Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 4-9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon lên án cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập vi phạm nhân quyền quy mô lớn.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 4-9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon lên án cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập vi phạm nhân quyền quy mô lớn.
|
Khói bốc lên từ một địa điểm trong quận El Edaa, thành phố Aleppo bị máy bay chiến đấu của quân đội Syria bắn tên lửa - Ảnh: Reuters |
Tổng thư ký Ban cho rằng tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Syria ngày càng xấu đi, yêu cầu những người liên quan trong các hành vi đi ngược lại với luật quốc tế về nhân quyền - như tra tấn và xử tử tù nhân, không bảo vệ thường dân trong vùng chiến - phải bị truy trách nhiệm.
Ông Ban nói “toàn bộ khu vực này đang bị nhấn chìm trong các vụ xung đột phức tạp”, cáo buộc lực lượng chính phủ đã pháo kích bừa bãi vào khu vực dân cư bằng vũ khí hạng nặng, xe tăng, máy bay quân đội. Ông Ban thúc giục cả hai phe, đặc biệt là chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad - chấm dứt giao tranh.
Tổng thư ký kêu gọi những quốc gia cung cấp vũ khí cho quân chính phủ và phe nổi dậy Syria chấm dứt “hành động vô cùng nguy hiểm” khiến bạo lực leo thang.
Cơ quan tị nạn LHQ cho biết hơn 100.000 người dân Syria đã rời bỏ đất nước trong tháng 8 - con số cao nhất trong 17 tháng của cuộc nội chiến - nâng tổng số người Syria tị nạn tại các nước láng giềng lên 234.368 người.
Cuộc họp đại hội đồng ngày 4-9 cũng là dịp để các thành viên LHQ lắng nghe quan điểm của tân đặc phái viên chung về Syria, ông Lakhdar Brahimi. Tổng thư ký thúc giục các quốc gia đoàn kết với nhiệm vụ “khó khăn nhưng không thể không vượt qua” của ông Brahimi.
Ông Ban Ki Moon cho biết đặc phái viên Brahimi sẽ đến Cairo (Ai Cập) để hội đàm với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Elaraby, sau đó là đến thủ đô Damascus (Syria).
Theo TTO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin