Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, chương trình “Tết nhân ái” gắn với “Chợ Tết 0 đồng” đã mang mùa xuân ấm áp đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có mùa xuân trọn vẹn hơn.
![]() |
| Người dân nhận quà Tết. |
Mang mùa xuân đến người nghèo
Với mong muốn mọi nhà đều có Tết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức trao quà và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng trăm hộ dân. Chương trình còn mang lại niềm vui, sự sẻ chia để người dân yên tâm đón Tết cổ truyền.
Ông Trần Hữu Hòa (72 tuổi, Ấp 8A, xã An Trường), hiện sống một mình với nghề làm thuê thời vụ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ông mắc bệnh tim, sức khỏe suy giảm. Tại chương trình, ngoài phần quà Tết, ông được tự chọn quần áo mới, cắt tóc miễn phí. Cầm túi quà trên tay, ông không giấu được niềm vui cho biết: Nhờ sự quan tâm của địa phương và các nhà hảo tâm, ông có điều kiện chuẩn bị bữa cơm ngày Tết ấm cúng hơn.
Bà Trần Thị Diệu (xã An Trường) mưu sinh bằng công việc bóc vỏ hạt điều thuê hàng ngày, thu nhập rất bấp bênh, nhiều năm liền không có điều kiện sắm sửa Tết. Năm nay, khi tham gia chương trình “Tết nhân ái”, bà được nhận quà, thưởng thức bữa ăn và tham gia các hoạt động vui chơi. Lần đầu được đi “Chợ Tết 0 đồng”, tự tay chọn các nhu yếu phẩm , bà cảm giác như Tết đến sớm hơn.
Bên cạnh người già neo đơn, chương trình “Tết nhân ái” còn quan tâm đến trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Em Danh Nguyễn Thu Ngân- học sinh lớp 9 (xã An Trường), mẹ mất vì dịch COVID-19, hiện Ngân sống cùng ông bà ngoại. Ngoài giờ học em vẫn tranh thủ bóc vỏ hạt điều, đan đát để phụ giúp gia đình. Khi nhận phần quà Tết và đồ dùng học tập, Ngân vui mừng cho biết: “Em sẽ cố gắng học tốt hơn để theo đuổi ước mơ của mình”.
Theo ông Từ Minh Điền- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: “Tết nhân ái” là phong trào nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tiếp thêm động lực để người hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để chăm lo Tết cho người nghèo với phương châm hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.
Đến nay, các cấp hội đã vận động trao hơn 14.700 phần quà với trên 7 tỷ đồng; tổ chức “Chợ Tết 0 đồng”, xây nhà tình thương, xây dựng cầu, đường nông thôn, góp phần hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân.
Đặc biệt, mô hình “Chợ Tết 0 đồng” được xem là điểm đổi mới trong trợ giúp nhân đạo giúp người dân trực tiếp lựa chọn nhu yếu phẩm, tạo cảm giác bình đẳng, được tôn trọng và ấm áp nghĩa tình. Hội mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để công tác nhân đạo ngày càng bền vững, giúp hộ hoàn cảnh khó khăn đón Tết an lành, đủ đầy.
Niềm vui từ “Chợ Tết 0 đồng”
Chỉ với một phiên chợ 0 đồng, hàng trăm hoàn cảnh khó khăn đã có thêm gạo, nhu yếu phẩm và niềm vui đón Tết. Hoạt động này giúp người nghèo tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, giảm gánh nặng chi tiêu.
Bà Hồ Thị Sơn (65 tuổi, ấp Ngã Hậu, xã An Trường) sống đơn thân, thu nhập bấp bênh từ việc bóc vỏ hạt điều khoảng 2 kg/ngày. Bà Sơn xúc động: Đây là lần đầu được tham gia chương trình, không chỉ nhận quà, còn được ăn buffet và tự tay đi chợ 0 đồng để chọn gạo, nhu yếu phẩm nên rất vui.
Bà Tô Thị Thiệu, làm nghề chạy xe ôm, mỗi ngày chỉ kiếm khoảng 100-200 ngàn đồng để nuôi 3 cháu nhỏ, nghẹn ngào chia sẻ: “Có quà Tết là mừng lắm, mấy đứa nhỏ có bữa ăn sung túc hơn trong những ngày Tết”.
Theo ông Trần Huỳnh Hoài Phong- Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và trợ giúp nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhằm giúp bà con đón mùa xuân vui tươi, ấm áp, đội đã huy động 6 thành viên tình nguyện chuẩn bị trong nhiều ngày, sắp xếp các gian hàng để người dân thuận tiện nhận nhu yếu phẩm. Không chỉ trong dịp Tết, lực lượng còn tổ chức trao áo ấm và quà trung thu hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần lan tỏa hoạt động nhân đạo trong cộng đồng.
“Tết nhân ái” mang đến những phần quà thiết thực và lan tỏa nghĩa tình trong cộng đồng, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn được đón xuân an lành, ấm áp; từ “Chợ Tết 0 đồng” đến các hoạt động hỗ trợ thiết thực, chương trình góp phần để mùa xuân đến với mọi người trọn vẹn hơn.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN


