Nghề thời vụ Tết

13:19, 12/02/2026

Cận Tết, thị trường lao động thời vụ bước vào mùa sôi động nhất trong năm. Từ đóng gói hàng hóa, vận chuyển, bán hoa kiểng, bánh mứt, chùi lư, dọn nhà… đến phục vụ các dịch vụ Tết, nhiều công việc giúp người lao động tranh thủ kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống và lo cho cái Tết đủ đầy hơn.

 

Lao động thời vụ “chạy sô” dịp Tết

Tại các khu vực tập trung buôn bán hoa, cây kiểng ở hội chợ xuân (phường Long Châu), hàng nghìn chậu mai, tắc tứ quý, lan hồ điệp, hoa tươi… từ khắp nơi đổ về, rực rỡ sắc màu. Cùng với sự sôi động của thị trường mua sắm, những người làm nghề vận chuyển thuê bằng xe gắn máy, xe ba bánh cũng “đổ bộ” về đây, tạo nên nhịp sống khẩn trương.

Lau vội mồ hôi trên trán, chú Bảy Tùng (phường Long Châu) cho hay: Dù thu nhập mỗi chuyến xe khá hấp dẫn nhưng đây là công việc “lấy công làm lời”, đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt để bám trụ ngoài đường từ sáng sớm đến tối muộn. Mỗi chuyến xe không chỉ là gánh nặng về trọng lượng mà còn phải giữ nguyên “nhan sắc” cho cây, bảo đảm hoa không rụng, cành không gãy trước khi đến thềm nhà khách.

Chú Đào Thiện Phước (phường Phước Hậu) chuẩn bị “chạy sô” giao hoa.

Vừa hoàn thành một chuyến giao hàng và chuẩn bị “chạy sô” tiếp, chú Đào Thiện Phước (phường Phước Hậu) hồ hởi: “Ngày thường tôi chạy xe ôm, cận Tết chuyển sang giao hoa tận nhà. Tôi làm công việc này hơn 5 mùa Tết rồi, mỗi ngày giao từ 5 – 10 chuyến, thu nhập khoảng 250.000 – 350.000 đồng/ngày; cao điểm từ 27 – 29 Tết có khi đạt 500.000 – 600.000 đồng/ngày. Nhờ vậy mà ăn Tết cũng khỏe hơn”.

Theo chú Phước, nghề chở hoa, cây cảnh chủ yếu dành cho nam giới vì ngoài việc điều khiển xe giữa dòng người đông đúc, họ còn phải nâng hạ, di chuyển những chậu kiểng nặng hàng chục, thậm chí hàng trăm kg vào đúng vị trí gia chủ yêu cầu. Có những chậu cây lớn, người thợ phải vận dụng cả kỹ thuật lẫn sức lực, thậm chí huy động thêm người để di chuyển qua những con ngõ nhỏ hay không gian chật hẹp.

Đang tưới nước cho hoa, chú Nguyễn Văn Tám (xã Long Hồ) chia sẻ: “Hai năm nay, từ tháng 7 âm lịch tôi bắt đầu xin việc chăm sóc hoa Tết, tiền công 300.000 đồng/ngày (8 tiếng). Cận Tết có thêm việc vận chuyển hoa buổi tối với tiền công 150.000 đồng/buổi. Nhờ vậy có thêm thu nhập, trang trải dịp Tết. Qua Tết tôi sẽ tìm việc khác”.

 

Giáp Tết, nhiều cơ sở sản xuất cũng “tăng tốc”, sáng đèn đến tối. Nhiều lao động miệt mài tăng ca với mong muốn tích góp thêm thu nhập. Với họ, từng ngày làm việc cuối năm là khoảng thời gian “vàng” để lo cho gia đình một cái Tết ấm no hơn. Đang luôn tay lột me chuẩn bị mẻ mứt mới, cô Nguyễn Thị Chín (xã Trung Hiệp) vui vẻ nói: “Tết là làm suốt sáng tới tối, tối qua tăng ca đến 21 giờ để đóng gói kịp giao hàng cho khách. Tuy mệt nhưng nhờ vậy thu nhập tăng hơn, ăn Tết cũng sung túc hơn”.

Nghề Tết “hái ra tiền”

Xuân về, nghề chùi lư, đánh bóng đồ thờ cúng bước vào mùa cao điểm. Từ bộ lư đồng, chân đèn, bát hương đến hoành phi, câu đối… tất cả được lau chùi, đánh bóng cẩn thận để trả lại vẻ sáng mới, trang nghiêm cho không gian thờ tự. Không chỉ là công việc làm sạch, nghề này còn thể hiện sự trân trọng của con cháu đối với tổ tiên, ông bà, gửi gắm mong ước một năm mới an khang, thuận hòa. Vì vậy, những ngày giáp Tết, thợ chùi lư thường làm việc liên tục từ sáng sớm đến chiều tối để kịp đơn hàng.

Theo nhiều thợ chùi lư, để đánh bóng một bộ lư đồng đẹp, sáng phải trải qua nhiều công đoạn; trong đó, công đoạn làm bóng là khó nhất, đòi hỏi kinh nghiệm, tay nghề cao và sự tỉ mỉ để lư đồng bóng loáng mà không bị trầy xước, biến dạng.

 

Tết đến, dịch vụ giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa cũng hối hả vào việc. Thoăn thoắt lau kính cửa sổ, cô Trần Thị Lệ (phường Long Châu) cho biết: “Nhóm tôi có 4 chị chuyên dọn dẹp nhà. Từ khoảng ngày 20 tháng Chạp trở đi, công việc tăng rõ rệt, hầu như không có ngày nghỉ. Với mức thu nhập 50.000 – 80.000 đồng/giờ, dù khá vất vả nhưng ai cũng phấn khởi vì có thêm tiền trang trải sinh hoạt và sắm sửa Tết”.

Cũng là nghề “ăn khách” dịp Tết, những ngày này, các tiệm tóc, spa, nail, chăm sóc da trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Chủ và thợ làm việc liên tục từ sáng đến tối muộn, gần như không nghỉ. Anh Lê Vinh - chủ tiệm tóc Vinh Lê (phường Phước Hậu) cho hay: Lượng khách sử dụng dịch vụ làm đẹp tăng 2 – 3 lần so với các tháng thông thường, đặc biệt vào thứ Bảy, Chủ nhật. Càng cận Tết Nguyên đán, lượng khách càng tăng. Dù nhu cầu cao, tiệm vẫn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu để giữ uy tín và thương hiệu lâu dài.

Những nghề “ăn theo” Tết tuy chỉ rộn ràng trong thời gian ngắn nhưng góp phần quan trọng tạo nên không khí tất bật, ấm áp của những ngày cuối năm. Từ chùi lư, làm đẹp, trang trí đến các dịch vụ thời vụ khác, mỗi công việc đều mang theo nỗ lực mưu sinh và niềm hy vọng về một cái Tết đủ đầy, ấm no, sung túc.

Bài, ảnh: THẢO LY - THẢO TIÊN

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh