Những năm gần đây, diện mạo nông thôn ở xã An Bình có nhiều đổi thay rõ nét. Những con đường khang trang trải dài, tuyến đường hoa đẹp mắt, những khu vườn xanh tươi… Tất cả đều in đậm dấu ấn của người nông dân (ND)- những chủ thể ngày càng chủ động, tích cực, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng NTM ở địa phương.
![]() |
| Nông dân An Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. |
Tích cực xây dựng quê hương
Theo chân ông Lê Minh Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Bình đồng thời là Chủ tịch Hội ND xã ghé thăm gia đình ông Nguyễn Ngọc Nhân- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Chôm chôm Bình Hòa Phước. Ông Nguyễn Ngọc Nhân cho hay, còn 2-3 ngày nữa là vườn chôm chôm Thái của gia đình ông sẽ thu hoạch. Vụ này trúng mùa lại được giá nên không chỉ ông mà ND trồng chôm chôm đều phấn khởi.
Đưa chúng tôi tham quan vườn chôm chôm từng chùm trái ưng ửng đỏ, đung đưa giữa những tán lá xanh xanh trông thật đẹp, ông Nhân cho biết, HTX hiện có 64 thành viên, với diện tích khoảng 40ha. HTX đã xây dựng mã số vùng trồng xuất khẩu, từ đó góp phần nâng giá trị trái chôm chôm và tăng thu nhập bền vững cho người trồng. Các thành viên HTX đều có cuộc sống ổn định, kinh tế khấm khá.
“Mỗi công chôm chôm cho năng suất từ 3-4 tấn trái, giá xuất khẩu hiện khoảng 50.000 đ/kg. Nếu một gia đình có hai vợ chồng và hai con mà sở hữu 3 công chôm chôm thì sống khỏe”- ông cho biết.
Tham gia xây dựng địa phương, bên cạnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, ND còn có những việc làm cụ thể, như: góp công, góp của xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn; xây dựng gia đình văn hóa; gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tham gia các hoạt động an sinh xã hội...
Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tiêu biểu. Như Chi hội ND ấp Thuận Long có gần 90 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, với các mô hình tiêu biểu: trồng nhãn, mít, sầu riêng. Chi hội ND ấp Hòa Lợi đã vận động hội viên, ND, mạnh thường quân góp sức cùng địa phương xây 5 cây cầu, thực hiện 3 tuyến đèn đường...
“Ai có của góp của, ai có công góp công. Chính sự đồng lòng và tinh thần trách nhiệm của ND đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương”- ông Nguyễn Tấn Định- Chi hội trưởng Chi hội ND ấp Hòa Lợi nói.
Còn ông Nguyễn Lâm Đệ (ấp Bình Hòa 2), không chỉ chăm lo phát triển kinh tế với mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả mà ông còn tâm huyết với hoạt động xây dựng mỹ quan nông thôn. Gặp ông Đệ khi ông đang cắt tỉa những khóm bông trang trên đoạn đường ngay trước nhà, ông cho biết: “Giờ cắt tỉa gọn cành, lá đến Tết bông trang ra hoa đỏ đồng loạt là cả tuyến đường này đẹp lắm. Đường sá thông thoáng, có bông hoa, buổi tối người dân đi thể dục có đèn đường sáng trưng, khung cảnh nông thôn như thế thật an bình và đáng sống”.
Phát huy vai trò chủ thể
Theo Hội ND xã An Bình, thời gian qua, Hội ND xã đã tuyên truyền, vận động hội viên, phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM. Theo đó, thực hiện phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2023-2025, có trên 3.850 hộ hội viên, ND đăng ký thi đua.
![]() |
| Nông dân tham gia xây dựng mỹ quan nông thôn bằng việc làm cụ thể. |
Kết quả bình xét và công nhận 3.220 hộ hội viên, ND đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua phong trào, đã xuất hiện trên 2.600 hội viên, ND tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành kinh tế hộ, tổ hợp tác liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, hội viên, ND còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên khá giàu, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn. Thông qua việc giúp cây, con, giống; vốn xoay vòng; ngày công lao động; kỹ thuật sản xuất, đã giúp cho 6 hội viên thoát nghèo...
Bên cạnh đó, xác định ND là chủ thể trong xây dựng và phát triển địa phương, Hội ND xã đã vận động hội viên, ND tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực.
Kết quả, ND hiến 12.000m2 đất; nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, đê bao… với chiều dài 13,6km; trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa với chiều dài 19,6km; sửa chữa, nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn, với tổng số tiền đóng góp hơn 5 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công lao động.
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hội ND xã đã vận động 3.855 hộ ND đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét, có trên 90% đạt danh hiệu. Ngoài ra, vận động 285 hội viên tham gia BHYT mới; thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội khác với giá trị trên 1,1 tỷ đồng...
Chủ tịch Hội ND xã An Bình Lê Minh Hùng cho biết: Thời gian tới, Hội ND xã sẽ đẩy mạnh các hoạt động của hội. Trong đó, khuyến khích ND đổi mới tư duy, áp dụng công nghệ, liên kết sản xuất để nâng cao thu nhập; huy động sức dân cải thiện hạ tầng, môi trường, văn hóa và đời sống tinh thần; tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số và nông nghiệp xanh.
Bên cạnh, vận động hội viên thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, vận động hội viên, ND tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát huy vai trò chủ thể của ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững...
Bài, ảnh: CẨM HUỆ




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin