Theo đài Tiếng nói nước Nga, ngày 13-5, tại Thủ đô Viên (Áo) đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện I-ran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thảo luận khả năng cho phép các thanh sát viên quốc tế tới Tê-hê-ran.
Theo đài Tiếng nói nước Nga, ngày 13-5, tại Thủ đô Viên (Áo) đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện I-ran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thảo luận khả năng cho phép các thanh sát viên quốc tế tới Tê-hê-ran.
Theo kế hoạch, đây sẽ là chủ đề then chốt của cuộc gặp ngày 23-5 tới tại Bát-đa (I-rắc) giữa phái đoàn I-ran và đại diện nhóm P5+1 (gồm Anh, Ðức, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp). Tân Hoa xã, ngày 13-5 đưa tin, trước thềm cuộc gặp với nhóm P5+1, Tổng thống I-ran M.A-ma-đi-nê-giát khẳng định, Tê-hê-ran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lợi chính đáng phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình của mình. Phó Chỉ huy Lực lượng vũ trang I-ran, Tướng X.Mô-xta-pha tuyên bố, Tê-hê-ran không gây ra mối đe dọa cho các nước trong khu vực, nhưng sẽ chống lại mọi mối đe dọa. Ðài Truyền hình quốc gia I-ran dự báo, cuộc đàm phán với P5+1 sắp tới nhiều khả năng sẽ thất bại nếu các nước phương Tây tiếp tục kêu gọi I-ran ngừng chương trình làm giàu u-ra-ni.
Trong khi đó, các quan chức quân sự I-ran và Ô-man đã tổ chức đàm phán về hợp tác quân sự trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban quân sự chung giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới trên biển và tổ chức tập trận hải quân chung hằng năm. Các quan chức quân sự I-ran khẳng định, an ninh vùng Vịnh có thể đạt được thông qua sự hợp tác của các nước trong khu vực và chỉ trích sự hiện diện của lực lượng nước ngoài không đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực mà còn gây rối thêm.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin