Trung Quốc khảo sát đáy biển Đông

02:07, 18/07/2012

Tham vọng khống chế biển Đông của Trung Quốc (Trung Quốc) vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Tờ China Daily ngày 17.7 cho biết, tàu lặn Giao Long (ảnh) sẽ khảo sát đáy biển Đông trong năm 2013, nhằm “chuẩn bị cho việc khai thác thương mại nguồn khoáng sản dưới đáy biển”.

Tham vọng khống chế biển Đông của Trung Quốc (Trung Quốc) vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Tờ China Daily ngày 17.7 cho biết, tàu lặn Giao Long (ảnh) sẽ khảo sát đáy biển Đông trong năm 2013, nhằm “chuẩn bị cho việc khai thác thương mại nguồn khoáng sản dưới đáy biển”.

Nhóm điều khiển tàu đang đề xuất kế hoạch này để được phê duyệt chính thức. Tàu Giao Long hiện đang neo đậu ở cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ý đồ của Trung Quốc chiếm nguồn tài nguyên trên biển Đông đã trở nên rõ ràng, những tính toán mà tờ China Daily đưa ra kèm bản tin về tàu Giao Long cho biết, phía Trung Quốc tính toán trữ lượng dầu thô ở biển Đông là 213 tỉ thùng - bằng khoảng 80% trữ lượng của Saudi Arabia. Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và hiện phải nhập hơn nửa nhu cầu năng lượng trong nước.

Báo chí Trung Quốc cũng đưa tin về một loạt động thái khác nhằm làm chủ biển sâu. Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển nguồn khoáng sản đại dương Trung Quốc cho biết, nước này đang đẩy mạnh việc nghiên cứu biển sâu bằng cách thành lập một căn cứ hỗ trợ biển sâu quốc gia ở Thanh Đảo và đóng một tàu mẹ cho tàu Giao Long để thay thế cho tàu Tương Dương Hồng 9 vốn đã kéo dài thời gian hoạt động thêm 34 năm nữa. Cả hai dự án sẽ được hoàn thành năm 2015.

Trung Quốc còn dự định tiến tới xây một trạm nghiên cứu dưới biển sâu - nơi các tàu lặn có thể neo đậu dưới đáy biển và các nhà đại dương học có thể ở đó làm việc. Hiện Trung Quốc đang phát triển một tàu lặn khác có thể lặn dưới độ sâu 4.500m, nhằm cắt giảm chi phí 40% so với sử dụng tàu Giao Long.

Trung Quốc cũng đã bắt đầu xúc tiến việc thành lập cơ quan lập pháp của cái gọi là thành phố Tam Sa - bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bắt đầu bằng việc thành lập một ban tổ chức sáng 17.7 tại Hải Nam. Tân Hoa xã cũng cho biết, Trung Quốc dự định đưa tàu du lịch từ Hải Khẩu tới Trung Sa và tới Hoàng Sa, Trường Sa vào cuối năm nay - một kế hoạch vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nghiên cứu của Hãng ICD Research cho biết: Chi phí quân sự năm gần đây của Trung Quốc tăng 11,5%, đến 104,62 tỉ USD trong năm 2012. Trong 5 năm tới đang chờ đợi tiếp tục nhịp độ gia tăng hằng năm về ngân sách quân sự của Trung Quốc, đến năm 2017 sẽ đạt 174, 9 tỉ USD. Hiện nay, mức chi phí quân sự của Trung Quốc là cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tính chung, trong 5 năm tới Trung Quốc sẽ chi tiêu cho việc mua sắm mới và nâng cấp hiện đại hóa vũ khí thiết bị khoảng 722,4 tỉ USD. Trung Quốc bộc lộ quan tâm lớn hơn cả đến nhập khẩu công nghệ quân sự, thay vì mua của nước ngoài những mặt hàng quân sự thành phẩm.

Theo LĐO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh