Bay cao cánh diều ở Nguyệt Hóa

06:41, 05/01/2026

Năm 2025, du lịch của tỉnh tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều sự kiện và sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, thu hút khách du lịch trên 9,3 triệu lượt, tăng 113,4% so với năm 2024, tổng doanh thu trên 7.963 tỷ đồng.

Trong đó, khách quốc tế trên 1,2 triệu lượt, góp phần lan tỏa hình ảnh “Xanh- sạch- an toàn- thân thiện”. Trong không khí đón Tết Dương lịch, tại phường Nguyệt Hóa đã diễn ra hoạt động thả diều trong không khí rộn ràng.

Diều màu thu hút người lớn và trẻ em đến thưởng thức.
Diều màu thu hút người lớn và trẻ em đến thưởng thức.

Hoạt động thả diều trên địa bàn phường Nguyệt Hóa hàng ngày thu hút hàng ngàn lượt người dân từ các xã, phường lân cận cùng du khách đến tham gia vui chơi, thưởng lãm những cánh diều đủ hình dáng, màu sắc bay lượn trong gió. Vào các buổi chiều và tối, không gian nơi đây trở nên sôi động khi trẻ em, thanh thiếu niên cùng gia đình đến vui chơi, tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng đầy sức sống.

Chị Hàng Thị Thu Vân (phường Nguyệt Hóa) chia sẻ: “Ngày thường gia đình chị đi làm thuê tại TP Hồ Chí Minh, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay có điều kiện về quê nên chị tranh thủ đưa con đến xem thả diều. Quê hương nay đổi mới nhiều, có thêm nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em. Thả diều là điểm đến ý nghĩa trong kỳ nghỉ này, nên gia đình tôi rất vui”.

Anh Lê Văn Tấn (ấp Ô Chích A, xã Song Lộc) cho biết: Được nghỉ mấy ngày lễ, gia đình đã tranh thủ đưa các con đến tham gia vui chơi, giúp các con có thêm không gian sinh hoạt lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên. Lễ hội không chỉ tạo niềm vui cho trẻ em, góp phần làm không khí thêm rộn ràng.

Theo ông Lâm Hữu Tùng- Trưởng Phòng Văn hóa phường Nguyệt Hóa, hoạt động này diễn ra từ ngày 1-4/1, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương đến tham gia, vui chơi. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Điểm nhấn là các loại diều đặc sắc như diều DJ, diều màu nghệ thuật và diều đèn led.

Không chỉ là sân chơi giải trí, hoạt động thả diều còn tạo sức lan tỏa tích cực khi thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ trong dịp Tết Dương lịch.

Dọc theo khu vực diễn ra hoạt động này, nhiều hộ dân và tiểu thương tranh thủ kinh doanh các mặt hàng ăn uống, giải khát và đồ chơi trẻ em. Các món ăn dân dã như bò nướng lá lốt, bò mỡ chài được nhiều người ưa chuộng, với giá bán bình quân từ 10.000-15.000 đ/cây. Nhờ lượng khách đông, thu nhập của người bán tăng lên khoảng 5 lần so với ngày thường, góp phần cải thiện đời sống kinh tế.

Ông Thạch Thiết luôn tất bật nướng thịt phục vụ khách, góp phần làm nên không khí rộn ràng của hoạt động, ông Thiết phấn khởi chia sẻ: “Đây có thể nói là ngày hội, giúp trẻ em có sân chơi lành mạnh, người lớn có dịp gặp gỡ, trò chuyện, việc buôn bán cũng thuận lợi hơn. Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân mà còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm”.

Bên cạnh đó, chị Lê Thị Huyền- tiểu thương chuyên kinh doanh các mặt hàng đồ chơi trẻ em như diều, súng nước, bong bóng,… đã góp phần tạo nên sắc màu sinh động cho hoạt động thả diều. Chị Huyền cho biết: Ban ngày tôi buôn bán tại các chợ trong khu vực, đến chiều lại tập trung về địa điểm thả diều để phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân. Khu vực này đã nhộn nhịp suốt gần 1 tháng qua, đặc biệt đông đúc trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Thả diều trong những ngày đầu năm mới tại phường Nguyệt Hóa, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động, mang lại niềm vui cho người dân, nhất là thanh thiếu niên và trẻ em trong dịp Tết Dương lịch, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ, qua đó xây dựng phường Nguyệt Hóa ngày càng văn minh, năng động và giàu bản sắc văn hóa. Khu vực này sẽ được định hướng trở thành điểm thả diều lâu dài của phường- ông Lâm Hữu Tùng- Trưởng Phòng Văn hóa phường Nguyệt Hóa chia sẻ.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh