Xã Mỹ Long- vùng quê ven biển giàu tiềm năng của tỉnh. Từ một địa bàn chủ yếu dựa vào khai thác thủy sản truyền thống, Mỹ Long hôm nay đã hình thành cơ cấu kinh tế đa dạng hơn, với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân không ngừng nâng cao.
Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy hướng đi đúng đắn của địa phương trong khai thác lợi thế kinh tế biển gắn với xây dựng NTM.
![]() |
| Hàng năm hoa màu được nông dân Mỹ Long canh tác trên 3.300ha diện tích đất nông nghiệp. |
Khai thác lợi thế kinh tế biển
Theo báo cáo kinh tế- xã hội, năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã ước đạt hơn 1.250 tỷ đồng, tăng gần 12% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, khu vực nông- ngư nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng, trong khi thương mại- dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của địa phương.
Ông Đường Quang Thập- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là xã ven biển, Mỹ Long xác định kinh tế biển là hướng đi chủ lực, xuyên suốt trong chiến lược phát triển. Trong năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt trên 24.970 tấn, trong đó nuôi trồng 8.470 tấn, khai thác 16.500 tấn, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong nuôi trồng thủy sản, xã tập trung vào các đối tượng chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, sò huyết, cua biển và nghêu... nhằm mang lại nguồn thu ổn định cho hàng ngàn hộ dân.
Cùng với nuôi trồng, hoạt động khai thác hải sản xa bờ tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả. Toàn xã hiện có gần 72 tàu cá khai thác hải sản, trong đó có 3 tàu đánh bắt xa bờ, 49 tàu đánh bắt gần bờ, 20 tàu khai thác đáy hàng khơi, với 459 khẩu đáy.
Trong năm 2025, sản lượng khai thác ước đạt trên 16.500 tấn, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng ngàn ngư dân và lao động tại địa phương. Đáng chú ý, trong năm 2025, xã đã triển khai nhiều mô hình nuôi thủy sản ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nuôi theo quy trình an toàn sinh học, giảm chi phí sản xuất và hạn chế rủi ro dịch bệnh. Một số mô hình nuôi tôm thâm canh công nghệ cao cho lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với phương thức nuôi truyền thống.
Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Nhiều diện tích đất kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây ăn trái thích ứng với điều kiện mặn, lợ, mang lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 85 triệu đồng/năm.
Thương mại- dịch vụ khởi sắc
Cùng với nông- ngư nghiệp, lĩnh vực thương mại- dịch vụ của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động mua bán, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá ngày càng sôi động, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của người dân. Hiện toàn xã có trên 300 hộ đăng ký kinh doanh và 920 hộ buôn bán nhỏ lẻ, tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và các tuyến giao thông trọng điểm.
Nhìn chung, lĩnh vực thương mại- dịch vụ có đóng góp ngày càng lớn vào cơ cấu kinh tế địa phương. Các ngành nghề truyền thống như chế biến khô, nước mắm, thủy sản đông lạnh tiếp tục được duy trì và mở rộng quy mô, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.
Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng được quan tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Trong năm 2025, xã Mỹ Long đã huy động nguồn lực đầu tư, mở rộng và nâng cấp 1 tuyến đường đan ở ấp Năm, dài gần 1.700m; sửa chữa, nâng cấp 2 tuyến đường nhựa trên địa bàn ấp Ba, dài khoảng 2km.
Thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn năm 2025 có 6/6 công trình với tổng kinh phí thực hiện 8,5 tỷ đồng, đến nay đã bàn giao đưa vào sử dụng 6/6 công trình. Nhiều tuyến đường liên ấp, liên xã được nhựa, bê tông hóa, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí sản xuất cho người dân.
![]() |
| Khai thác nguồn lợi thủy sản là thế mạnh của ngư dân Mỹ Long. |
Hệ thống chợ, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền được nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển bền vững. Các chương trình hỗ trợ vay vốn, khuyến công, đào tạo nghề cũng được triển khai đồng bộ, giúp người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa- xã hội của người dân không ngừng được nâng cao. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn dưới 1%, nhiều hộ vươn lên khá, giàu nhờ làm ăn hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống Nhân dân vùng ven biển.
Chủ tịch UBND xã- Đường Quang Thập khẳng định: Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Mỹ Long đang khẳng định hướng đi đúng đắn sau sáp nhập. Kinh tế phát triển theo hướng đa dạng, khai thác hiệu quả tiềm năng biển, kết hợp đầu tư hạ tầng đồng bộ đã và đang tạo nền tảng vững chắc để xã tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng quê biển Mỹ Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: BÁ THI




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin