Nhộn nhịp chợ rơm Tân Xuân

14:57, 10/04/2026

“Chợ rơm Tân Xuân”, thuộc ấp Tân An, xã Tân Xuân hình thành tự phát hơn 12 năm nay, trở thành nét văn hóa của người dân địa phương.

Nhộn nhịp chợ rơm Tân Xuân.
Nhộn nhịp chợ rơm Tân Xuân.

Chợ rơm Tân Xuân gần với cống đập Ba Lai (gần cuối nguồn sông Ba Lai). Riêng tại ấp Tân An có hai điểm tập kết rơm: Một điểm nằm ở phía bờ sông bên kia thuộc xã Thạnh Trị, nhưng điểm tập kết gần cống đập Ba Lai thì nhiều nhất và thường xuyên có ghe về đông nhất. Bởi, nó thuận tiện cho việc vận chuyển nên người dân quen gọi “chợ rơm”.

Chú Nguyễn Văn Bình, xã Thạnh Phước, người thường xuyên qua đây để mua rơm về bán lại cho người dân khu vực huyện Bình Đại (cũ) cho biết, rơm ở đây chủ yếu được thương lái thu gom từ các tỉnh như: Đồng Tháp, Long An (cũ) theo đường sông về tập kết ở đây. Rồi trung chuyển đi các nơi khác thuộc huyện Ba Tri, Bình Đại, Giồng Trôm (cũ) để cung cấp cho người dân nuôi bò. Đây là thời điểm thu hoạch vụ lúa Đông Xuân nên rơm trắng, khô ráo. Người chăn nuôi tranh thủ mua và trữ lại. Từ sau Tết Nguyên đán 2026, chợ rơm nhộn nhịp hẳn lên; mỗi ngày có từ 3-5 chiếc ghe cập bến, với vài ngàn cuộn rơm được trung chuyển về các nơi.

Hiện rơm cuộn, giá tại “Chợ rơm Tân Xuân” dao động từ 25-26 ngàn đồng/ cuộn. Theo chú Nguyễn Văn Bình, giá rơm này cũng ở mức cao hơn so với thời điểm của năm 2025. Nguyên nhân do giá xăng, dầu tăng đã dẫn đến chi phí “đội lên”.

Anh Thái Thanh Hùng, ấp Tân Thanh 2, xã Tân Xuân, hiện nuôi hơn 10 con bò sinh sản cho biết: Nhà có 5 công đất ruộng làm lúa nhưng không đủ rơm cho bò ăn. Tôi phải mua trữ thêm hơn 200 cuộn. Rơm năm nay trắng và khô, với giá này cũng tạm được. Trước Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu mua rơm của bà con nhiều; có thời điểm trở nên khan hiếm, giá bán từ 33-35 ngàn đồng/cuộn.

Xe trung chuyển rơm về các địa phương trong khu vực.
Xe trung chuyển rơm về các địa phương trong khu vực.

Cũng theo anh Thái Thanh Hùng, hiện vào cao điểm của mùa khô, nắng nóng và mặn xâm nhập sâu vào đất liền, thức ăn từ cỏ dành cho bò cũng trở nên khan hiếm nên bà con chăn nuôi rất cần rơm cuộn. Chợ rơm này dù hoạt động không thường xuyên, liên tục, nhưng mỗi khi ghe về rất đông người và xe cộ, mỗi ngày có hàng chục người tham gia mua rơm.

Chủ tịch UBND xã Tân Xuân Nguyễn Đại Thắng cho biết: Hiện xã có hơn 37 ngàn hecta đất sản xuất lúa. Nguồn rơm chủ yếu được người dân tận dụng để chăn nuôi bò, với tổng đàn hơn 18,7 ngàn con. Hiện nay, Tân Xuân là địa phương có tổng đàn bò lớn nhất khu vực. Ngoài việc tận dụng đất bìa chéo, đất trồng màu để có thêm nguồn cỏ tươi cho bò thì rơm cũng là nguồn thức ăn chính. Tuy nhiên, vào mùa khô và hạn mặn thì nguồn thức ăn cho bò bị thiếu hụt. Chợ rơm Tân Xuân được hình thành và phát triển góp phần vào sản xuất, chăn nuôi, trở thành nét văn hóa độc đáo, gắn với đời sống của người dân địa phương.

Bài, ảnh: THÀNH LẬP

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh