Chị Trầm Thị Xuân Thủy hết lòng vì phụ nữ Khmer

08:39, 24/10/2025

Trong hành trình xây dựng NTM gắn với nâng cao đời sống hội viên, nhiều cán bộ hội phụ nữ đã nỗ lực và âm thầm cống hiến, làm nên những thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân nông thôn, đạt được những kết quả đáng trân trọng.

Chị Trầm Thị Xuân Thủy- nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (cũ) là một điển hình. Hiện chị là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Long Hiệp.

Thông qua chị Trầm Thị Xuân Thủy kết nối, hỗ trợ vốn sản xuất, gia đình chị Thạch Thị Thu Trang (bên trái) phát triển chăn nuôi dê, phát triển kinh tế gia đình.
Thông qua chị Trầm Thị Xuân Thủy kết nối, hỗ trợ vốn sản xuất, gia đình chị Thạch Thị Thu Trang (bên trái) đầu tư chăn nuôi dê, phát triển kinh tế gia đình.

Đổi mới công tác tuyên truyền

Bắt đầu đi làm từ năm 2008, đến năm 2011 chị Trầm Thị Xuân Thủy gắn bó với công tác hội và năm 2014 đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hiệp đến tháng 6/2025. Gần 15 năm công tác hội tại địa bàn có trên 80% đồng bào Khmer, chị Thủy đã cùng với hội viên, đưa ra những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng NTM. Trong đó, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền bằng song ngữ Việt- Khmer đến hội viên và người dân.

Để hoạt động hội phù hợp với đồng bào Khmer, chị chọn thực hiện hoạt động gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, thành lập, duy trì CLB múa hát đặc trưng của người Khmer. CLB sinh hoạt vào các buổi tối, các dịp lễ, tết tạo nên không khí rộn ràng, tạo gắn kết trong cộng đồng; trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần lan tỏa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức vào ngày 2/10, chị Thủy được tặng bằng khen và là 1 trong 3 đại biểu nữ tham gia tọa đàm, chia sẻ những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động tại địa phương.

Những mô hình thiết thực

Để thực hiện các tiêu chí trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã rà soát và lên kế hoạch để hỗ trợ 780 hộ đăng ký thực hiện. Từ đó, giúp thay đổi thói quen của hội viên và người dân trong nỗ lực thực hiện các tiêu chí, đạt nhiều kết quả, góp phần giúp Long Hiệp đạt chuẩn xã NTM (năm 2021) và xã NTM nâng cao (năm 2024).

Trong đó, chị Thủy cùng hội viên các chi hội xây dựng 4 tuyến đường hoa dài 6km và thành lập các mô hình “Tổ tự quản” ở từng cụm dân cư. Đồng thời, tập trung các hoạt động bảo vệ môi trường với các mô hình: phân loại rác thải tại hộ gia đình, gian bếp xanh- tiết kiệm năng lượng, ngôi nhà thu gom rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần… góp phần giảm thiểu rác thải.

Từ năm 2015, chị Thủy chủ động triển khai thực hiện là mô hình “Tổ hùn vốn xây dựng nhà”, hội viên tham gia góp 1 triệu đồng/quý. Đến nay, đã giúp 30 người, đều là hộ Khmer xây dựng được nhà ở kiên cố. Thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, hội đã kết nối, hỗ trợ hội viên vay vốn, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi, đến việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật… nhờ đó, đã có 68 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, trong đó có 59 hội viên Khmer.

Chị Thạch Thị Thu Trang (ngụ ấp Chợ) chia sẻ: “Gia đình ít đất sản xuất, lao động tự do nên thu nhập không ổn định, được chị Thủy kết nối, hỗ trợ 2 con dê giống và hướng dẫn vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, gia đình tôi chăn nuôi hiệu quả, cuộc sống ổn định hơn trước. Hiện đàn dê có 10 con, tôi rất mừng”.

Những cán bộ hội như chị Trầm Thị Xuân Thủy đã và đang phát huy tính năng động, sáng tạo góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong hành trình xây dựng NTM, “gieo mầm hạnh phúc” tại xã vùng sâu, đông đồng bào dân tộc Khmer như xã Long Hiệp.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh