“Mật lệnh” không còn mật

06:08, 04/08/2012

Một “mật lệnh” do Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) phê chuẩn nhằm hỗ trợ phe nổi dậy ở Xy-ri trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Ba-sa An Át-xát (Bashar Al-assad) đã không còn là bí mật sau khi báo chí đưa tin rộng rãi về “mật lệnh” này.

Một “mật lệnh” do Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) phê chuẩn nhằm hỗ trợ phe nổi dậy ở Xy-ri trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Ba-sa An Át-xát (Bashar Al-assad) đã không còn là bí mật sau khi báo chí đưa tin rộng rãi về “mật lệnh” này.

Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma, người có quyền ký các “mật lệnh”. Ảnh: AFP

Đã là “mật lệnh” thì đương nhiên nội dung cũng như thời điểm ký không được tiết lộ. Ấy nhưng, những nguồn tin rò rỉ mà hãng tin Roi-tơ thu thập được cho biết, mật lệnh này được thông qua đầu năm nay, cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan liên quan khác của Mỹ hỗ trợ lực lượng nổi dậy lật đổ ông Át-xát. Một nguồn tin từ chính phủ Mỹ còn xác nhận, theo mật lệnh này, Mỹ đang phối hợp với một trung tâm chỉ huy bí mật do Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đồng minh điều hành. “Trung tâm đầu não” này tọa lạc ở thành phố A-da-na, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là nơi Mỹ đặt căn cứ không quân Incirlik để các cơ quan quân sự và tình báo của Mỹ duy trì sự hiện diện đáng kể của họ ở khu vực.

Thực ra, việc Tổng thống Mỹ ký mật lệnh là chuyện không có gì đáng phải bàn. Trước đây, trong cuộc chiến ở Li-bi, ông Ô-ba-ma cũng từng ký một mật lệnh tương tự cho phép hỗ trợ bí mật lực lượng nổi dậy Li-bi chống lại nhà lãnh đạo Mô-a-mơ Ca-đa-phi. Điều đáng nói ở đây chính là việc "mật lệnh" này bị rò rỉ chỉ hai tuần sau khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố không có bất cứ hành động can thiệp nào vào Xy-ri cho tới khi bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới kết thúc. Thế nhưng, ngày 1-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công khai tuyên bố dành cho phe đối lập ở Xy-ri khoản hỗ trợ trị giá 25 triệu USD. Ngoài ra, Mỹ cũng dành một khoản cứu trợ nhân đạo trị giá 64 triệu USD cho người dân Xy-ri, bao gồm các khoản đóng góp cho Chương trình Lương thực Thế giới, Ủy ban quốc tế Chữ thập Đỏ và các cơ quan viện trợ khác. Cũng trong ngày 1-8, Bộ Tài chính Mỹ xác nhận, bộ này cho phép Nhóm ủng hộ Xy-ri, đại diện Quân đội Xy-ri Tự do (FSA) tại Oa-sinh-tơn, được thay mặt cho FSA tiến hành giao dịch tài chính...

Những diễn biến trên cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng của Mỹ dành cho phe nổi dậy ở Xy-ri kể từ sau thất bại của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng trước về việc thông qua nghị quyết trừng phạt chống chính quyền Đa-mát. Chuyên gia của tổ chức Dự báo thông tin toàn cầu Rê-va Bha-la (Reva Bhalla) khẳng định, một chiến dịch viện trợ vũ khí cho phe đối lập Xy-ri đang được tiến hành để lật đổ chính phủ đương nhiệm và Mỹ không che giấu sự thật rằng, họ đang tham gia cũng như đang sử dụng các kênh bí mật để thực hiện chiến dịch này.

Trong bối cảnh chỉ còn ba tháng nữa là diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ và Lầu Năm Góc đang khẩn trương rút quân khỏi chiến trường Áp-ga-ni-xtan, mục tiêu hiện nay của ông Ô-ba-ma là ưu tiên giải quyết các vấn đề trong nước như tạo công ăn việc làm, bảo đảm chính sách xã hội cho các đối tượng… nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri Mỹ. Chính vì thế, chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma không có hứng thú can thiệp quân sự vào Xy-ri trong thời điểm nhạy cảm này.

Thay vào đó, chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma chỉ tập trung vào việc “hàn gắn sự chia rẽ trong nội bộ phe đối lập” ở Xy-ri nhằm thu hẹp phạm vi cuộc xung đột kéo dài 17 tháng đã cướp đi mạng sống của nhiều người. Mặc dù vậy, các chuyên gia quân sự vẫn thúc giục chính phủ Mỹ từ bỏ lập trường thận trọng và tăng cường hỗ trợ phe nổi dậy Xy-ri. Họ còn gây sức ép với Chính phủ yêu cầu Oa-sinh-tơn phải can thiệp quân sự vào Xy-ri nếu quốc gia Trung Đông này sử dụng kho vũ khí hóa học.

Vì vậy, giới phân tích nhận định, với mật lệnh trên, ông Ô-ba-ma một mặt muốn trấn an giới quân sự Mỹ, mặt khác vẫn động viên được đồng minh và lực lượng nổi dậy ở Xy-ri tiếp tục chống đối chính phủ của Tổng thống Át-xát. Đó là nguyên nhân lý giải vì sao "mật lệnh” của ông Ô-ba-ma bỗng dưng bị tiết lộ ở thời điểm này.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh