Thời gian qua, từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ (CTĐ) tận tụy cống hiến vì sự nghiệp nhân đạo.
Nhiều mô hình hoạt động nhân đạo sáng tạo, mới mẻ đã hình thành và được nhân rộng. Từ đó, phát huy vai trò nòng cốt của Hội CTĐ trong hoạt động nhân đạo, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng.
![]() |
| Chợ Tết Nhân ái mang xuân ấm đến những hoàn cảnh khó khăn. |
Nhiều kết quả nổi bật
Theo ông Từ Minh Điền- Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội CTĐ 3 tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long (cũ) học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức thi đua vượt qua khó khăn, đoàn kết phấn đấu, thực hiện các phong trào, cuộc vận động, công tác trọng tâm của toàn hội.
Giai đoạn 2020-2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng phong trào thi đua của Hội CTĐ tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, giá trị vận động cho công tác nhân đạo năm sau cao hơn năm trước.
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Trung ương hội phát động nổi bật như: Phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện- Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, phong trào hiến máu tình nguyện… là những nhân tố góp phần cổ vũ, khích lệ nhiều người cùng tham gia hoạt động CTĐ.
Trong 5 năm, hội vận động tổng giá trị 1.317 tỷ đồng thực hiện các hoạt động nhân đạo xã hội. Trong đó, trợ giúp 609.992 lượt người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vào mỗi dịp Tết. Có 26.097 lượt địa chỉ nhân đạo được hội CTĐ các cấp vận động hỗ trợ thường xuyên, đột xuất, hỗ trợ bằng quà, tiền mặt, vốn, trị giá trên 84,1 tỷ đồng.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xây dựng NTM” các cấp hội trong tỉnh thi đua vận động nguồn lực đạt trên 162 tỷ đồng để xây dựng các công trình nhân đạo như: xây dựng 818 cây cầu nông thôn, 1.683 căn nhà tình thương, 440 hồ chứa nước sạch…
Ngoài ra, vận động trên 21,5 tỷ đồng thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
Mô hình “Bếp ăn tình thương” được các cấp hội triển khai thực hiện sâu rộng trong địa bàn dân cư, cơ sở khám, chữa bệnh và trường học với gần 6 triệu suất ăn cho người nghèo, người bệnh tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi, lang thang, học sinh nghèo trị giá trên 77 tỷ đồng…
Góp phần đảm bảo an sinh xã hội
Cùng với gia đình dành một khoản phúc lợi của doanh nghiệp và tiết kiệm chi tiêu để thực hiện các hoạt động nhân đạo, ông Mai Hữu Ánh- DNTN Đại lý Vé số kiến thiết các tỉnh miền Nam chia sẻ: “Tổng số tiền tôi đã ủng hộ các hoạt động nhân đạo trong 5 năm là trên 6 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, tôi hỗ trợ trên 1.000 gia đình trong tỉnh. Chúng tôi cũng mong muốn mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn, những đồng bào nghèo, học sinh nghèo, trẻ em bất hạnh những tình cảm chân thành nhất, cùng họ bước qua những khó khăn để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.
![]() |
| Hiến máu tình nguyện- nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên. |
Thực hiện nhiệm vụ là “cầu nối” giữa những tấm lòng nhân ái với những đối tượng yếu thế, anh Trần Huỳnh Hoài Phong- Đội trưởng Đội Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo trực thuộc Hội CTĐ, cho biết, mỗi khi có thiên tai, tai nạn hay dịch bệnh, chúng ta luôn thấy hình ảnh những tình nguyện viên với “màu áo đỏ” của hội không ngại hiểm nguy dấn thân vào những nơi nguy hiểm để hỗ trợ kịp thời cho người dân.
Đội tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, tai nạn trên sông, biển, tai nạn lao động, sơ cấp cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất trên 1.162 trường hợp; hỗ trợ tìm kiếm và đưa người đi lạc, mất tích về gia đình 33 trường hợp...
Trong 5 năm, đội đã thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị ước trên 6 tỷ đồng.
5 năm qua (2020-2025), Hội CTĐ xã Thới Thuận (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũ) luôn xây dựng nhiều giải pháp để vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo. Hội đã tích cực vận động nguồn lực, có trên 13 đối tác thường xuyên đồng hành. Tổng trị giá vận động nguồn lực trên 14,2 tỷ đồng.
“Để đạt được các kết quả như trên tôi xác định phải giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các đối tác, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, công khai, minh bạch, tạo dựng niềm tin cho họ tham gia ngày càng nhiều vào hoạt động nhân đạo. Kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc vào công tác hội”- bà Nguyễn Thị Phước Vân- nguyên Chủ tịch Hội CTĐ xã Thới Thuận chia sẻ.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh luôn dành nhiều nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.
| Trong 5 năm qua, toàn tỉnh vận động đạt 96.359 đơn vị máu. BCĐ cấp tỉnh đã duy trì và hoạt động có hiệu quả các CLB, đội nhóm hiến máu tình nguyện như: CLB Ngân hàng máu sống, CLB 25, CLB Nhóm máu hiếm Rh(-)... |
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin