Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nhiều năm qua, xã Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng luôn được chăm lo tốt về nhà ở.
Những căn nhà tình nghĩa được xây dựng không chỉ là nơi an cư vững chắc, mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước.
![]() |
Căn nhà tình nghĩa vừa được hỗ trợ xây dựng của gia đình ông Huỳnh Văn Nam. |
Niềm vui nhà mới
Tháng 7 này, gia đình ông Trần Văn Công (55 tuổi), ngụ ấp Ô Tre Lớn, xã Châu Thành, vui mừng đón nhận căn nhà mới khang trang, sạch đẹp.
Ông Công là con của mẹ Việt Nam anh hùng. Sau khi mẹ mất cách đây một tháng, cuộc sống của vợ chồng ông có nhiều thay đổi. Dù vậy, ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, giữ vai trò là Trưởng Ban nhân dân ấp Cây Dương, tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xây dựng ấp NTM kiểu mẫu.
Không chỉ làm tốt công việc chung, vợ chồng ông còn tự tay cuốc đất trồng hoa màu trên phần đất 1.000m² để có thêm thu nhập. Căn nhà cũ đã xuống cấp từ lâu, nhưng với điều kiện kinh tế còn eo hẹp, gia đình ông chưa thể sửa sang hay xây mới.
Trước hoàn cảnh đó, Đảng ủy, UBND xã Châu Thành đã xét hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng cho ông Công để xây dựng căn nhà tình nghĩa. Ngôi nhà hoàn thành đúng vào tháng 7- tháng tri ân các anh hùng, liệt sĩ, mang đến niềm động viên lớn cho cả gia đình. Ông Công xúc động chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Nay có được căn nhà mới, vợ chồng tôi rất phấn khởi. Đây là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng sống tốt và đóng góp cho cộng đồng”.
Cùng chung niềm vui đó, ông Huỳnh Văn Nam (57 tuổi), ngụ ấp Cây Dương, xã Châu Thành, là con liệt sĩ, ông cũng vừa có mái ấm mới vững chãi sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ đã hư hỏng. Cuộc sống vất vả với ruộng vườn, và chăn nuôi gà vịt chỉ đủ giúp vợ chồng ông trang trải sinh hoạt hàng ngày, nên việc xây nhà mới là điều mà ông luôn trăn trở.
Nhờ được Đảng ủy, UBND xã Châu Thành xét hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng, ông Nam đối ứng thêm để xây dựng căn nhà cấp 4 khang trang. Nhìn ngôi nhà hoàn thiện trong niềm xúc động, ông Nam nói: “Tôi hết sức vui mừng khi có được căn nhà kiên cố như thế này. Từ nay, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn, để vươn lên trong cuộc sống”.
Hoạt động thiết thực
Thời gian qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại xã Châu Thành được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa… thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp và Nhân dân.
Công tác rà soát, thống kê, xác nhận người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Toàn xã hiện có hơn 831 hộ gia đình người có công với cách mạng được hưởng chính sách theo quy định.
Đặc biệt, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, không để bị gián đoạn, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2025 theo đề án của tỉnh về hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở.
Qua rà soát, toàn xã có 59 gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở. Đến nay, xã đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 59 căn nhà (7 căn xây mới, 52 căn sửa chữa), giải ngân 100% nguồn kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Các căn nhà được xây dựng, sửa chữa đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”, ngày càng khang trang, góp phần nâng cao đời sống người có công với cách mạng.
Bà Tô Thị Thu Vân- Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thành, cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người có công với cách mạng, xã Châu Thành xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm cao. Trong đó, chú trọng rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin người có công với cách mạng nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và vận động sự chung tay đóng góp từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
Xã phấn đấu không để hộ người có công với cách mạng còn sống trong nhà tạm, nhà dột nát; đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ sửa chữa, nâng cấp toàn bộ nhà ở đã xuống cấp cho người có công với cách mạng.
Bên cạnh đó, xã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và giải quyết chế độ chính sách để đảm bảo chính xác, nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời kịp thời tham mưu với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn về thủ tục, nguồn vốn trong hỗ trợ nhà ở xã Châu Thành sẽ tiếp tục lan tỏa ngọn lửa tri ân bằng những hành động thiết thực, nỗ lực chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin