Xã Đông Bình (TX Bình Minh) là xã thuần nông, có hơn 80% hộ dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, trên 25% hộ dân là đồng bào dân tộc Khmer. Thông qua chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn, đời sống người dân của xã Đông Bình không ngừng khởi sắc. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2021, xã Đông Bình tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, đưa xã về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024.
![]() |
Các tuyến đường của xã Đông Bình đã được nhựa hóa, bê tông hóa. |
Thu nhập bình quân đầu người đạt 79,2 triệu đồng/năm
Địa phương đã vận động nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng; nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi cá chạch lấu, nuôi dê, ếch, lươn không bùn... Đồng thời, phát triển hơn 41ha đất trồng màu chuyên canh (rau tía tô và rau củ các loại); và gần 335ha vườn cây ăn trái (mít ruột đỏ, mít Thái và chanh không hạt...). Trong đó, nông dân áp dụng hệ thống tưới phun trên cây chanh không hạt (0,3ha).
Ông Sơn Mỹ Duyên cho biết: Khi địa phương vận động chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, tôi đã chuyển sang trồng chanh không hạt vì dễ chăm sóc và được hỗ trợ về kỹ thuật... Địa phương còn vận động nông dân tham gia mô hình kinh tế tập thể, sản phẩm ký kết hợp đồng bán cho công ty nên có giá hơn.
Tổ hợp tác chanh không hạt Phù Ly đã xây dựng vùng trồng chanh không hạt 14,94ha, với 33 thành viên tham gia. Cùng với đó, ký kết hợp đồng tiêu thụ phân bón với cửa hàng vật tư nông nghiệp. Đồng thời, ký hợp đồng liên kết thành viên sản xuất và tiêu thụ chanh không hạt với HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Đông Thành (xã Đông Thành, TX Bình Minh).
Ông Mã Chí Vĩnh- Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Bình cho hay: Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 60 hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi (90 triệu đồng/hộ) để cải tạo vườn và xây dựng mã số vùng trồng. Qua đây, giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Xã Đông Bình hiện có sản phẩm nước thơm Fresh, cao nấm linh chi, tinh dầu mọc tóc đạt chuẩn OCOP 3 sao; và trà gừng mật ong nguyên chất Gingo đạt chuẩn OCOP 4 sao theo hướng kinh tế tuần hoàn. Sản phẩm được bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử ngành công thương, sàn giao dịch nông sản Vĩnh Long, Tiki, Shopee...
Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã Đông Bình đạt 79,2 triệu đồng/năm, cao hơn 28,8 triệu đồng so thời điểm công nhận xã NTM nâng cao (năm 2021). Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã giảm còn 0,89%.
Hơn 3 tỷ đồng đầu tư xã nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Đông Bình hiện có 33 tuyến đường liên xã, liên ấp và ngõ xóm, với tổng chiều dài hơn 30km đều được nhựa hóa, bê tông hóa và được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đạt 100%. Song song đó, xã vận động Nhân dân chung tay trồng 2 tuyến đường hoa ở ấp Đông Bình và tuyến Đông Bình- Đông Thạnh dài lần lượt là 1,6 và 1,9km, trồng các loại hoa chuối, huỳnh anh, dừa cạn... Các tuyến đường có hoa nở đẹp, thu hút khách tham quan.
Trong thực hiện tiêu chí tự chọn về giáo dục, tất cả 3 trường mầm non, tiểu học và THCS của xã Đông Bình đều đã được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập. Các trường có mô hình giáo dục môi trường và phân loại rác trong trường học. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại “tốt”.
Bà Hồ Thị Thanh Bạch- Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen cho biết: Thời gian qua, trường được đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất... thu hút 200 trẻ vào học. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1”.
![]() |
Mô hình nuôi ếch đang mang lại thu nhập khá cho nông hộ. |
Với quyết tâm chính trị cao, xã Đông Bình đã huy động hơn 3 tỷ đồng xây dựng NTM kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng nâng lên. Giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng chất. Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Môi trường sinh thái được bảo vệ. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Dân chủ cơ sở được phát huy.
Ông Nguyễn Văn Chín- Chủ tịch UBND xã Đông Bình cho biết: Thời gian tới sẽ tập trung nâng cao thu nhập cho người dân bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp ở từng ấp.
Ông Nguyễn Văn Dân- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX Bình Minh Thời gian tới, BCĐ Giảm nghèo bền vững và NTM xã Đông Bình cần tăng cường chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; thực hiện tốt công tác định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập người dân; làm tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần người dân. Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo, là mục tiêu để phấn đấu. |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin