Sức sống mới ở vùng đồng bào dân tộc Khmer

06:51, 20/09/2025

Tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 4,2 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 8%. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chăm lo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào Khmer có nhiều khởi sắc, hạ tầng khang trang, đời sống người dân khấm khá hơn.

Mừng Sel Dolta năm nay, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh có nhiều phấn khởi, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển.

Mô hình trồng chanh không hạt giúp nhiều hộ Khmer vươn lên ổn định cuộc sống.
Mô hình trồng chanh không hạt giúp nhiều hộ Khmer vươn lên ổn định cuộc sống.

Chuyển đổi sinh kế, mở lối thoát nghèo

Từ những phum sóc còn nghèo khó, đường sá lầy lội, đến nay các vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đã khoác lên mình diện mạo mới, đường nối đường, nhà cửa khang trang, đời sống khấm khá hơn.

Hộ ông Kim Lâm ở ấp Nô Men (xã Long Hiệp), trước đây thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào việc làm thuê nên thu nhập bấp bênh. Bước ngoặt đến vào năm 2019, con trai lớn của ông sau khi tốt nghiệp THPT quyết tâm học tiếng Nhật để sang Nhật Bản lao động.

Tin tưởng vào lựa chọn của con, ông Lâm mạnh dạn vay 110 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để lo chi phí. 3 năm sau, vừa trả xong khoản nợ, con trai ông đã gửi tiền về phụ giúp gia đình xây dựng căn nhà mới khang trang.

Ông Lâm Anh Vũ (bìa trái) ngụ xã Song Lộc, nói về công tác vận động đồng bào dân tộc Khmer đóng góp thực hiện tuyến đường đan. 
Ông Lâm Anh Vũ (bìa trái) ngụ xã Song Lộc, nói về công tác vận động đồng bào dân tộc Khmer đóng góp thực hiện tuyến đường đan. 

Ông Kim Lâm bộc bạch: “Đón Sel Dolta năm nay niềm vui như được nhân đôi khi cuộc sống ngày càng ổn định, gia đình đủ đầy hơn, tôi có điều kiện chuẩn bị chu đáo mâm cơm dâng cúng tổ tiên và sum vầy cùng bà con, hàng xóm”.

Không chỉ gia đình ông Lâm, nhiều hộ Khmer ở xã Song Lộc cũng năng động tìm hướng đi mới để vươn lên. Tại ấp Đai Tèn, các hộ dân liên kết trồng chanh không hạt và được Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ 7 triệu đồng/công để đầu tư sản xuất. Nhờ đó, 30 thành viên trong tổ hợp tác có điều kiện nâng cao năng suất, đạt 20-40 tấn/ha, lợi nhuận trên 300 triệu đồng/ha/năm.

Cùng với phát triển sinh kế, đồng bào Khmer còn đồng lòng đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện. Những con đường đất sình lầy trước kia nay được thay thế bằng đường bê tông sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tuyến đường đan dài 230m, rộng 3,5m ở ấp Chà Dư (xã Song Lộc) vừa hoàn thành, phục vụ gần 40 hộ dân. Công trình huy động hơn 300m² đất, 70 triệu đồng và nhiều ngày công lao động từ Nhân dân, do ông Lâm Anh Vũ, đảng viên hưu trí vận động thực hiện. Ông Vũ cho biết: “Có đường mới, bà con đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, ai cũng phấn khởi”.

Nhờ những nỗ lực chung, diện mạo nông thôn xã Song Lộc ngày càng khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%, thu nhập bình quân đạt gần 79 triệu đồng/người/năm, toàn xã có 22/22 ấp được công nhận ấp văn hóa NTM. Bên cạnh, từ nguồn vốn vay thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã giúp 45 hộ (xã Song Lộc) xây nhà, cải tạo đất, chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống.

Giữ gìn bản sắc, gắn kết cộng đồng

Đời sống tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phong phú, những lễ hội truyền thống như Chol Chnam Thmay, Ok Om Bok, Sel Dolta được tổ chức trang trọng, vừa là dịp gắn kết cộng đồng, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Thạch Sa My, ngụ ấp Ba Se A (xã Song Lộc), chia sẻ: “Với đồng bào Khmer, chùa luôn là nơi gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của bà con. Ở đó không chỉ có các hoạt động tôn giáo mà còn là nơi bà con gặp gỡ, giao lưu, tham gia văn nghệ, giữ gìn phong tục, bản sắc của dân tộc mình”.

Chùa là nơi giao lưu, kết nối văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.
Chùa là nơi giao lưu, kết nối văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.

Ông Thạch Kim Sĩ- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hiệp cho biết: Toàn xã hiện có 13 chùa Phật giáo Nam tông Khmer và 3 chùa Phật giáo Bắc tông. Vào các dịp lễ, tết, xã chỉ đạo các ấp tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại chùa cũng như các hoạt động do cấp trên tổ chức. Hiện xã có 4 đội múa rô băm, 3 đội múa chhay dăm chằn khỉ, 2 đội múa lân và nhiều CLB phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân.

“Hàng năm, dịp lễ Sel Dolta, xã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng tại các chùa, thăm hỏi các vị sư sãi, cán bộ hưu trí và gia đình tiêu biểu, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đồng bào Khmer”- ông Thạch Kim Sĩ phấn khởi cho biết.

Làm việc tại xã Song Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Kim Ngọc Thái nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer.

Cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời phản ánh với cấp trên để giải quyết những khó khăn, đáp ứng nhu cầu và mong muốn chính đáng của Nhân dân.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh