Nhiệm kỳ 2020-2025, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Hiệp đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống Nhân dân, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; tạo nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.
![]() |
| Sản phẩm mứt dừa lá dứa đạt OCOP 4 sao của Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất mứt nhà làm Đức Đạt (ấp Nước Xoáy). |
Nhiệm kỳ qua, xã Trung Hiệp đã thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu nghị quyết. Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân đầu người từ 55 triệu (năm 2020) lên 72,34 triệu đồng/người/năm (năm 2025).
Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, hình thành 12 mô hình sản xuất hiệu quả, giá trị bình quân đất nông nghiệp đạt hơn 203 triệu đồng/ha. Duy trì và phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đa dạng, nhiều ngành nghề phát triển như may gia công xuất khẩu, kết nhang cơ khí, vật liệu xây dựng...
![]() |
| Những đổi thay tích cực của diện mạo xã Trung Hiệp hôm nay. |
Cùng với đó, xã nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, khuyến khích và hỗ trợ khởi nghiệp để phát triển kinh tế tư nhân. Kết quả, có 7 HTX; 21 tổ hợp tác; 924 cơ sở sản xuất kinh doanh, với trên 5.500 lao động.
Với mong muốn kiếm thêm thu nhập từ nông sản địa phương, cô Nguyễn Thị Phụng- Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất mứt nhà làm Đức Đạt (ấp Nước Xoáy) đã ghi dấu ấn với các món mứt truyền thống như: mứt dừa, mứt chùm ruột, mứt chuối…
Với cách chế biến thủ công kết hợp cải tiến nâng chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các sản phẩm mứt đã tạo lòng tin cho khách hàng, ngày càng được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt, sản phẩm mứt dừa lá dứa đạt OCOP 4 sao.
“Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình, nghề làm mứt này còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động và 6 lao động vào dịp tết. Đặc biệt, còn thu mua nông sản để chế biến mứt, giúp bà con địa phương an tâm sản xuất”- cô Phụng cho biết.
Tham gia phát triển kinh tế chung của địa phương, Chi hội Nông dân ấp đã vận động hội viên chí thú vươn lên phát triển kinh tế với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: chăn nuôi gà, nuôi cá, trồng bưởi bằng phân hữu cơ, trồng hoa màu...
Hiện, chi hội không còn hộ nghèo. Anh Nguyễn Văn Tranh (ấp Bình Phụng) cho hay: “Gia đình tôi nuôi được 2.000 con gà thả lưới, ngoài ra còn trồng nấm rơm theo mùa vụ. Nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng khá hơn. Bà con ấp thì đoàn kết, chí thú làm ăn để cải thiện thu nhập, ổn định đời sống”.
Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ với 14 công trình giao thông, giáo dục; nạo vét, nâng cấp 62 tuyến kênh nội đồng; xây mới và sửa chữa 866 căn nhà kiên cố. Công tác y tế được bảo đảm; chính sách người có công, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, chu đáo. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, ổn định, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì hiệu quả...
Là gia đình chính sách, hàng năm, gia đình bà Đặng Thị Tám (ấp Mướp Sát) đều được địa phương quan tâm thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết. Vừa qua, gia đình bà còn được hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng để sửa chữa nhà. “Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng trước cái nghĩa, cái tình và sự tri ân ấy”- bà Tám chia sẻ.
Khai thác tiềm năng, lợi thế tạo động lực phát triển
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, với quy mô lớn hơn, tiềm năng và dư địa phát triển mạnh mẽ hơn sau sáp nhập, Đảng bộ xã Trung Hiệp xác định huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.
![]() |
| Chính sách người có công, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, chu đáo. |
Bên cạnh, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng giá trị và hiệu quả, phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- thương mại- dịch vụ. Cùng với đó, phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa- xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội…
Theo đồng chí Phạm Minh Hoàng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Hiệp, Đảng bộ xã tập trung phấn đấu thực hiện 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới. Cụ thể, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học- công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy thương mại- dịch vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp.
Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm, như: thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân. Tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; khuyến khích mô hình nông nghiệp xanh, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, ứng dụng khoa học- công nghệ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa- xã hội tương xứng với quy mô, vị thế mới của xã tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng nếp sống văn minh cho người dân NTM.
Ông Nguyễn Văn Cầm- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Bình Phụng phấn khởi cho biết: “Thời gian qua, diện mạo địa phương ngày càng đổi mới, giao thông liên xã, liên ấp thuận tiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Để góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, thời gian tới này, Chi hội Nông dân ấp sẽ vận động hội viên tích cực tham gia các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết và chăm lo phát triển kinh tế gia đình bền vững”.
Nhiệm kỳ mới bắt đầu với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít những khó khăn, thử thách đan xen.
Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Đảng bộ xã Trung Hiệp tin tưởng sẽ biến những tiềm năng mới sau sáp nhập thành động lực phát triển mạnh mẽ, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong nhiệm kỳ 2025-2030”- Bí thư Đảng ủy xã Trung Hiệp Phạm Minh Hoàng nhấn mạnh.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA- CẨM HUỆ





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin