CHÙM ẢNH
Bảo tồn tri thức cổ qua trang sách lá buông

11:52, 23/11/2025

Sách lá buông (Sãstrã Sleuk Rith)- một loại sách cổ gắn bó lâu đời trong đời sống văn hóa, tinh thần và thể hiện rõ nhất trong tôn giáo của đồng bào Khmer Nam Bộ vẫn được gìn giữ tại nhiều ngôi chùa Khmer trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là kho tư liệu có giá trị về giáo lý, luật tục và tri thức dân gian, sách còn là di sản tinh thần kết nối các thế hệ, được chư tăng, phật tử ra sức bảo quản và từng bước đưa vào môi trường số để lưu giữ trước sự bào mòn của thời gian.

Nỗ lực bảo quản sách lá buông bằng phương pháp phòng mối mọt, kiểm tra và vệ sinh tủ sách định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ Bảo tàng Lịch sử- Văn hóa Vĩnh Long được Đại đức Thạch Si Sa Vách- Phó Chánh Văn phòng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh áp dụng tại chùa Kỳ Son.
Nỗ lực bảo quản sách lá buông bằng phương pháp phòng mối mọt, kiểm tra và vệ sinh tủ sách định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ Bảo tàng Lịch sử- Văn hóa Vĩnh Long được Đại đức Thạch Si Sa Vách- Phó Chánh Văn phòng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh áp dụng tại chùa Kỳ Son.
Không chỉ nỗ lực bảo quản, chùa Kỳ Son còn chú trọng truyền thụ tri thức từ sách lá buông cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ kho tri thức cổ của đồng bào Khmer Nam Bộ cho thế hệ sau.
Không chỉ nỗ lực bảo quản, chùa Kỳ Son còn chú trọng truyền thụ tri thức từ sách lá buông cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ kho tri thức cổ của đồng bào Khmer Nam Bộ cho thế hệ sau.
Để có được những trang sách, phải trải qua nhiều công đoạn bằng phương pháp thủ công thật tỉ mỉ từ chặt- phơi- buộc thẳng- bào phẳng rồi mới khắc chữ.
Để có được những trang sách, phải trải qua nhiều công đoạn bằng phương pháp thủ công thật tỉ mỉ từ chặt- phơi- buộc thẳng- bào phẳng rồi mới khắc chữ.
Chùa Samrong-Ek (phường Nguyệt Hóa), nơi hiện lưu giữ số lượng lớn sách lá buông đang thu hút nhiều khách du lịch và các nhà nghiên cứu.
Chùa Samrong-Ek (phường Nguyệt Hóa), nơi hiện lưu giữ số lượng lớn sách lá buông đang thu hút nhiều khách du lịch và các nhà nghiên cứu.
Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Trà Vinh thực hiện Dự án “Số hóa sách lá buông nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của người Khmer tại chùa Samrong-Ek, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long”, do Quỹ Sáng kiến địa phương của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tài trợ.
Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Trà Vinh thực hiện Dự án “Số hóa sách lá buông nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của người Khmer tại chùa Samrong-Ek, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long”, do Quỹ Sáng kiến địa phương của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tài trợ.

SỐC KHA- SÂM BÁT (thực hiện)

Xem thêm bình luận
Các tin khác