Cơn bão số 13 Kalmaegi cùng đợt mưa lũ lớn vào cuối tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Trung- Tây Nguyên. Tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng.
Giữa ngổn ngang đổ nát, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai thần tốc như mệnh lệnh từ trái tim. Sự có mặt kịp thời của các lực lượng quân đội, cùng chính quyền địa phương và Nhân dân, đã tạo điểm tựa vững chắc giúp người dân vùng tâm lũ từng bước vượt qua khó khăn.
Phóng sự ảnh phản ánh tiến độ thi công thần tốc của chiến dịch. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đơn vị thi công và người dân bám sát hiện trường, tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở bảo đảm tiến độ. Trên những nền nhà còn in dấu bùn lũ, hình ảnh quân và dân cùng chung tay dựng xây những mái nhà là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, tình cảm quân và dân như “cá với nước”.
Để những người lính “từ Nhân dân mà ra” tiếp tục thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng Nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Mỗi viên gạch đặt xuống là một niềm tin được gây dựng. Mỗi căn nhà được hoàn thiện là thêm một gia đình được an cư đón Tết, ổn định đời sống và từng bước khôi phục sản xuất.
![]() |
| Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thắp đèn thi công giữa đêm đã để lại nhiều xúc động trong lòng người dân vùng lũ. “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai khẩn trương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, an cư đón Tết. |
![]() |
| Đây còn là nơi lan toả của những nghĩa cử cao đẹp, nơi tình quân dân gắn bó thêm bền chặt. |
![]() |
| Toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 650 căn nhà cần xây mới và khoảng 892 căn nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa. Miền Trung - Tây Nguyên vừa trải qua trận bão lũ lịch sử, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ một lần nữa trở thành biểu tượng của sự sẻ chia, nghĩa tình sâu nặng. |
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tham gia xây dựng và sửa chữa nhà ở, coi việc giúp dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. |
![]() |
| Đại uý Nguyễn Văn Đại- Cục Hậu cần- Kỹ thuật (Quân khu 5) chia sẻ: “Chiến dịch là mệnh lệnh từ trái tim cán bộ, chiến sĩ. Khi người dân được an cư trong căn nhà mới đó chính là niềm vinh dự của người lính giữa thời bình”. |
![]() |
| Thượng tá QNCN Nguyễn Đình Thông- Đội Sản xuất nông lâm 3, Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 (Quân khu 5) hỗ trợ thi công nhà cho ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Mỹ Trung, xã Hoà Thịnh). |
![]() |
| Sau những mất mát, đau thương, tình cảm quân và dân càng thêm bền chặt. |
![]() |
| Sau hơn nửa tháng triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Sư đoàn bộ binh 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) tổ chức bàn giao những căn nhà đầu tiên cho các hộ dân tại thôn Trung Hòa và thôn Đông Hòa (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk). |
![]() |
| “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Đắk Lắk được triển khai theo nhiều mũi thi công thần tốc; lực lượng quân đội trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở, chính quyền địa phương huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm… cùng chung sức khắc phục hậu quả thiên tai. |
![]() |
| Những ngôi nhà được xây bằng tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng) có khả năng thích ứng thiên tai. |
![]() |
| “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là một chiến dịch khắc phục hậu quả thiên tai, còn là biểu tượng đẹp về sức mạnh đoàn kết và trách nhiệm trước Nhân dân. |
THẢO TIÊN (thực hiện)











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin