Trong bài viết trên tờ Wall Street Journal, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đã chỉ rõ sự vô lý của việc Trung Quốc thành lập “Tam Sa”, vi phạm chủ quyền của Việt Nam và kêu gọi Mỹ nên cứng rắn hơn trong thể hiện quan điểm về tranh chấp ở biển Đông.
Trong bài viết trên tờ Wall Street Journal, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đã chỉ rõ sự vô lý của việc Trung Quốc thành lập “Tam Sa”, vi phạm chủ quyền của Việt Nam và kêu gọi Mỹ nên cứng rắn hơn trong thể hiện quan điểm về tranh chấp ở biển Đông.
Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đã chỉ rõ sự vô lý của việc Trung Quốc thành lập “Tam Sa”, vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
Thượng nghị sĩ Jim Webb cho rằng, trong hai năm qua, nóng lên hàng loạt tranh chấp biển đảo giữa các nước, nhưng “không có nơi nào mà căng thẳng lại rõ hơn tranh chấp trên biển Đông”. Ông nhắc lại việc Trung Quốc thành lập “thành phố Tam Sa”, thủ phủ đặt trên đảo Phú Lâm và lưu ý đây là nơi không có người bản xứ và không có nguồn nước tự nhiên, nhưng lại có đường băng quân sự, bưu điện, ngân hàng, cửa hàng và bệnh viện.
Quần đảo Hoàng Sa, Thượng nghị sĩ Webb viết, “nằm cách hơn 200 hải lý kể từ Hải Nam - lãnh thổ cực nam của Trung Quốc đại lục - và nằm trong vùng chủ quyền từ bờ biển phía đông của Việt Nam”.
Thượng nghị sĩ Jim Webb cho rằng, “xung đột tiềm năng bắt nguồn từ việc tạo ra lãnh thổ mới của Trung Quốc vượt xa rất nhiều quần đảo Hoàng Sa. Trong 6 tuần qua, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố rằng quyền tài phán của Tam Sa không chỉ bao gồm quần đảo Hoàng Sa mà thực tế là toàn bộ biển Đông”.
Ông nêu rõ, Trung Quốc còn bầu hội đồng cầm quyền, hội đồng lập pháp của “Tam Sa”. “Những hành động chính trị này đi cùng với sự mở rộng kinh tế và quân sự, với việc đặt quân đồn trú, tuần tra sẵn sàng chiến đấu thường xuyên trên biển Đông, chào các quyền khai thác dầu khí trong những khu vực được cộng đồng quốc tế thừa nhận nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Ông Jim Webb khẳng định: “Vì các mục đích thực tế, Trung Quốc đã đơn phương sáp nhập một khu vực mở rộng về phía đông từ lục địa Đông Á tới Philippines, về phía nam tới gần eo biển Malacca. Lãnh thổ mới của Trung Quốc rộng gần gấp đôi đất đai của cả Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines cộng lại”.
Ông cho rằng Mỹ đã phản ứng rất chừng mực, với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3.8 bày tỏ sự lo ngại về lập “Tam Sa” và đưa quân đồn trú đến vùng biển này, tuyên bố đó bám sát chính sách của Mỹ là kêu gọi giải quyết vấn đề chủ quyền phù hợp với luật quốc tế và không sử dụng vũ lực.
“Mặc dù vậy, Chính phủ Trung Quốc đã đáp trả một cách giận dữ” - ông nói, Nhân dân Nhật báo ấn bản quốc tế còn nói Mỹ nên im mồm.
Thượng nghị sĩ Mỹ nói rằng chính sự dao động của Mỹ trong nhiều năm đã làm cho Trung Quốc táo bạo hơn. Chính sách của Mỹ là không đứng về bên nào trong tranh chấp và các nước liên quan cần giải quyết hòa bình. Các nước nhỏ hơn nhiều lần kêu gọi sự tham gia lớn hơn của cộng đồng quốc tế.
Ông Jim Webb viết: “Trong khi đó Trung Quốc khăng khăng rằng những vấn đề này cần được giải quyết song phương, nghĩa là nó không bao giờ được giải quyết hoặc giải quyết theo điều kiện của Trung Quốc. Việc Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp đã khiến cho Trung Quốc có những hành động ngày càng gây sự hơn”.
“Lịch sử dạy ta rằng khi các hành động gây hấn song phương không được đáp trả, tin xấu sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn theo thời gian” - Thượng nghị sĩ Jim Webb nhấn mạnh.
Theo LĐO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin