“4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” chung tay khắc phục thiệt hại do triều cường

11:18, 03/12/2025

Triều cường dâng cao “chưa từng thấy” đã gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi. Theo ngành chuyên môn, tính đến nay, triều cường đã gây thiệt hại trên 15 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là trên 2,5 tỷ đồng, cây ăn trái 800 triệu đồng; thủy sản gần 1,6 tỷ đồng; thủy lợi trên 10,1 tỷ đồng…

Chung tay khắc phục thiệt hại sau triều cường, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công trình và phi công trình.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường- Lê Quang Răng cho biết, đơn vị đã phối hợp thực hiện kiểm tra các vị trí đê bao xung yếu, xuống cấp, sạt lở để kịp thời gia cố theo phương châm “4 tại chỗ” “3 sẵn sàng” bảo vệ tính mạng và tài sản người dân.

Song song đó, nhiều địa phương tập trung vận hành linh hoạt các công trình thủy lợi để điều tiết, ngăn lũ, bơm tiêu chống ngập úng, nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do triều cường gây ra.

Những hình ảnh về công tác khắc phục thiệt hại sau khi triều cường dâng cao gây ra được nhiều địa phương chủ động thực hiện.

 Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Lâu cùng đoàn công tác đã đến khảo sát tình hình, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở tại cồn Thanh Long (xã Quới Thiện).
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Lâu cùng đoàn công tác đã đến khảo sát tình hình, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở tại cồn Thanh Long (xã Quới Thiện).
Triều cường dâng cao “chưa từng thấy” đã gây sạt lở nhiều tuyến đê bao, bờ bao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Triều cường dâng cao “chưa từng thấy” đã gây sạt lở nhiều tuyến đê bao, bờ bao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 Sau sạt lở, chính quyền xã Quới Thiện nhanh chóng huy động phương tiện khắc phục nhằm giảm thấp nhất thiệt hại.
Sau sạt lở, chính quyền xã Quới Thiện nhanh chóng huy động phương tiện khắc phục nhằm giảm thấp nhất thiệt hại.
Tại nhiều địa phương, công tác khắc phục thiệt hại do triều cường được chính quyền và nhân dân chung tay thực hiện.
 
Huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân chung tay khắc phục các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường.
Huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân chung tay khắc phục các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường.
Đảng ủy, UBND xã Cái Ngang phối hợp với các ấp thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai.
Đảng ủy, UBND xã Cái Ngang phối hợp với các ấp thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai.
Để hạn chế sạt lở, tạo hàm ếch bờ bao, địa phương đã chủ động rọ đá tại điểm nguy cơ xảy ra sạt lở để giữ chân bờ.
Để hạn chế sạt lở, tạo hàm ếch bờ bao, địa phương đã chủ động rọ đá tại điểm nguy cơ xảy ra sạt lở để giữ chân bờ.
Các địa phương tập trung vận hành linh hoạt các công trình thủy lợi để điều tiết, ngăn lũ, bảo vệ sản xuất.
Các địa phương tập trung vận hành linh hoạt các công trình thủy lợi để điều tiết, ngăn lũ, bảo vệ sản xuất.

NGUYÊN KHANG (thực hiện)

 

Xem thêm bình luận
Các tin khác