Ký ức hào hùng, niềm tin tiếp nối
Kỳ cuối: Tri ân sâu sắc những người có công

14:41, 09/09/2025

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, xác định trách nhiệm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho những người có công với cách mạng đó chính là sự tri ân sâu sắc nhất. Ghi ơn và chăm lo cho người có công và gia đình chính sách vừa là vinh dự và trách nhiệm, vừa góp phần khơi dậy, vun đắp lòng yêu nước. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách. 

Hòa bình và yêu thương

Trong lời giới thiệu cho quyển sách “Người tù kháng chiến Vĩnh Long 1925- 1975”, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã viết: “Chúng ta rất cảm phục các đồng chí trong nhà tù, trước sự khủng bố ác liệt của kẻ thù, các đồng chí mưu qua mắt địch bí mật lập chi bộ Đảng lãnh đạo đấu tranh trong nhà tù, tổ chức học văn hóa, học lý luận chính trị, giữ vững niềm tin với Đảng với cách mạng, nuôi dưỡng ý chí “còn sống còn học tập, còn làm cách mạng và còn đấu tranh”.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Kẻ thù không những không ngăn được bước biến của cách mạng mà trái lại, nó đã trở nên: “lửa thử vàng” rèn luyện cho cách mạng thêm cứng rắn, mà kết quả là cách mạng đã thắng, đế quốc đã thua”. 

Thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, cống hiến, hy sinh cho đất nước “nở hoa độc lập”, cho mùa xuân ấm no hạnh phúc của Nhân dân hôm nay. Chính vì thế, ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng.

Nhiều năm qua, công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và gia đình chính sách đã trở thành truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. 

Ấp Hòa Thuận (xã Hòa Hiệp) bình yên trong màu xanh mướt của những tán cây, trong ánh nắng chói chang những ngày cuối hè. Nằm giữa cánh đồng lúa mơn mởn cùng vườn dừa đang thời điểm rộ trái, căn nhà mới kiên cố của gia đình chú Lâm Văn Mừng đã hoàn thành với diện mạo khang trang hơn.

Căn nhà mới xây dựng với diện tích 4mx12m của gia đình chú Mừng có tổng kinh phí 90 triệu đồng, được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp thêm. 

Dưới mái nhà này là trọn vẹn tấm lòng của câu chuyện xưa và niềm hạnh phúc hôm nay. Chú Mừng cho biết: “Hồi cha tôi- Lâm Văn Tuân hy sinh là năm 1972, lúc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ mất từ lúc tôi mới ba tuổi. Gia đình có 5 liệt sĩ, bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng. Đứa con này hy sinh vì Tổ quốc, đứa con tiếp theo của mẹ lại sẵn sàng tiếp tục vì độc lập quê hương”.

Căn nhà mới được hỗ trợ theo chính sách dành cho gia đình người có công với cách mạng, thấm đượm nghĩa tình đáp nghĩa đền ơn. “Được địa phương quan tâm hỗ trợ có được căn nhà kiên cố, nói thiệt là mừng không ngủ được”- chú Mừng bùi ngùi chia sẻ.

Thấm đượm nghĩa tình trong những căn nhà mới, chú Dương Văn Nhu (xã Hòa Hiệp) chia sẻ cảm xúc tự hào và biết ơn. 
Thấm đượm nghĩa tình trong những căn nhà mới, chú Dương Văn Nhu (xã Hòa Hiệp) chia sẻ cảm xúc tự hào và biết ơn. 

Còn với chú Dương Văn Nhu, ngụ tại ấp Hòa An (xã Hòa Hiệp) thì “cha ông hy sinh vì tự do dân tộc. Giờ Đảng, Nhà nước hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, ấm lòng lắm”. Trong căn nhà vừa được tô sơn mới, làm lại mái nhà… để đảm bảo “3 cứng”, chú Nhu tâm sự: “Tỉnh Vĩnh Long nói chung, địa phương nói riêng thời gian qua đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách. Tôi vui lắm, không biết nói gì hơn. Tôi sẽ dạy bảo con cháu trong nhà thực hiện tốt các chính sách, đúng pháp luật, làm công dân tốt”. 

Song song với việc xây dựng nhà tình nghĩa, vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, với nỗ lực đa dạng hóa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, tỉnh Vĩnh Long đã thí điểm mô hình hỗ trợ nâng cao mức sống gia đình chính sách người có công với cách mạng dân tộc thiểu số tại xã Ngãi Tứ; mô hình chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh…

  • Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long được Trung ương phân bổ kinh phí hơn 1.559 tỷ đồng để thực hiện các 
    chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công. 6 tháng đầu năm, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.858 căn nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 33.045 đối tượng người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí hơn 98 tỷ đồng.

Tiếp nối hành trình tri ân

Cùng với đó, chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau cho người có công và gia đình có công, các chuyến hành trình về nguồn đã được tổ chức đong đầy nghĩa tình, dạt dào cảm xúc. Là thân nhân liệt sĩ được tham gia chuyến về nguồn, cô Nguyễn Thanh Thuyết (phường Long Châu) bộc bạch: “Đến tận các địa chỉ đỏ này để hiểu được cái thời kỳ mà các chú, các bác, các anh đã hy sinh, bị tra tấn dã man, kiên cường giành độc lập. Bản thân tôi sẽ cố gắng làm sao để con cháu hiểu và giữ vững truyền thống của dân tộc, để phấn đấu phát triển đi lên tốt hơn”. 

Còn với chị Nguyễn Thị Tuyết Thu- Chuyên viên Phòng Văn hóa- Xã hội UBND xã Hòa Hiệp, khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được đến tận nơi, tìm hiểu từng câu chuyện của các gia đình, đối tượng chính sách thì càng thêm khâm phục ý chí, tinh thần của người có công.

“Từ đó, tôi nỗ lực tham mưu thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công cũng như vận động gia đình người có công với cách mạng tuyên truyền để con cháu tiếp tục gương mẫu, cống hiến xây dựng quê hương”- chị Thu cho hay.

Vì nụ cười hòa bình đẹp lắm, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay.
Vì nụ cười hòa bình đẹp lắm, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay.

Đặc biệt, để thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Trung ương.

Tỉnh cũng đã ban hành một số cơ chế, chính sách riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng và gia đình chính sách; nổi bật như Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) ban hành.

Những việc làm thắm đượm nghĩa tình mà tỉnh nhà đã và đang đẩy mạnh thực hiện để nối dài hành trình tri ân, để khẳng định giá trị trường tồn của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đối với người có công không chỉ là trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn là vinh dự.

Thời gian qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội và toàn xã hội hưởng ứng tham gia. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn nỗ lực thực hiện ngày càng tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công”. 

Tin tưởng rằng, chăm lo người có công và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự tri ân sâu sắc, hành động thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mỗi chúng ta!

  • Theo Sở Nội vụ, hiện tỉnh đang quản lý trên 267.600 đối tượng người có công theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 70.128 liệt sĩ; 35.286 thương, bệnh binh; 13.213 bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 208 mẹ); 90 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 10.167 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...

 Bài, ảnh: TUYẾT NGA 
 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh