Với hơn 60% đồng bào Khmer sinh sống, ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc từng là địa bàn gặp nhiều khó khăn. Ngày nay, với những nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer, ấp Hòa Lạc A đã “vươn mình” phát triển. Năm 2024, ấp được công nhận là ấp NTM kiểu mẫu và đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.
![]() |
Bí thư Chi bộ ấp Hòa Lạc A (phải) thăm mô hình trồng bưởi da xanh và dừa của nông dân Lâm Văn Năm. |
Diện mạo mới từ sự đồng lòng
Đến ấp Hòa Lạc A, nhiều con đường nhựa uốn lượn đi xuyên qua những cánh đồng màu xanh mướt. Hệ thống giao thông nông thôn ở Hòa Lạc A ngày nay được đầu tư khang trang, 100% tuyến đường được bê tông, nhựa hóa sạch đẹp. Trong phong trào xây dựng ấp NTM kiểu mẫu có nhiều hộ đồng bào Khmer tự nguyện hiến đất, góp công xây dựng các tuyến đường.
Ông Thạch Dương- người dân ấp Hòa Lạc A, chia sẻ: “Trước kia đường sá lầy lội, việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Nay đường thông thoáng, trường học gần hơn, đời sống bà con trong ấp, trong đó có gia đình tôi phát triển rõ rệt”. Gia đình ông Thạch Dương cũng vừa hiến hơn 150m² đất trước nhà làm đường bê tông, đồng thời trồng hoa và dọn vệ sinh, góp phần gìn giữ cảnh quan sạch đẹp.
Không chỉ quan tâm phát triển hạ tầng cơ sở, ấp Hòa Lạc A còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là với đồng bào Khmer.
Ông Thạch Minh Cảnh- Trưởng Ban Nhân dân ấp Hòa Lạc A, cho biết: Trước khi xây dựng ấp NTM kiểu mẫu (năm 2023), ấp có 7 hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào Khmer, thu nhập bình quân đầu người trong năm chỉ đạt khoảng 68 triệu đồng.
Đến nay, ấp giảm còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân tăng lên 79,22 triệu đồng/người/năm. Ấp có trên 75% lao động qua đào tạo nghề và có việc làm ổn định; nhiều hộ Khmer vươn lên nhờ chuyển đổi trồng cây ăn trái, trồng màu kết hợp chăn nuôi heo, bò... Đây là kết quả từ sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân, tinh thần vượt khó vươn lên của bà con Khmer ở ấp”.
Một tấm gương tiêu biểu trong phong trào có ông Lâm Văn Năm (dân tộc Khmer) với mô hình chuyển đổi sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Từ năm 2015, ông Năm chuyển 1,2ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng xen canh bưởi da xanh và dừa. Nhờ địa phương hỗ trợ vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tập huấn kỹ thuật, ông đầu tư mô hình bài bản. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông còn lãi khoảng 100 triệu đồng.
“Năm nay tôi phấn đấu trả hết vốn vay ngân hàng, tiếp tục đầu tư mô hình để kinh tế gia đình ngày càng khấm khá”, ông Năm cho hay.
Từ vùng đất trồng lúa kém hiệu quả nay ấp Hòa Lạc A phủ xanh thành vườn cây ăn trái với tổng diện tích đất nông nghiệp là 378ha, trong đó 344ha đã chuyển sang trồng cây ăn trái xen các loại màu như: dừa, bưởi da xanh, chanh không hạt…
Phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng ấp NTM kiểu mẫu tại ấp Hòa Lạc A phát huy mạnh mẽ. Đến nay, toàn ấp có 542/550 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó 522 hộ liên tục đạt 3 năm liền.
Người dân tích cực tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao, sống hòa thuận giữa các dân tộc Kinh- Khmer- Hoa. Các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer như Chol Chnam Thmay, Sel Dolta, Ok Om Bok được gìn giữ và phát huy. Lớp học chữ Khmer cũng được ấp duy trì vào mỗi dịp hè, góp phần bảo tồn tiếng mẹ đẻ của đồng bào Khmer.
Ông Lâm Hiếu Thuận- Bí thư Chi bộ ấp Hòa Lạc A, nhận định: “Xây dựng ấp NTM kiểu mẫu không chỉ là danh hiệu mà là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong vùng đồng bào Khmer ở ấp Hòa Lạc A.
Ấp chú trọng nâng chất hạ tầng và sinh hoạt cộng đồng. Hiện, ấp có hơn 90% nhà ở kiên cố và bán kiên cố; 548/550 hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh và được cung cấp nước sạch; rác thải được thu gom đúng quy định, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp với nhiều đường hoa được bà con Khmer chung tay duy trì và gìn giữ”.
Định hướng đến cuối năm 2025, ấp Hòa Lạc A tiếp tục giữ vững danh hiệu NTM kiểu mẫu, phát triển hài hòa giữa kinh tế- văn hóa- bản sắc dân tộc, phấn đấu trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM, góp phần vào phát triển bền vững trong vùng đồng bào Khmer.
Thành quả là nền tảng quan trọng nhằm hướng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Song Lộc nhiệm kỳ 2025-2030 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới nói chung.
Bài, ảnh: SỐC KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin