Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia, cùng tinh thần vượt khó vươn lên của người dân, ấp Ô Kà Đa (xã Hưng Mỹ) hôm nay đã đổi thay rõ nét. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên.
![]() |
| Diện mạo nông thôn tại ấp Ô Kà Đa ngày càng khởi sắc với những tuyến đường khang trang, nhà cửa được xây dựng kiên cố. |
Ấp Ô Kà Đa có 100% hộ đồng bào Khmer (hiện có 202 hộ) chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Trước đây, giao thông không thuận tiện đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân nơi đây. Là địa bàn thụ hưởng Chương trình 135 trong giai đoạn 2010-2024, từ nguồn vốn của chương trình và nguồn hỗ trợ khác, cùng với việc người dân hiến đất, địa phương đã được đầu tư xây dựng giao thông, thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất.
Cùng với việc được nguồn vốn ngân sách đầu tư, chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer trong ấp tích cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động, vận động nhà hảo tâm xây dựng cầu nông thôn.
Giai đoạn 2023-2025, Đại đức Kiên Thái Hùng, trụ trì chùa Ô Kà Đa đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động xây dựng 8 cây cầu nông thôn với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục vận động xây dựng hoàn thành 3 cây cầu và khởi công thêm 4 cây cầu mới theo chuẩn NTM.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ để tăng thu nhập, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất.
Gia đình ông Thạch Sâm là một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình. Năm 2018, được Nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi 100 triệu đồng, ông Thạch Sâm đầu tư nuôi bò vỗ béo. Nhờ chịu khó làm ăn, tích góp nhiều năm ông mua được máy cày, máy cuộn rơm phục vụ sản xuất… giúp kinh tế gia đình khấm khá, đã trả vốn ngân hàng và xây dựng căn nhà khang trang.
Cùng với phát triển về kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng chuyển biến tích cực. Người dân hăng hái tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Khi địa phương phát động xây dựng công trình phúc lợi xã hội, người dân sẵn sàng hiến đất, đóng góp ngày công lao động, người có điều kiện thì hỗ trợ thêm kinh phí, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Ông Thạch So La- Bí thư Chi bộ ấp Ô Kà Đa cho biết, thời gian tới, ấp sẽ vận động người dân chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu ngắn ngày để tăng thu nhập; tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo (hiện ấp còn 12 hộ cận nghèo, 4 hộ nghèo, trong đó 3 hộ cao tuổi, neo đơn) tiếp cận nguồn vốn để chăn nuôi bò; đồng thời phối hợp với địa phương tiếp tục giới thiệu việc làm cho lao động, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, từng bước nâng cao đời sống.
Ông Huỳnh Đức Nhuận- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Mỹ cho biết: “Từ một ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn của Chương trình 135, đến nay ấp Ô Kà Đa đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm.
Năm 2017, ấp được Nhà nước trao quyết định thành lập chùa Phật giáo Nam tông Khmer, tạo điều kiện để đồng bào Khmer có nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Phát huy truyền thống đoàn kết, chư tăng và đồng bào Khmer trong ấp đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng cầu, đường và công trình phúc lợi xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM”.
Sự đổi thay ở ấp Ô Kà Đa đến từ sự quan tâm đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia, từ tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, ý chí vươn lên của chư tăng và đồng bào Khmer nơi đây. Đó cũng chính là nền tảng để ấp Ô Kà Đa tiếp tục phát triển trong những năm tới.
Bài, ảnh: SU CHỊA


