LTS- Qua 45 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) đã hội tụ mười thành viên, trở thành một tổ chức khu vực thành công, hoạt động trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, phát triển năng động, mở rộng quan hệ với tất cả các nước và khu vực trên thế giới. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số hoạt động của Hiệp hội cũng như quyết tâm
LTS- Qua 45 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) đã hội tụ mười thành viên, trở thành một tổ chức khu vực thành công, hoạt động trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, phát triển năng động, mở rộng quan hệ với tất cả các nước và khu vực trên thế giới. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số hoạt động của Hiệp hội cũng như quyết tâm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, vì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực.
Năm 2012, thị trường chứng khoán Ma-lai-xi-a kết nối với các thị trường Phi-li-pin, Xin-ga-po. |
ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế nội khối
Cùng với những thành công nổi bật trong hợp tác chính trị, hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN ngày càng được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015, thúc đẩy hội nhập kinh tế và nâng cao tính cạnh tranh của mỗi nước, cải thiện đời sống của người dân.
Tại cuộc hội thảo mới đây diễn ra ở Băng-cốc (Thái-lan), chủ đề "AEC+: Kinh doanh trên mặt trận mới", đại diện các quốc gia ASEAN cam kết tiếp tục cải thiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh tăng cường hợp tác kinh tế phải đem lại lợi ích cho người dân bản địa và thân thiện với môi trường. In-đô-nê-xi-a, quốc gia ASEAN duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực, dự báo đạt 6% trong năm nay, cho biết sẽ tăng cường chính sách thu hút đầu tư nước ngoài bằng việc sửa đổi luật thuế, theo đó có thể giảm thuế một số lĩnh vực đầu tư xuống 0%; thực hiện chính sách thông quan "một cửa" cũng như giảm các chính sách thuế còn gây phiền hà đối với nhà đầu tư trong khu vực. Nhiều nước khác cũng đang điều chỉnh chính sách hướng tới nội khối ASEAN. Các chuyên gia kinh tế Thái-lan cho rằng, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam là những điểm đến mới hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, do đó, các nhà đầu tư Thái-lan không nên bỏ lỡ "cơ hội tốt" khai thác các thị trường tiềm năng nói trên. Số liệu của Ngân hàng Thái-lan cho thấy, ASEAN là thị trường đầu tư nước ngoài lớn nhất của Thái-lan. Trong tổng số 2,9 tỷ USD đầu tư nước ngoài của Thái-lan trong quý I năm nay, có tới hơn 980 tỷ USD là ở ASEAN, trong đó, đứng đầu là Xin-ga-po, tiếp đến là Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a. Theo Tổng cục phó Tổng cục Ðầu tư Thái-lan V.Mu-tu-ta-nông, ba thị trường nói trên có nhiều lợi thế cạnh tranh tốt đối với nhiều ngành công nghiệp của Thái-lan. Ðó là nguồn lao động dồi dào, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Thêm vào đó, việc hình thành AEC sẽ tạo động lực để các doanh nghiệp Thái-lan, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy kinh doanh tại ba nước này. Chuyên gia phân tích các thị trường mới nổi tại Xin-ga-po Ð.Lim nhận định, thị trường chứng khoán ASEAN hứa hẹn nhiều khởi sắc, với Thái-lan, In-đô-nê-xi-a - hai thị trường có tiềm năng phát triển "bùng nổ" trong năm năm tới; Việt Nam bắt đầu một chu kỳ phát triển năng động và một Mi-an-ma nhiều tiềm năng.
Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng trên toàn cầu, ASEAN vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định, kinh tế Thái-lan có thể đạt mức tăng trưởng 5,5% trong năm nay nhờ nhu cầu nội địa tăng và công cuộc tái thiết các khu vực bị lũ lụt năm 2011. Các ngành sản xuất ô-tô và điện tử có nhiều dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Tại Mi-an-ma, nền kinh tế với hơn 59 triệu dân hứa hẹn đem đến sự bứt phá ngoạn mục nhờ việc Chính phủ xúc tiến chính sách liên kết kinh tế với khu vực và toàn cầu. Trong thời gian tới, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục và y tế của Mi-an-ma dự báo sẽ "hút" các nhà đầu tư nước ngoài. Theo ADB, nhu cầu nội địa và đầu tư tư nhân gia tăng là hai nhân tố tích cực thúc đẩy kinh tế ASEAN tăng trưởng trong nửa đầu năm nay. Ước tính, tăng trưởng kinh tế của ASEAN đạt 4,3% trong quý I năm nay so mức 2,9% trong quý IV năm 2011. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng lạc quan nhận định, tăng trưởng kinh tế của nhóm năm nước ASEAN, gồm Phi-li-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái-lan và Việt Nam có thể đạt 5,4% trong năm nay và tăng lên 6,1% trong năm 2013, chủ yếu nhờ sự gia tăng trong xuất khẩu do kinh tế toàn cầu dần hồi phục. Chuyên gia hàng đầu của Công ty chứng khoán Lyonnais Security Asia M.Gin cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, môi trường chính trị, kinh tế, xã hội ổn định và sự vững mạnh của các đồng tiền trong khu vực làm tăng sức mua là những yếu tố quan trọng khiến ASEAN ngày càng trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn hơn.
Các nước ASEAN đang nỗ lực thực hiện mục tiêu hình thành AEC vào năm 2015, sớm hơn kế hoạch ban đầu năm năm. Ðể làm được điều đó, các nước cần vượt qua nhiều thách thức, trong đó có việc tiếp tục nâng cao tổng kim ngạch trao đổi thương mại nội khối, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường đầu tư cho giáo dục và cơ sở hạ tầng.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin