Theo Roi-tơ, ngày 22-7, Ấn Ðộ công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 19-7. Theo đó, ứng cử viên Ðảng Quốc đại (INC) trong Liên minh tiến bộ thống nhất cầm quyền (UPA), cựu Bộ trưởng Tài chính P.Mu-khơ-giê giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Ba-ra-ti-gia Gia-na-ta đối lập, cựu Chủ tịch Hạ viện P.Xăng-ma.
Theo Roi-tơ, ngày 22-7, Ấn Ðộ công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 19-7. Theo đó, ứng cử viên Ðảng Quốc đại (INC) trong Liên minh tiến bộ thống nhất cầm quyền (UPA), cựu Bộ trưởng Tài chính P.Mu-khơ-giê giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Ba-ra-ti-gia Gia-na-ta đối lập, cựu Chủ tịch Hạ viện P.Xăng-ma.
Ông P.Mu-khơ-giê tham gia chính trường từ năm 1973 dưới thời Thủ tướng In-đi-ra Gan-đi, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách trong các chính phủ dưới thời đảng INC cầm quyền, là người khởi xướng và chỉ đạo thực hiện nhiều cải cách tài chính, thuế, cắt giảm thâm hụt ngân sách và nợ công của Ấn Ðộ. Dư luận cho rằng, việc ông Mu-khơ-giê đắc cử Tổng thống sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động của Chính phủ của Thủ tướng M.Xinh.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin