Chợ Tết năm nay, bên cạnh mai, cúc rực rỡ, còn xuất hiện nhiều chậu bắp, lúa mang ý nghĩa no ấm đầu năm. Không chỉ phục vụ nhu cầu trang trí ngày xuân, thị trường hoa kiểng trở thành nơi mưu sinh của nhiều lao động thời vụ, góp phần mang đến cái Tết ấm no cho nhiều gia đình.
Bắp, lúa lên chậu chưng Tết
Theo quan niệm dân gian, “chắc như bắp” tượng trưng cho sự bền vững, đủ đầy, còn lúa mang hàm ý một năm mới no ấm, lương thực dồi dào. Hình ảnh cây lúa, cây bắp vốn quen thuộc ruộng vườn nay được đưa vào nhà như lời cầu chúc năm mới đủ đầy. Giữa sắc mai vàng, cúc nở rực rỡ ngày giáp Tết, nhiều gia đình chọn chưng thêm những chậu bắp xanh và lúa trĩu hạt với mong ước đầu năm chắc chắn ấm no, mùa làm ăn thuận lợi, sung túc.
![]() |
| Bà Trần Thị Út chăm chút từng cây bắp trước khi giao cho khách. |
Gia đình bà Trần Thị Út (khóm Phú Hòa, phường Long Đức) cho biết, hàng năm ngoài trồng hoa kiểng các loại, bà mạnh dạn trồng thêm mặt hàng lúa và bắp phục vụ thị trường Tết. Lúa được gieo trồng khoảng 4 tháng mới cho chậu đẹp nên giá cao hơn 20-40 ngàn đồng/cặp.
Trong khi hoa vạn thọ chỉ hơn 2 tháng là có thể xuất bán, giá từ 60-80 ngàn đồng/cặp. Bắp kiểng được bán theo cặp với giá khoảng 100-120 ngàn đồng (3 cây/chậu), được nhiều người đặt mua sớm. Vụ Tết này, gia đình chuẩn bị khoảng 600 chậu hoa kiểng các loại, trong đó có khoảng 50 chậu bắp. Theo bà Út, năm nay sức mua khá hơn, người dân thích những loại cây mang ý nghĩa sung túc, gần gũi với đời sống nông nghiệp.
Anh Lê Hoài Thanh (phường Long Đức) cho biết: Những năm gần đây, xu hướng chưng bắp, lúa ngày Tết ngày càng phổ biến vì vừa lạ mắt, vừa mang thông điệp mùa màng thuận lợi, cầu mong năm mới làm ăn phát đạt. Năm nay ngoài việc trồng hoa kiểng bán, anh kiêm thêm chạy xe lôi chở hoa miễn phí cho khách hàng nên số hoa bắp kiểng chưng Tết hết sớm trước Tết, mang nguồn thu nhập khá cho gia đình đón Tết sung túc hơn.
![]() |
| Những chậu lúa chưng Tết gửi gắm hy vọng năm mới no ấm, đủ đầy. |
Bà Trần Thị Hiền (phường Hòa Thuận) chia sẻ: “Nhà năm nào cũng chưng cúc với vạn thọ, năm nay tôi mua thêm chậu bắp cho vui cửa vui nhà. Nhìn bắp xanh tươi thấy gần gũi ruộng vườn, lại mang ý nghĩa “chắc như bắp”, mong năm mới gia đình thuận hòa, làm ăn khá hơn”.
Tăng thu nhập theo mùa hoa
Chợ Tết không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành “mùa làm ăn” của nhiều lao động tự do. Dọc các tuyến đường quanh chợ, tập nập người mua kẻ bán, kéo theo nhu cầu vận chuyển hoa kiểng tăng cao. Dịch vụ xe đạp lôi vì thế hoạt động liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya.
Chỉ trong vài ngày cuối năm, nhiều lao động có thể kiếm từ 4-5 triệu đồng, tương đương thu nhập của cả tháng làm thuê thời vụ. Công việc tuy vất vả nhưng nhờ lượng khách đông nên ai cũng phấn khởi. Ông Nguyễn Thành Nam (phường Hòa Thuận) cho biết, những ngày này ông hầu như không có thời gian nghỉ. Mỗi chuyến chở hoa cho khách có giá từ 50-100 ngàn đồng, tùy quãng đường xa hay gần. Trung bình mỗi ngày ông chạy hàng chục chuyến, thu nhập tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. “Mệt mà vui, vì có thêm tiền lo Tết cho gia đình”, ông Nam chia sẻ.
![]() |
| Nhu cầu vận chuyển hoa kiểng tăng cao trong những ngày cận Tết. |
Cùng chí hướng, anh Thạch Sơn (xã Hưng Mỹ) là lao động chính nuôi hai con gái đang tuổi lớn. Ngày thường anh chạy xe lôi chở hàng thuê, thu nhập chỉ khoảng 100-200 ngàn đồng/ngày. Theo anh Sơn, vào dịp cận Tết, lượng khách mua hàng hóa, hoa kiểng tăng mạnh, thu nhập của anh tăng gấp 3-4 lần. Nhờ vậy, gia đình có điều kiện mua sắm nhu yếu phẩm cuối năm.
Ông Kim Sáu (phường Trà Vinh) chia sẻ: “Tôi là lao động chính, vợ bệnh không làm việc nặng được. Mấy ngày vận chuyển hàng hóa dịp Tết tuy cực nhưng có khách liên tục, thu nhập khá hơn ngày thường, có thêm tiền lo cho gia đình sau Tết”.
Theo nhiều tiểu thương, dịch vụ vận chuyển là khâu không thể thiếu tại chợ hoa bởi các chậu mai, cúc, kiểng có kích thước lớn, người mua khó tự chở về. Tết đến, ngoài mang lại không khí xuân, chợ hoa còn giúp nhiều lao động tự do có thêm nguồn thu nhập, góp phần cải thiện đời sống trong dịp Tết đến, xuân về.
Bài, ảnh: QUÂN NGỌC




