Thanh Đức: Phát triển hạ tầng giao thông, nâng cao thu nhập

05:41, 19/05/2025

Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Đức (huyện Long Hồ) đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân, đã đưa xã Thanh Đức về đích NTM.

Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Hơn 31,1 tỷ đồng đầu tư xây dựng giao thông

Xác định giao thông là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, thời gian qua xã Thanh Đức luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống giao thông. Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đến nay xã đã triển khai thi công 2 tuyến đường liên ấp với tổng chiều dài hơn 7,9km, đạt tỷ lệ 100%. Theo quy hoạch, xã có 10 đường ngõ xóm với tổng chiều dài gần 9,8km, đã đầu tư đạt chuẩn 100%, vượt 10% so quy định. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến đường hơn 31,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 23,8 tỷ đồng, vốn huy động hơn 5,3 tỷ đồng, còn lại là doanh nghiệp hỗ trợ.

Khi chính quyền địa phương họp dân thông qua kế hoạch thi công tuyến đường từ QL57 (Khu nhà ở Hoàng Hảo) đến Trung tâm hành chính mới ấp Thanh Sơn (xã Thanh Đức, Long Hồ) dài 2km, gia đình ông Nguyễn Thái Cu đã hiến trên 2.000m2 đất vườn và ruộng để cùng Nhà nước xây dựng tuyến đường này.

“Đối với nông dân, đất đai được xem là núm ruột của mình, nhưng vì quyền lợi chung của bà con, có đường rộng lớn thì việc giao thương thuận tiện, vận chuyển mua bán hàng nông sản dễ dàng. Chẳng may bị bệnh cũng có xe cấp cứu tới tận nơi. Con cháu mình sau này được hưởng lợi dài dài, nên khi bàn bạc thì cả gia đình tôi đều đồng tình thống nhất”- ông Nguyễn Thái Cu chia sẻ.

Là một trong những người dân tích cực góp công xây cầu giao thông nông thôn, ông Nguyễn Văn Dựa chia sẻ: “Mình già thì làm theo tuổi già, hụ hợ những công việc nhẹ. Có con cháu chung tay làm tôi rất mừng, mong cây cầu sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng”.

“Mấy năm sau này, xã Thanh Đức không ngừng phát triển, cầu đường được đầu tư mở rộng, phương tiện giao thông qua lại thuận lợi, thương lái đến tận nơi mua hàng nông sản, nông dân bán có giá hơn trước, nên bà con nơi đây rất phấn khởi”- bà Nguyễn Thị Xuân Thuyền vui vẻ nói.

Để tạo đà cho nông nghiệp phát triển, xã Thanh Đức đã tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông. Bên cạnh, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Theo đó, diện tích trồng màu hàng năm đạt 298,6ha, sản lượng thu hoạch 5.016,5 tấn/năm, bình quân tăng 3,88 %/năm.

Chỉ vào rẫy màu phía trước, anh Trần Hoàng Long cho biết: “Trước đây, khu vực này là đất ruộng bị nhiễm phèn, làm lúa thất, toàn cỏ chát. Sau này, tôi chuyển đổi lên vườn và trồng rẫy, cho thu nhập ngon hơn làm lúa. Hồi trồng lúa, mỗi năm lời nhiều lắm là 5 triệu đồng/công, nhưng trồng rẫy hay cây ăn trái thì lời ít nhất cũng 7- 8 triệu đồng/công”.

Cơ sở vật chất trường lớp của xã Thanh Đức được quan tâm đầu tư. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trường được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng dạy. Tỷ lệ giáo viên giỏi hàng năm tăng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Hiện xã có 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng dạy và học từng bước nâng lên.

Thu nhập bình quân đầu người 59,71 triệu đồng/năm

Thời gian qua, BCĐ Chương trình xây dựng NTM xã Thanh Đức đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tạo điều kiện cho người lao động làm việc tại các công ty thuộc KCN Hòa Phú và Tuyến công nghiệp Cổ Chiên.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, giúp tăng thu nhập cho người dân như: nuôi dê, nuôi bò sinh sản, nuôi lươn không bùn, trồng nấm bào ngư, nấm rơm, hoa Tết, sầu riêng, trồng rau theo hướng an toàn...

Từ những yếu tố trên, đã góp phần ổn định và nâng cao thu nhập của người dân. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã Thanh Đức đạt 59,71 triệu đồng/năm, tăng 14,71 triệu đồng so năm 2022, vượt 710.000đ so quy định xã NTM. Toàn xã còn 57 hộ nghèo và cận nghèo, đạt 1,53% (quy định từ 4% trở xuống), giảm 16 hộ so năm 2019.

Ông Nguyễn Ngọc Đức- Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đức cho biết: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Đảng ủy xã sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ. Trong đó, trọng tâm phát triển công nghiệp chế biến và thương mại- dịch vụ để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Bên cạnh, tăng cường công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và khuyến khích người dân tham gia xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông thông suốt giúp vận chuyển nông sản và các sản phẩm của địa phương thuận lợi, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, “hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”- Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đức nhấn mạnh.

Ông Võ Trung Sơn- Phó Chủ tịch UBND huyện, lưu ý xã Thanh Đức tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, kết hợp phát triển nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ. Cùng với đó, khuyến khích các mô hình kinh tế tập thể, HTX, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, đặc biệt là phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng. Công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,1% dân số. Toàn xã hiện có 100% hộ dân sử dụng điện, vượt 2% so quy định. Bên cạnh, có 99,5% hộ dân sử dụng nước máy, 99,41% hộ có nhà ở kiên cố, vượt 14,14%.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh