Ấn tượng các sản phẩm văn hóa của đồng bào Khmer

13:24, 10/11/2025

Từ một lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer, những năm gần đây, lễ hội Ok Om Bok đã trở thành một hoạt động văn hóa chung của cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Từ đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, các hoạt động trưng bày, triển lãm với nhiều sản phẩm đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa, giúp khách tham quan hiểu thêm về đời sống của đồng bào Khmer tỉnh nhà.

Khách tham quan sản phẩm trưng bày nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam.
Khách tham quan sản phẩm trưng bày nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn trưng bày

Hoạt động trưng bày kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh với trên 250 hiện vật tại bảo tàng và 120 hình ảnh về di sản văn hóa của tỉnh đã tạo ấn tượng với khách tham quan.

Nhất là bộ sưu tập vàng lá, tượng thần Vishnu, hiện vật liên quan đến văn hóa Đông Sơn, các triều đại phong kiến, trang phục các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sản phẩm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer vừa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Thạch Bồi- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho biết: Tỉnh có kho tàng phong phú về di sản văn hóa phi vật thể và vật thể, ghi dấu những giá trị lịch sử, văn hóa và phản ánh đời sống, tinh thần trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Các sản phẩm được trưng bày giúp khách tham quan hiểu hơn về truyền thống lịch sử dân tộc và nâng cao ý thức phát huy các giá trị truyền thống đó.

Đến tham quan các sản phẩm trưng bày, em Nguyễn Thị Như Huỳnh (xã Càng Long) chia sẻ: Khi đến tham quan, em cũng như nhiều người hiểu hơn về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Khmer, càng yêu hơn các giá trị truyền thống của quê hương mình. Em sẽ giới thiệu đến bạn bè, người thân về những nét đặc trưng này, giúp mọi người hiểu và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị truyền thống của dân tộc.

Ấn tượng với khách tham quan

Các hoạt động trưng bày nhân kỷ niệm ngày Di sản và “Triển lãm gian hàng trưng bày các sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer” thuộc quần thể Khu di tích danh thắng ao Bà Om, Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tại phường Nguyệt Hóa luôn thu hút đông đảo du khách. Tại đây du khách tận mắt chứng kiến nhiều hiện vật giá trị, sản phẩm đặc trưng, hiểu hơn về đời sống văn hóa, sinh hoạt của đồng bào Khmer.

Đến tham quan các sản phẩm trưng bày, triển lãm giúp người dân các địa phương có điều kiện giao lưu, học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, cùng gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Từ đó tăng cường giao lưu, kết nối mang những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Ông Trần Công Thắng- du khách đến từ tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Năm nay là lần thứ 2 tôi được tham dự lễ hội Ok Om Bok. Lần nào tôi cũng rất ấn tượng với không khí rộn ràng và rất nhiều hoạt động diễn ra. Tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng và các hiện vật tại bảo tàng tôi thấy rất đặc sắc. Năm tới, nếu có điều kiện, tôi sẽ cùng bạn bè đến ao Bà Om tham gia hoạt động lễ hội.

Sản phẩm mão (mũ), mặt nạ được trưng bày thu hút khách tham quan, tìm hiểu
Sản phẩm mão (mũ), mặt nạ được trưng bày thu hút khách tham quan, tìm hiểu

Ông Thạch Mu Ni- Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Nhân Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2025, hoạt động trưng bày kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer thu hút đông đảo khách tham qua.

Qua đây, khẳng định vùng đất Vĩnh Long có nhiều di sản phong phú, đa dạng đan xen giữa các dân tộc Kinh- Khmer- Hoa. Đồng thời, giúp du khách biết về văn hóa truyền thống của vùng đất Vĩnh Long, quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể của tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước tại vùng đất cộng cư 3 dân tộc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản, giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh.

Bà Kim Hồng Hoa- phường Trà Vinh cho biết: Lễ hội Ok Om Bok là lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với đời sống người Khmer, nhiều năm, tôi và gia đình đến ao Bà Om tham gia các hoạt động lễ hội. Mỗi năm, tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, trưng bày có rất nhiều sản phẩm để tham quan, vui chơi, tôi thấy du khách đến ngày càng nhiều, tôi rất vui vì có nhiều người biết và tham gia lễ hội truyền thống của đồng bào mình.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh