“Đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tại tỉnh Vĩnh Long, những ngày tháng 7 này, các hoạt động tri ân đã và đang được thực hiện bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân.
![]() |
Đồng chí Ngô Chí Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đến thăm và tặng quà thương binh Đỗ Văn Hiệp |
Sau hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới có 267.693 người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã thành lập nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến tặng quà gia đình chính sách. |
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Lữ Quang Ngời thăm, tặng quà tri ân các gia đình chính sách. |
Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân công lao của những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lan tỏa tinh thần tri ân từ cơ sở đến cộng đồng
Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với những việc làm cụ thể, thiết thực. Bà Võ Thị Phương Diệu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, nhấn mạnh rằng tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng luôn là nhiệm vụ được Tỉnh đoàn Vĩnh Long đặc biệt quan tâm và triển khai thường xuyên, nhất là trong bối cảnh tỉnh mới sáp nhập khi nhu cầu kết nối lịch sử, cảm xúc giữa các địa phương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Bà Diệu khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là hoạt động theo mùa vụ mà còn đã và đang trở thành dòng chảy thường xuyên trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn tỉnh, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với quá khứ và tương lai của quê hương.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động như dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, các khu vực bia chiến thắng, thể hiện lòng biết ơn thành kính với thế hệ cha ông. Anh Nguyễn Hửu Danh, Bí thư Đoàn xã Phú Quới, chia sẻ cảm xúc tự hào và háo hức khi triển khai các hoạt động này, thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với sự hy sinh của cha ông cho nền độc lập hôm nay.
![]() |
Các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đồng loạt ra quân nhiều hoạt động như dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ,... |
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời. Sáu gia đình chính sách tại xã Phú Quới cũng đã được nhận sáu phần quà do Đoàn Thanh niên vận động, góp thêm niềm vui tinh thần cho các gia đình những ngày tháng 7.
Những phần quà, dù giá trị vật chất không lớn, nhưng là tình cảm, lòng tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành tiếp tục lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân các anh hùng liệt sĩ.
Chị Nguyễn Thị Linh Huệ, cháu ruột của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giá (phường An Hội), chia sẻ rằng bà mình, 92 tuổi, rất vui và mong đợi mỗi khi có đoàn đến thăm, đặc biệt là các đoàn của trường học gần nhà cứ định kỳ 3 tháng 1 lần lại đến thăm bà.
“Bữa cơm tri ân” và phục dựng ký ức
Những ngày tháng 7 này, nhiều gia đình người có công cũng thêm phần ấm cúng với sự có mặt của các bạn đoàn viên thanh niên, cùng “Bữa cơm tri ân” do chính các bạn thực hiện. Bên mâm cơm thân mật, những câu chuyện lịch sử về lòng quả cảm, anh dũng hy sinh của thế hệ cha, ông trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã được kể lại bằng chính những người trong cuộc, đầy sinh động, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Chị Lê Thị Tuyền, phường Phú Khương, bày tỏ rằng việc tham gia nấu “mâm cơm nghĩa tình” là một hoạt động rất có ý nghĩa, là tấm lòng tri ân của mình và mong muốn duy trì hoạt động này.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Văn Lỳ, phường Phú Khương, chia sẻ niềm vui của bản thân và gia đình khi thế hệ trẻ đến nấu ăn, dùng cơm thân mật và ôn lại truyền thống cách mạng, đồng thời mong muốn hoạt động này được làm nhiều hơn để con cháu hiểu hơn về người có công và tiếp tục phát huy truyền thống cha ông.
Với nhiều gia đình người có công, tấm ảnh cũ bị xóa nhòa bởi thời gian, đôi khi là kỷ vật duy nhất của người con, người chồng, người cha còn sót lại sau chiến tranh. Với lòng biết ơn sâu sắc, đến nay những đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Long đã phục hồi và trao tặng 41 chân dung liệt sĩ, 5 chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân.
Bằng những việc làm thiết thực, mỗi tấm ảnh được trao tay, sắc nét từng chi tiết đã làm ấm lòng người ở lại, như một lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay gửi đến những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.
![]() |
Đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Long đã phục hồi và trao tặng nhiều chân dung liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân. |
Bà Nguyễn Thị Chiêu, vợ của Liệt sĩ Trần Văn Thành (xã Hưng Khánh Trung), chia sẻ niềm xúc động khi có được tấm ảnh rõ nét của chồng, một điều quý giá mà trước đây không thể thực hiện được do ảnh quá cũ và chồng bà hy sinh ở nơi khác. Bà nói: “Mừng ra nước mắt luôn”. Bà Trần Thị Loan, con ruột của Liệt sĩ Trần Văn Thành, bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên được nhìn rõ mặt cha mình qua tấm ảnh phục dựng do các bạn đoàn viên thực hiện, bởi bà chỉ mới 3 tuổi khi cha mất vào năm 1974 và không biết mặt cha.
Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
Đảng, Nhà nước ta luôn có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Hệ thống quy định pháp luật, chính sách về người có công với cách mạng ngày càng được hoàn thiện, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được mở rộng.
Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện về vật chất lẫn tinh thần. Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được cả hệ thống chính trị và Nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng.
Việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực.
Ngoài các chính sách chung của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với người có công và thân nhân bằng các hình thức phong phú, đa dạng, cách làm linh hoạt, sáng tạo. Hàng tháng, cán bộ y tế tới quan tâm, đo huyết áp, hỏi thăm, hướng dẫn ăn uống cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là sự an ủi, ấm cúng cho mẹ khi tuổi về già, đặc biệt khi mẹ đã có chồng và con hy sinh bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, Tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn. Những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang được bàn giao cho các hộ gia đình là sự quan tâm về vật chất, động viên tinh thần, giúp các gia đình an tâm phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Hồng Khanh, con ruột của Liệt sĩ Nguyễn Văn Dòm (xã Cái Ngang), bày tỏ niềm vui và xúc động khi được Nhà nước hỗ trợ nhà ở sau hơn 20 năm phải đi làm thuê xa, ở trọ. Bà Khanh chia sẻ: “Mơ có một căn nhà nhưng chưa có đủ điều kiện. Đợt này Nhà nước hỗ trợ gia đình theo diện chính sách được 60 triệu đồng. Gia đình cũng đã góp thêm để hoàn thiện căn nhà mới khang trang, thỏa lòng mơ ước bấy lâu”.
![]() |
Đoàn viên, thanh niên thắp hương tại các phần mộ. |
Ông Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, cho biết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đến công tác nhà ở cho người có công, dành kinh phí để xây dựng và sửa chữa nhà ở.
Đặc biệt, năm 2025, Vĩnh Long hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, các địa phương cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công, nhằm bù đắp phần nào sự mất mát của các gia đình đã hy sinh vì độc lập hôm nay.
Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang tiếp nối truyền thống, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, để các gia đình chính sách, người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự tri ân sâu sắc và chân thành nhất.
Bài, ảnh: KIM THOA – NHI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin