Tháng tư viếng Lăng Bác

06:36, 11/04/2026

Giữa lòng Hà Nội, có một khoảng không gian mà mỗi khi bước chân vào, lòng người bỗng trở nên tĩnh lặng và thành kính lạ thường. Đó chính là Quảng trường Ba Đình rực nắng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch- nơi từng lưu giữ những nhịp thở, những trăn trở của một nhân cách vĩ đại. Đó là không gian, nơi “trái tim” của Thủ đô vẫn ngày ngày đỏ rực...

Khách đến viếng Bác tại Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phủ Chủ tịch, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc trên cương vị là người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1954-1969.
Phủ Chủ tịch, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc trên cương vị là người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1954-1969.
Du khách tham quan các điểm di tích chính trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Du khách tham quan các điểm di tích chính trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước ngôi nhà sàn Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, có 2 cây dừa cao, xanh tốt gọi là 2 cây dừa miền Nam.
Trước ngôi nhà sàn Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, có 2 cây dừa cao, xanh tốt gọi là 2 cây dừa miền Nam.
Du khách tham quan ao cá Bác Hồ.
Du khách tham quan ao cá Bác Hồ.
Đến tham quan khu di tích, du khách sẽ cảm nhận được trọn vẹn những thời khắc lịch sử, chiêm ngưỡng những bằng chứng sống động và chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đến tham quan khu di tích, du khách sẽ cảm nhận được trọn vẹn những thời khắc lịch sử, chiêm ngưỡng những bằng chứng sống động và chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ đô Hà Nội- trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có rất nhiều địa danh, di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng, trong đó có Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đến đây, du khách có thể tham quan quảng trường, Lăng Bác Hồ kính yêu.

Đặc biệt là những điểm di tích chính như: Phủ Chủ tịch- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc và tiếp đón khách trong nước và quốc tế trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước; Nhà 54- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ 1954-1958; Bếp nấu ăn phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Căn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị và tiếp khách; Căn phòng trưng bày “bảo vật quốc gia” là những chiếc xe ô tô đã dùng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhà sàn- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 5/1958-8/1969; Nhà sàn Bác Hồ; Nhà 67- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong 2 năm cuối cùng từ năm 1967-1969, cũng là nơi Người dưỡng bệnh và qua đời; các di tích ngoài trời (ao cá Bác Hồ, đường xoài, giàn hoa Phủ Chủ tịch, vườn cây...).

KHÁNH DUY (thực hiện)

 


 

 

Các tin khác