Đến ấp An Phú A (xã Long Hồ), chúng tôi đi dọc theo dòng sông Cái Cam- một trong những dòng sông xanh và sạch của xã. Cạnh dòng sông là những cây cầu, tuyến đường được đầu tư, nâng cấp mở rộng, lắp đặt hệ thống đèn đường thắp sáng, cùng với đó là những khóm hoa trang, huỳnh anh... với đủ sắc màu được chăm chút trồng trước ngõ và dọc hai bên đường, tạo nên cảnh quan tươi mới cho vùng nông thôn.
![]() |
Tuyến đường không rác và rực sắc hoa tại ấp An Phú A. |
Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi
Nằm ở phía Nam của xã Long Hồ và cách trung tâm xã hơn 3km, ấp An Phú A có tuyến QL53 và ĐT903 đi qua. Ấp có 7 tuyến đường liên xóm thông ra quốc lộ và tỉnh lộ. Có 2 tuyến đường liên ấp kết nối với ấp An Phú B và An Lương A, chạy dọc theo dòng sông Cái Cam.
Con sông Cái Cam nằm giữa 2 ấp lân cận, là nơi giáp nước, dòng chảy yếu, nên rác thải và lục bình dễ bị vướng lại, làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống Nhân dân và mỹ quan khu dân cư.
Trong sinh hoạt, sản xuất, mua bán, một số cơ sở kinh doanh và hộ dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường, thường đổ rác ở khu đất trống, ven đường; vứt rác và xác động vật xuống sông gây ô nhiễm môi trường.
Để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi người dân, bà Huỳnh Ngọc Mai- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp An Phú A cho biết: Chi bộ đã cùng với ban công tác mặt trận, các chi, tổ hội tuyên truyền cho người dân hiểu “Môi trường không chỉ là không khí ta thở, nước ta uống, mà còn là bộ mặt của cộng đồng- là yếu tố quyết định chất lượng sống và sức khỏe của mỗi người dân”. Muốn phát triển bền vững, muốn có cuộc sống an lành, thì: “Mỗi người dân phải có ý thức bảo vệ môi trường”.
![]() |
Chi bộ ấp An Phú A ra quân vớt rác, dọn dẹp cảnh quan trên dòng sông. |
Bên cạnh, treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung: Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tuyến đường hoa để góp phần xây dựng NTM; giữ sạch dòng sông là giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng dân cư chúng ta.
Cùng với việc tuyên truyền trực tiếp, Chi bộ ấp An Phú A còn đẩy mạnh tuyên truyền trên nhóm Zalo cộng đồng dân cư. Đồng thời, thành lập tổ tự quản môi trường. Cụ thể: Mỗi đoạn sông hoặc tuyến đường, phân công tổ nhân dân tự quản quản lý.
Bà Huỳnh Ngọc Mai- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp An Phú A: Thời gian tới, sẽ phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần làm cho diện mạo nông thôn đổi mới và phát triển bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng lên; góp phần cùng Đảng bộ xã Long Hồ nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. |
Song song đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh trồng hoa. Chi hội nông dân, chi đoàn thanh niên dọn rác, làm sạch dòng sông, kênh rạch. Chi hội người cao tuổi vận động, tuyên truyền và giám sát việc khơi thông dòng chảy.
Chi bộ cùng ban công tác mặt trận ấp vận động người dân dọn dẹp vệ sinh, đổ rác thải đúng nơi quy định, ngăn ngừa các dịch bệnh nguy hiểm... Đồng thời, phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt đèn đường phủ sáng toàn ấp, lắp đặt camera an ninh tại một số khu vực “nóng”, vừa góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vừa quan sát, nhắc nhở hộ vi phạm.
Tạo động lực thúc đẩy
Để tạo động lực thúc đẩy người dân cùng tham gia hưởng ứng phong trào, bà Huỳnh Ngọc Mai cho biết: “Chúng tôi thực hiện mô hình theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, để có biện pháp giúp đỡ phù hợp; quan tâm công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh, vận động mỗi hộ gia đình thực hiện quy ước, đảm bảo nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Nhớ lại thời điểm bắt tay xây dựng cảnh quan môi trường, bà Huỳnh Ngọc Mai kể: Lúc đó, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn… Song, với sự quyết tâm chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và sự hưởng ứng tích cực của người dân đã duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “dòng sông xanh”, “khu dân cư không rác”.
Cùng với nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, chi bộ đã huy động được sự đóng góp tích cực của các nhà hảo tâm, Việt kiều yêu nước. Trong đó, chi bộ được hỗ trợ chiếc ghe, máy cắt cỏ cùng các dụng cụ cần thiết, trị giá 10,4 triệu đồng. Các hộ dân trong ấp còn có 1 ghe và 2 xuồng, sẵn lòng cho mượn khi cần.
Bên cạnh, người dân nhận thức được vai trò chủ thể của mình, đã tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn; lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh, có ý thức bảo vệ môi trường, trồng nhiều tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 5km.
Chi bộ ấp An Phú A đã phát động phong trào thi đua và đề nghị cấp trên khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu có hàng rào xanh, nhà sạch, ngõ đẹp; duy trì tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” hàng quý. Qua 5 năm thực hiện song song 2 mô hình “dòng sông xanh” và “khu dân cư không rác”, kết hợp trồng tuyến đường hoa đã tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét cho bộ mặt nông thôn. Ý thức người dân ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ gia đình tích cực trồng hoa trước cổng, trước sân vườn, giữ sạch vỉa hè, việc vứt rác ra đường hay xuống sông giảm rất nhiều. |
Qua vận động thực hiện “khu dân cư không rác” có 250 hộ dân đăng ký thu gom rác tập trung và 265 hộ xử lý rác đúng quy định. Mô hình này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện “dòng sông xanh” đạt hiệu quả, làm giảm thiểu rác thải, hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc. Nhiều địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm.
“Nhìn lại chặng đường 5 năm, xây dựng cảnh quan môi trường gắn với mô hình “dòng sông xanh” chúng tôi đã có một bước tiến dài, từ quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức, đến chuyển biến thành hành động”- bà Huỳnh Ngọc Mai nhận định và cho rằng: Những kết quả ấp An Phú A đạt được ngày hôm nay, là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và quyết tâm của chi bộ, ban công tác mặt trận và các chi, tổ hội cùng sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân.
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin