Sau 3 tháng chư tăng an cư kiết hạ và trước lễ hội Ok Om Bok, cộng đồng người dân tộc Khmer ở Vĩnh Long nói riêng và ĐBSCL nói chung tiến hành lễ Dâng y Kathina (hay còn gọi lễ Dâng bông). Đây là dịp để phật tử Khmer dâng lên chư tăng, chùa chiền những bộ y, phẩm vật thể hiện lòng hiếu kính và tôn trọng đối với Phật pháp, nhà chùa...
Lễ Dâng y còn thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc và được tổ chức hàng năm để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa.
 |
| Sau khi diễu hành 3 vòng, các đoàn phật tử sẽ vào chính điện lễ Phật và thực hiện các nghi thức tiếp theo. |
 |
|
Đi đầu các đoàn tiến về chùa là các cụ ông, cụ bà (chủ đám tại nhà) với lễ vật được bưng bê rất trang trọng.
|
 |
| Nghi thức thượng cờ Tổ quốc và cờ Phật mở đầu cho hoạt động diễu hành quanh chính điện. |
 |
| Đi đầu đoàn diễu hành quanh chính điện là những hình tượng người khổng lồ (Yeak)- nhân vật huyền thoại trong văn hóa Khmer, biểu trưng cho sức mạnh. |
 |
| Các nhà sư tiếp nhận lễ vật và tụng kinh chúc phúc cho phật tử, kết thúc lễ Dâng y. |
BÁ THI (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin