Ý Đảng hợp lòng dân, đời sống đồng bào Khmer đổi mới

15:14, 14/11/2025

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Trên cơ sở đó, các địa phương quan tâm đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Thượng tọa Thạch Thưa- trụ trì chùa Đại Trường (xã Tiểu Cần) thường xuyên có sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, đảm bảo chế độ, chính sách với đồng bào Khmer.
Thượng tọa Thạch Thưa- trụ trì chùa Đại Trường (xã Tiểu Cần) thường xuyên có sự phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, đảm bảo chế độ, chính sách với đồng bào Khmer.

Ở Vĩnh Long, các chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer được triển khai hiệu quả, nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn xã hội. Khi ý Đảng hợp lòng dân, bà con tin tưởng, phấn đấu làm ăn, đồng lòng, chung sức giữ vững sự đoàn kết dân tộc vì sự phát triển ngày càng giàu đẹp của quê hương.

Khởi sắc vùng đồng bào Khmer

Những năm qua, việc thực hiện chính sách tôn giáo đối với đồng bào Khmer đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống kinh tế- xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Các chương trình hỗ trợ nhà và đất ở, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đã mang lại những chuyển biến rõ rệt trong diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tiểu Cần quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng được cải thiện.
Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng được cải thiện.

Về Tiểu Cần hôm nay, cảm nhận sự đổi thay trên từng con đường, cánh đồng, những ngôi nhà mới cất vui không khí đoàn viên. Cuộc sống đổi mới nhờ được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, bà con càng phấn đấu, quyết tâm nâng cao đời sống, đoàn kết tình làng nghĩa xóm.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng ông Kim Chinh (Ấp 2, xã Tiểu Cần) chuyển sang nghề gói bánh ít đã 7-8 năm nay. Ông Kim Chinh cho hay, trước đây gia đình ông buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh. Nhờ sự hỗ trợ, vợ chồng ông có nguồn vốn xoay vòng mua nguyên liệu mỗi ngày. Ông xào nhân, bà gói bánh rồi cùng nhau đem ra chợ bán, tuy cực mà vui.

“Bánh ngon, để lâu không hư, ra chợ bán đắt, bà con ủng hộ ngày càng nhiều. Ngoài bán chợ còn nhận đặt đám tiệc, gần đây còn gửi sang nước ngoài luôn. Kinh tế ổn định, vợ chồng tui vui lắm, không còn phụ thuộc vào con cháu!”, ông Kinh Chinh phấn khởi nói.

Gần đó, căn nhà mới của gia đình ông Thạch Can vừa hoàn thành. Từ những ngày đầu khó khăn, ít đất sản xuất, vợ chồng ông nỗ lực không ngừng, tích góp, chắt chiu từng cơ hội. Niềm vui của ông không chỉ là nơi ăn chốn ở khang trang mà là nhờ sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể địa phương, làm động lực cho ông vượt khó.

“Thấy địa phương phát triển, tình làng nghĩa xóm đoàn kết, bà con ai cũng chí thú làm ăn, chia sẻ khi vui, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn là điều không có gì quý giá hơn. Tôi động viên con cháu phải cố gắng, phấn đấu thật nhiều, bởi có được ngày hôm nay là cả một quá trình, phải biết giữ gìn và phát huy”, ông Thạch Can nói.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần cho biết: “Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư đồng bộ. Cùng với đó, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030, bên cạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xã Tiểu Cần sẽ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, việc làm, các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer, hướng đến mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”

Đảng bộ, chính quyền xã Hàm Giang xem việc chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Lê Thanh Sơn- Chủ tịch UBND xã Hàm Giang cho biết, xã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Qua đó, các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở và sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Từ đầu năm đến nay, có 113 hộ Khmer khó khăn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chương trình này với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Xã còn có gần 130 lao động đang làm việc ở nước ngoài, không chỉ thu nhập ổn định cho gia đình mà còn góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Bên cạnh quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xã Hàm Giang luôn quan tâm tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống trong đồng bào dân tộc Khmer.

Diện mạo nông thôn xã Tiểu Cần ngày càng khang trang.
Diện mạo nông thôn xã Tiểu Cần ngày càng khang trang.

Tại xã Tiểu Cần, Đảng bộ, chính quyền quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín làm cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân, tuyên truyền, vận động bà con phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần- Nguyễn Văn Tám dẫn chứng số liệu: “Vừa qua, xã bình chọn 17 người có uy tín ở các ấp thì trong đó có 16 người dân tộc Khmer. Đây là những tuyên truyền viên tích cực vận động đồng bào hưởng ứng các cuộc vận động, tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Thượng tọa Thạch Thưa- trụ trì chùa Đại Trường (xã Tiểu Cần) luôn trăn trở vấn đề phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc. Từ đó, tích cực vận động bà con thay đổi tập quán, áp dụng mô hình mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Vận động nhà tài trợ các chương trình an sinh xã hội ở địa phương, xây nhà, tặng quà cho bà con khó khăn, tặng sách vở cho học sinh. Trước các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, Thượng tọa Thạch Thưa giải thích cho bà con hiểu âm mưu, thủ đoạn của chúng và căn dặn mọi người không nghe theo, không để bị dụ dỗ, lôi kéo làm mất đi sự đoàn kết quý báu.

Các tổ chức, đoàn thể ấp Cà Săng (xã Hàm Giang) thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.
Các tổ chức, đoàn thể ấp Cà Săng (xã Hàm Giang) thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Không chỉ vậy, hoạt động tôn giáo trong cộng đồng Khmer được quan tâm tạo điều kiện phát triển ổn định, phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào. Thông qua việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhiều ngôi chùa Khmer đã được trùng tu, xây dựng mới, trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tinh thần quan trọng.

Mỗi dịp đến chùa, Thạch Thị Sa Rương (ấp Cà Săng, xã Hàm Giang) được nghe giảng đạo lý nhà Phật, được tuyên truyền về những chủ trương, chính sách mới. “Nghe sư cả nói, mình hiểu phải sống theo pháp luật, biết được cái nào đúng cái nào sai, không tệ nạn xã hội, không nghe lời kẻ xấu chống phá vậy thì gia đình mới hạnh phúc, làng xóm mới đoàn kết được”, bà Rương nói.

Thượng tọa Kim Mạnh- trụ trì chùa Ô Đùng (xã Tiểu Cần) khẳng định: Mọi mặt đời sống xã hội, từ y tế, giáo dục đến các vấn đề an sinh xã hội đều được Đảng và Nhà nước chăm lo chu đáo. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân nói chung, đồng bào Khmer nói riêng. Qua đó, khẳng định tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa đồng bào dân tộc Khmer với các dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn bền vững, không thế lực nào chia rẽ được.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh