Xúc động hình ảnh anh bộ đội đi chợ giúp dân ở TP HCM

Cập nhật, 19:58, Thứ Sáu, 27/08/2021 (GMT+7)

Những ngày TP HCM thực hiện giãn cách xã hội, hình ảnh các anh bộ đội đã trở nên quen thuộc. Những người lính không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền, tuần tra canh gác, phân phát thực phẩm thiết yếu mà còn kiêm luôn việc đi chợ giúp người dân.

Theo Hoàng Triều/Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

Lực lượng quân đội hỗ trợ các địa phương phối hợp tuần tra canh gác, tham gia tuyên truyền,
Lực lượng quân đội hỗ trợ các địa phương phối hợp tuần tra canh gác, tham gia tuyên truyền, "đi chợ hộ" người dân trong suốt thời gian giãn cách xã hội, để người dân yên tâm chấp hành nghiêm chỉnh “ai ở đâu ở yên đó”.

 

Tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM, ngoài các chiến sĩ được phân công nhiệm vụ tuần tra canh gác, nhiều người còn đi chợ cho các hộ dân.
Tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM, ngoài các chiến sĩ được phân công nhiệm vụ tuần tra canh gác, nhiều người còn đi chợ cho các hộ dân.

 

Việc đi chợ sẽ được UBND phường gửi thông báo cho từng hộ dân. Sau khi tiếp nhận danh sách số lượng hàng cần mua, UBND phường sẽ lên đơn đi mua cho người dân.
Việc đi chợ sẽ được UBND phường gửi thông báo cho từng hộ dân. Sau khi tiếp nhận danh sách số lượng hàng cần mua, UBND phường sẽ lên đơn đi mua cho người dân.

 

Đây là ngày thứ ba, bộ đội cùng các đoàn viên đi chợ giúp người dân. Phần lớn bà con đều mua các mặt hàng thiết yếu nên cũng dễ lựa chọn.
Đây là ngày thứ ba, bộ đội cùng các đoàn viên đi chợ giúp người dân. Phần lớn bà con đều mua các mặt hàng thiết yếu nên cũng dễ lựa chọn.

 

"Hôm nay đặt hàng là ngày mai có thể nhận được ngay sau khi chúng tôi đi chợ để đảm bảo được độ tươi ngon của thực phẩm. Đơn nào không đủ số lượng, chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp cho người dân. Đơn nào thiếu tiền, chúng tôi sẵn sàng ứng trước cho bà con" - anh Nguyễn Huỳnh Mạnh Khang, Phó Bí thư Đoàn phường Cầu Ông Lãnh, cho biết.

 

Mỗi lần đi chợ giúp dân sẽ có 2-3 đoàn viên, tình nguyện viên cùng 2-3 anh bộ đội hỗ trợ. Về việc thanh toán các đơn hàng
Mỗi lần đi chợ giúp dân sẽ có 2-3 đoàn viên, tình nguyện viên cùng 2-3 anh bộ đội hỗ trợ. Về việc thanh toán các đơn hàng "đi chợ hộ", người dân có thể chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp.

 

Mỗi ngày, phường Cầu Ông Lãnh có gần 200 đơn hàng mà người dân cần
Mỗi ngày, phường Cầu Ông Lãnh có gần 200 đơn hàng mà người dân cần "đi chợ hộ" nên mua sắm rất lâu. Việc được bộ đội hỗ trợ đi siêu thị giúp bà con sớm nhận được hàng hóa hơn

 

Phút bối rối của chiến sĩ Châu Tuấn Mỹ (Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 26, Quân khu 7) khi tìm các mặt hàng cho người dân.
Phút bối rối của chiến sĩ Châu Tuấn Mỹ (Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 26, Quân khu 7) khi tìm các mặt hàng cho người dân.

 

Dù có vất vả và một số bất cập ban đầu nhưng các tình nguyện viên và bộ đội luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình, giúp người dân đi chợ, đáp ứng yêu cầu của bà con
Dù có vất vả và một số bất cập ban đầu nhưng các tình nguyện viên và bộ đội luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình, giúp người dân đi chợ, đáp ứng yêu cầu của bà con

 

 Ngay sau khi đi chợ, các đơn hàng sẽ được các chiến sĩ trao tận nhà cho người dân dù có là hẻm nhỏ hay địa chỉ khó tìm.
Ngay sau khi đi chợ, các đơn hàng sẽ được các chiến sĩ trao tận nhà cho người dân dù có là hẻm nhỏ hay địa chỉ khó tìm.

 

Việc giao hàng luôn được tuân thủ giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp
Việc giao hàng luôn được tuân thủ giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp

 

Nhờ có lực lượng quân đội hỗ trợ mà tiến độ trao quà, thực phẩm thiết yếu,
Nhờ có lực lượng quân đội hỗ trợ mà tiến độ trao quà, thực phẩm thiết yếu, "đi chợ hộ" cho các hộ dân tại địa phương đã được đẩy nhanh hơn. Nhiều người dân rất xúc động với hình ảnh những anh bộ đội đến tận nhà trao hàng hóa, quà cho mình