điểm mà ông khởi xướng không được các bên tại Syria thực thi.

Theo những đánh giá ban đầu trước khi tới Syria, ông Brahimi thừa nhận phải đối mặt với một nhiệm vụ "rất khó khăn" và nhà ngoại giao này nhận xét tình trạng ở Syria là một "cuộc khủng hoảng lớn" đang ngày càng trầm trọng.

Bình luận về chuyến thăm của ông Brahimi, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad cho biết Damascus tin tưởng Đặc phái viên này đã có một hiểu biết chung về tình hình cũng như đường hướng giải quyết cho dù vấn đề rất phức tạp: "Chúng tôi lạc quan và hy vọng ông Brahimi sẽ thành công."

Sức ép từ bên ngoài đối với chế độ của Tổng thống An Átxát vẫn tiếp tục gia tăng. Phát biểu tại Brussels (Bỉ) ngày 13/9, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi nhắc lại quan điểm rằng ông al-Assad cần phải từ chức. Còn Ngoại trưởng Anh William Hague trong chuyến thăm Iraq đã đánh giá chế độ hiện nay ở Syria đang "suy sụp."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria ngày 13/9 đã chỉ trích mạnh mẽ quan điểm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi hội đồng này ngăn cản việc Nga lên án các hành động khủng bố tại Syria.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, họ đã rất ngạc nhiên khi một số thành viên Hội đồng Bảo an không thông qua việc Nga lên án vụ đánh bom bằng ôtô ở thành phố Aleppo ngày 9/9 vừa qua làm ít nhất 50 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng cũng không khó hiểu vì "những quốc gia đó hỗ trợ công khai cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria và quan điểm đó phản ánh rõ ràng sự liên can trực tiếp vào tình trạng đẫm máu tại đây."

Tại Syria , giao tranh giữa quân chính phủ và phe chống đối vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi. Bên ngoài những điểm nóng là thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, ngày 13/9, quân đội Syria đã mở một chiến dịch lớn ở tỉnh miền Trung Homs, tiêu diệt được 32 phần tử vũ trang./.

Theo TTXVN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh