Vĩnh Xuân phát huy thế mạnh, tạo bước đột phá trong giai đoạn mới

06:39, 25/09/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Xuân đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đây chính là tiền đề quan trọng để xã phát huy thế mạnh, tạo bước đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

Xã Vĩnh Xuân hôm nay diện mạo khởi sắc hơn bởi những tuyến đường hoa.
Xã Vĩnh Xuân hôm nay diện mạo khởi sắc hơn bởi những tuyến đường hoa.

Đồng lòng xây dựng địa phương

Ấp Ông Lãnh (xã Vĩnh Xuân) có tuyến đường nhựa liên ấp dài 7,3km là điều kiện cho ấp phát triển. Tuy nhiên, chưa có đèn chiếu sáng nên ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Vì thế, chi bộ ấp quyết tâm huy động sự ủng hộ đóng góp của Nhân dân để thực hiện lắp đặt đèn đường. Thông qua các buổi họp dân, tuyên truyền miệng, đến các nhóm zalo,... đã tạo sự lan tỏa và đồng thuận cao trong dân.

Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Đông- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Ông Lãnh cho biết, năm qua, Nhân dân đóng góp 244 triệu đồng để lắp đặt và đã đưa vào sử dụng 5,2km đèn đường, với 122 trụ đèn bê tông gắn với cột cờ.

Có được kết quả ấy phải kể đến sự đoàn kết của tập thể chi bộ; sự gương mẫu, đi đầu của các đảng viên, như: đảng viên Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Thương, Tô Văn Cường, cùng các hộ gia đình bà Phạm Thị Một, Trần Văn Vũ,... đã xung phong đóng góp tiền sau cuộc họp dân.

“Khi nghe ấp vận động góp kinh phí để lắp đèn đường là gia đình tui đóng góp hơn 1,1 triệu đồng liền. Có thiệt chi đâu, trái lại đèn sáng trưng làng quê an ninh hơn. Tối tối, chị em ở ấp còn rủ nhau đi tập thể dục vui lắm”- chị Phạm Thị Tuyền ở ấp Ông Lãnh nói.

Còn ở ấp Vĩnh Thới, để tạo “điểm nhấn” cho địa phương, chi bộ, ban nhân dân ấp và người dân cũng tích cực tham gia thực hiện trồng, chăm sóc tuyến đường hoa 2.200m.

Từ việc lựa chọn thời điểm thích hợp để ra quân trồng của ấp, đến sự chăm sóc tỉ mỉ của các cô, các chị mà tuyến đường hoa trở nên rực rỡ sắc màu thắm tươi của hoa quỳnh anh, bông trang,...

Hân hoan đi trên tuyến đường hoa này với sự góp công của mình trong đó, chị Huỳnh Thị Phượng vui vẻ nói: “Mỗi người ra công một chút là có thể làm đẹp bộ mặt ấp rồi”.

Không chỉ thế, người dân địa phương còn chí thú vươn lên phát triển kinh tế. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Hoàng Minh (ấp Vĩnh Thới), từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có vài công cam, nhờ chịu khó, chăm lo làm ăn mà gia đình anh đã hùn vốn thuê hơn 20 công đất mở rộng diện tích trồng cam. “Đến nay kinh tế khấm khá hơn, gia đình tôi cũng đã xây được nhà mới khang trang”- anh Minh phấn khởi cho biết.

Từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, 5 năm qua, xã Vĩnh Xuân đã lắp đặt hệ thống đèn đường nông thôn dài 33km, trong đó ngoài các nguồn vận động hỗ trợ khác, Nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng thực hiện; tổ chức trồng hoa tạo vẻ mỹ quan môi trường dài 10,5km tại các trục đường chính.

Cùng với đó, Nhân dân còn đóng góp hơn 35 tỷ đồng cho các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của xã.

Tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã, kinh tế của địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật, nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng và phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng; các vùng chuyên canh cây ăn trái quy mô lớn và hệ thống các cơ sở thu mua nông sản được hình thành, góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích canh tác đạt 447 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó, văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn 0,56%; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 65,87 triệu đồng.

Cùng với đó, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện,…

Theo đồng chí Đặng Thị Bé Sáu- Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xuân, để đạt được kết quả ấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã lãnh đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết; ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội để HĐND, UBND xã thảo luận, đề ra các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, Đảng ủy xã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc tại địa phương,...

Đồng chí Đặng Thị Bé Sáu cho biết: Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế- xã hội bền vững; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm quốc phòng- an ninh; phấn đấu đến năm 2030 xã Vĩnh Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, địa phương cần rà soát, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn xã phù hợp không gian phát triển mới; tạo và đảm bảo liên kết liên thông với quy hoạch của tỉnh; đặt sự phát triển của Vĩnh Xuân trong sự phát triển của tỉnh, của vùng.

Bên cạnh, tập trung phát triển kinh tế đồng bộ, toàn diện, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đồng thời, dồn sức thực hiện 3 khâu đột phá về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là cán bộ trẻ; gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành phục vụ Nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, tạo động lực phát triển thương mại- dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp; phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị nông sản, để tạo sự chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh