Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực

Cập nhật, 20:13, Thứ Ba, 24/10/2017 (GMT+7)

Thời gian qua Afghanistan liên tục xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu khiến hàng trăm người chết. Nhưng vòng xoáy bạo lực này không hề có trước đây.

Theo VOV.Vn

 

Cảnh tượng bên trong nhà máy in của chính phủ mới ở Kabul vào ngày 9/6/1966. Trụ sở tờ Kabul Times cũng nằm ở đây.
Cảnh tượng bên trong nhà máy in của chính phủ mới ở Kabul vào ngày 9/6/1966. Trụ sở tờ Kabul Times cũng nằm ở đây.

 

Cung điện Tajbeg. Bức ảnh chụp vào tháng 10/1949.
Cung điện Tajbeg. Bức ảnh chụp vào tháng 10/1949.

 

Cảnh tượng yên bình trong một khu chợ ở Kabul, vào tháng 12/1969.
Cảnh tượng yên bình trong một khu chợ ở Kabul, vào tháng 12/1969.

 

Toàn cảnh các khu tòa nhà cổ và mới nằm xen lẫn ở Kabul, vào tháng 8/1969.
Toàn cảnh các khu tòa nhà cổ và mới nằm xen lẫn ở Kabul, vào tháng 8/1969.

 

Người đàn ông Afghanistan này đang dẫn theo những chú lạc đà chở đầy đồ, đi qua một khu vực khô cằn. Bức ảnh chụp vào tháng 11/1959.
Người đàn ông Afghanistan này đang dẫn theo những chú lạc đà chở đầy đồ, đi qua một khu vực khô cằn. Bức ảnh chụp vào tháng 11/1959.

 

Quốc vương Afghanistan, Mohammad Zahir Shah, đi xe sang trọng trên con đường ở trung tâm thủ đô Kabul vào năm 1968.
Quốc vương Afghanistan, Mohammad Zahir Shah, đi xe sang trọng trên con đường ở trung tâm thủ đô Kabul vào năm 1968.

 

Các cậu bé Afghanistan chơi thả diều bên kênh nước. Ảnh chụp tháng 11/1959.
Các cậu bé Afghanistan chơi thả diều bên kênh nước. Ảnh chụp tháng 11/1959.

 

Các sạp hàng hoa quả ở một khu chợ ngoài trời ở Kabul vào tháng 11/1961.
Các sạp hàng hoa quả ở một khu chợ ngoài trời ở Kabul vào tháng 11/1961.

 

Phụ nữ Afghanistan mặc trang phục burqa truyền thống và đi dép Ba Tư, tản bộ bên các nam giới, ô tô và xe ngựa ở đường phố thủ đô Kabul vào năm 1951.
Phụ nữ Afghanistan mặc trang phục burqa truyền thống và đi dép Ba Tư, tản bộ bên các nam giới, ô tô và xe ngựa ở đường phố thủ đô Kabul vào năm 1951.

 

Một trong những nhà thờ Hồi giáo (bìa phải) mới được xây cất ở ngoại ô Kabul vào tháng 11/1961.
Một trong những nhà thờ Hồi giáo (bìa phải) mới được xây cất ở ngoại ô Kabul vào tháng 11/1961.

 

Người dân Afghanistan trong một ngách nhỏ ở Kabul vào tháng 3/1954./.
Người dân Afghanistan trong một ngách nhỏ ở Kabul vào tháng 3/1954./.