Chiến dịch Quang Trung- hồi sinh nhịp sống mới trên vùng lũ
Kỳ 3: “Thần tốc” giúp dân ổn định cuộc sống

14:50, 14/01/2026

Một tháng sau ngày “Chiến dịch Quang Trung” được phát động, trên những vùng rốn lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhịp tái thiết vẫn diễn ra song song.  Trên những công trường, bộ đội bám trụ ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa” để dựng lại mái nhà giúp dân. Ngoài đồng ruộng, người dân bắt tay khôi phục sản xuất, gieo trồng những vụ mùa mới.

Giữa gian khó chồng chất, tinh thần “thần tốc” không chỉ hiện hữu trong tiến độ thi công, mà còn lan tỏa trong quyết tâm cùng nhau đứng dậy của cả cộng đồng.

Các lực lượng chung tay hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.
Các lực lượng chung tay hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 600 căn nhà sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ xây mới, khoảng 892 căn nhà hư hỏng nặng được sửa chữa và hơn 5,4 ngàn nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ của tỉnh đối với xây dựng nhà ở mới là 170 triệu đồng/nhà, sửa chữa nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng/nhà, hỗ trợ nhà ở bị hư hỏng nhẹ 10 triệu đồng/nhà.

Tỉnh Đắk Lắk tập trung huy động mọi nguồn lực gồm quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nghiệp, người dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hỗ trợ người dân đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Với khí thế “thần tốc thi công, thần tốc về đích”, nhiều căn nhà đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Thượng tá Nguyễn Trung Thành- Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, cho biết: Trung đoàn được phân công xây dựng 4 căn nhà tại thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa. Các tổ công tác được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tay nghề, kỷ luật và an toàn trong quá trình thi công.

Sau 23 ngày đêm triển khai chiến dịch, Trung đoàn đã phối hợp với địa phương xây dựng và bàn giao 2 căn nhà tại thôn Đông Hòa vào cuối tháng 12. Tổng diện tích mỗi căn nhà được xây dựng là 44m², kinh phí 170 triệu đồng/căn do Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn, với hơn 450 ngày công xây dựng của bộ đội.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Thành, việc triển khai chiến dịch được quán triệt sâu sắc từ mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tổ chức cơ động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cán bộ, chiến sĩ được giáo dục nhận thức rõ chức năng “đội quân công tác”, xác định đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng đơn thuần mà là trách nhiệm chính trị, là nghĩa tình với Nhân dân.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh có hơn 230 ngôi nhà được giao cho lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng. Có 29 đầu mối, gồm các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 với hơn 270 đội thi công. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có tay nghề, tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức các tổ thi công, phân công nhiệm vụ cụ thể từng ngày.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ được huy động tối đa nguồn lực, cần thiết thực hiện “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên lễ Tết” quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi giúp người dân trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sơ kết sau 1 tháng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Hồi sinh những ruộng rẫy

Sau đợt mưa lũ kéo dài vào nửa cuối tháng 11, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực hạ lưu sông Ba.

Theo thống kê của địa phương, toàn bộ 17/17 thôn của xã đều bị ảnh hưởng; 117 căn nhà bị sập và hư hỏng nặng; khoảng 3 ngàn tấn lương thực bị thiệt hại; gần 100 ngàn con gia súc, gia cầm chết và cuốn trôi. Hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng bị tàn phá nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 860 tỷ đồng.

Người dân thôn Phú Mỹ (xã Hòa Thịnh) vui mừng khi được hỗ trợ lúa giống.
Người dân thôn Phú Mỹ (xã Hòa Thịnh) vui mừng khi được hỗ trợ lúa giống.

Theo UBND xã Hòa Thịnh, cả hệ thống chính trị cơ sở cùng lực lượng vũ trang và các đơn vị quân đội trên địa bàn đã phối hợp tổ chức cứu trợ khẩn cấp, tiếp nhận và cấp phát gạo, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm giúp dân. Tổng nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã đạt hơn 12,8 tỷ đồng, tập trung vào hỗ trợ đời sống, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, từng bước khôi phục sản xuất.

Song song với các công trường xây dựng nhà ở đang hoạt động ngày đêm, nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế được triển khai để giúp người dân “làm lại từ đầu”.

Ông Nguyễn Dương Thanh Hoàng- nhà hảo tâm đến từ TP Hồ Chí Minh, cho biết đã phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp cây giống để triển khai chương trình hỗ trợ lúa giống cho bà con xã Hòa Thịnh. Trong đợt này, khoảng 1,5 ngàn suất hỗ trợ lúa giống, tương đương 45 tấn, đã được trao tận tay người dân.

“Chúng tôi làm việc với địa phương để nắm rõ điều kiện thổ nhưỡng, chọn giống phù hợp với từng vùng canh tác sau lũ. Mục tiêu là giúp bà con gieo sạ lại sớm nhất có thể”- ông Thanh Hoàng nói. Theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ lúa giống sẽ tiếp tục được mở rộng sang các địa phương lân cận trong khu vực ảnh hưởng bão lũ.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh) khi nhận 300kg lúa giống từ chương trình hỗ trợ. Sau lũ, gia đình bà mất toàn bộ lúa giống và lúa ăn, trong khi giá giống trên thị trường tăng cao. “Giờ mà tự mua thì không biết xoay xở đâu ra. Được hỗ trợ kịp thời thế này là mừng lắm”- bà Xuân nói.

Không chỉ ở Hòa Thịnh, tại xã Sơn Hòa- vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm phía Đông tỉnh Đắk Lắk, việc khôi phục sản xuất cũng đang được người dân khẩn trương triển khai. Trước khi lũ đi qua, khu vực này có những rẫy mía, bắp xanh tươi tốt dọc theo thượng nguồn sông Ba. Cơn lũ lịch sử đã vẽ lại bản đồ sản xuất, làm thay đổi hiện trạng tự nhiên và đời sống của người dân.

Trên luống bắp vừa được làm cỏ, ông Lê Xuân Thanh (thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa) cho biết: “Gia đình tôi mất trắng vườn bắp cũ do cơn lũ dữ. Dọn dẹp ruộng vườn đâu đó chừng nửa tháng, tôi mới trồng lại được ít bắp. Nếu không có thiên tai, chắc đã thu hoạch rồi. Giờ chỉ biết cố gắng làm lại từ đầu”.

Người dân tỉnh Đắk Lắk nỗ lực khôi phục sản xuất sau thiên tai.
Người dân tỉnh Đắk Lắk nỗ lực khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Ở xã Suối Trai, nơi không bị ngập sâu như vùng hạ lưu sông Ba nhưng vẫn chịu thiệt hại nặng về hoa màu, sản xuất nông nghiệp tiếp tục là sinh kế chính của người dân. Theo thống kê, niên vụ 2024-2025, toàn xã có hơn 4,5 ngàn hecta mía, năng suất bình quân khoảng 60 tấn/ha, sản lượng đạt trên 270 ngàn tấn. Sau mưa lũ, nhiều diện tích mía bị ảnh hưởng, cây sinh trưởng kém, giảm năng suất.

Chị Kpă Hờ Nguyên- Phó Trưởng thôn Thống Nhất (xã Suối Trai), cho biết: Thôn có gần 250 hộ dân, khoảng 90% là đồng bào dân tộc Ê Đê, sinh kế dựa vào trồng mía, keo, lúa là chủ yếu. Gia đình chị Nguyên trồng 4ha mía, 3 sào lúa, sau thiên tai số lượng cây trồng bị hư hại gần hết.

Cuộc sống chị Nguyên còn nhiều khó khăn nhưng khi nói về bà con vùng hạ lưu sông Ba, chị xúc động chia sẻ: “Ở trên này chỉ hư hại hoa màu, còn dưới Hòa Thịnh, Sơn Hòa thì nhà cửa bị cuốn trôi và thiệt hại về người. Tôi xót xa lắm, phần tôi thiệt hại ít hơn, nếu có hỗ trợ thì nên ưu tiên cho những nơi bị nặng hơn”.

Ông Võ Văn Hợp (thôn Thành Hội, xã Suối Trai) cho biết: “Lũ làm ruộng mía của gia đình bị bùn vùi lấp, mía chết lá, nứt mầm. Giờ chỉ còn trông chờ làm lại vụ mới. May mắn là tôi có hợp đồng đầu ra cho mía, công ty vẫn đảm bảo thu mua”.

Theo ông Hợp, sự đồng hành của Nhà máy đường KCP tại xã Sơn Hòa (Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam) đã giúp nông dân vùng mía bớt áp lực sau thiên tai. Doanh nghiệp này tiếp tục duy trì bao tiêu sản phẩm, điều chỉnh kế hoạch thu mua phù hợp với tình hình thiệt hại, góp phần chia sẻ khó khăn với người trồng mía.

Trên các công trường, bộ đội vẫn “mưa không nghỉ, việc không dừng” để dựng lại nhà cho Nhân dân, thì ngoài ruộng đồng, những mầm xanh cũng đang được gieo lại từ những hạt giống nghĩa tình. Những con số thiệt hại lớn sau thiên tai cho thấy chặng đường phục hồi còn nhiều gian nan, nhưng việc tái thiết nhà ở và khôi phục sản xuất vẫn đang diễn ra song hành, tạo nền tảng để vùng lũ từng bước hồi sinh.

(Còn tiếp)

 Bài, ảnh: THẢO TIÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh