Về Long Xuyên đi chợ nổi

Cập nhật, 10:51, Thứ Tư, 23/08/2017 (GMT+7)

Chợ nổi Long Xuyên là nơi giữ được nhiều nét bình dị, yên ả, nguyên sơ của con người và sông nước nơi đây.

Miền Tây Nam bộ với sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, có nhiều khu chợ nổi trên sông, mà nổi tiếng có thể kể: chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, chợ nổi Ngã Bảy ở Phụng Hiệp, chợ nổi Ngã Năm ở Sóc Trăng, chợ nổi Long Xuyên ở An Giang, chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang, chợ nổi Trà Ôn ở Vĩnh Long…

Trong số này, chợ nổi Long Xuyên là nơi giữ được nhiều nét bình dị, yên ả, nguyên sơ của con người và sông nước nơi đây.

Đặc biệt ở đây hàng hóa mua bán không thách đố, trả giá, nói sao bán vậy bởi chợ nổi nơi đây còn ít du khách ghé thăm, người dân thân thiện, thật thà, chưa bị tác động nhiều bởi thương mại hóa du lịch. Do đó đây là nơi thích hợp cho những ai muốn khám phá nét hoang sơ, nguyên bản trong những khu chợ nổi ở miền Tây.

Xuống khu vực bến phà, tìm thuê một chiếc thuyền máy để đi dạo một vòng trên sông khoảng vài giờ không khó, cũng không tốn nhiều tiền lắm (khoảng 150.000 – 200.000 tùy thời gian và lịch trình có lên cù lao Ông Hổ thăm khu di tích chủ tịch Tôn Đức Thắng hay không).

Buổi sớm tại khu chợ nổi trên sông, thật bình dị và yên ả, trong không khí mát mẻ thoáng đãng. Chạy dọc về phía thượng nguồn sông Hậu không xa là cù lao Ông Hổ, nơi có khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nhà thuyền sẵn sang đậu lại bến đợi khách lên tham qua cù lao Ông Hổ. Rời thuyền lên bộ, có thể đi bộ (hơi mất thời gian vì khu tưởng niệm cách bến sông khoảng 2km) hoặc có thể đi xe lôi cũng khá rẻ.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng nằm trong một khuôn viên đầy cây xanh mát dịu. Các di vật được trưng bày ở đây gắn liền với cuộc đời Bác Tôn từ thuở thiếu thời đến khi hoạt động cách mạng, với nhiều di vật rất bình dị, như đôi hài, những bộ quần áo kaki…

Rời khu tưởng niệm trở lại bến sông, con thuyền gỗ nhỏ vẫn kiên nhẫn đậu chờ khách. Rồi thuyền lại hếch mũi hướng ra giữa dòng sông Hậu trở về bến phà Ô Môi trong gió sông mát rượi.

Theo HÒA NAM (Người lao động)

Tại khu vực bến phà Ô Môi gần chợ Long Xuyên có nhiều thuyền máy sẵn sàng đưa du khách đi chợ nổi. Có thuyền nhỏ, có thuyền lớn cho đoàn đông người.
Tại khu vực bến phà Ô Môi gần chợ Long Xuyên có nhiều thuyền máy sẵn sàng đưa du khách đi chợ nổi. Có thuyền nhỏ, có thuyền lớn cho đoàn đông người.

 

Chợ Long Xuyên nằm ngay sát bờ Nam sông Hậu
Chợ Long Xuyên nằm ngay sát bờ Nam sông Hậu

 

Cơ sở sửa chữa máy trên sông
Cơ sở sửa chữa máy trên sông

 

Trạm xăng dầu trên sông
Trạm xăng dầu trên sông

 

Thuyền bán bí ngô...
Thuyền chạy khoảng 10 phút là bắt đầu đến khu chợ nổi, nơi các tàu thuyền đậu kết lại thành từng cụm khá dày

 

Thuyền bán bí ngô...
Thuyền bán bí ngô...

 

Thuyền bán dừa tươi
Thuyền bán dừa tươi

 

Nhiều mặt hàng nông sản
Nhiều mặt hàng nông sản

 

Chợ họp nhộn nhịp nhất là vào khoảng 5-6 giờ sáng, đến tầm 8 giờ thì bắt đầu vãn chợ, đến lượt các thuyền nhỏ bán đồ ăn sáng, bán cà phê… bắt đầu qua lại nhộn nhịp ở khu vực họp chợ trên sông.
Chợ họp nhộn nhịp nhất là vào khoảng 5-6 giờ sáng, đến tầm 8 giờ thì bắt đầu vãn chợ, đến lượt các thuyền nhỏ bán đồ ăn sáng, bán cà phê… bắt đầu qua lại nhộn nhịp ở khu vực họp chợ trên sông.

 

Khu vực họp chợ trên sông bắt đầu nhộn nhịp với các thuyền nhỏ bán đồ ăn sáng và cà phê chạy ngang dọc
Khu vực họp chợ trên sông bắt đầu nhộn nhịp với các thuyền nhỏ bán đồ ăn sáng và cà phê chạy ngang dọc

 

Một chị chèo con thuyền nhỏ bán dạo cà phê và nước ngọt
Một chị chèo con thuyền nhỏ bán dạo cà phê và nước ngọt

 

Một thuyền nhỏ khác bán đồ ăn sáng
Một thuyền nhỏ khác bán đồ ăn sáng

 

Một cặp vợ chồng với con thuyền gắn máy, bán cà phê và nước ngọt
Một cặp vợ chồng với con thuyền gắn máy, bán cà phê và nước ngọt

 

Thuyền bán đồ ăn sáng trên sông đang phục vụ khách hàng
Thuyền bán đồ ăn sáng trên sông đang phục vụ khách hàng

 

Một phụ nữ đang lặt lá khô cho chậu mai trên con thuyền – cũng là nhà của chị
Một phụ nữ đang lặt lá khô cho chậu mai trên con thuyền – cũng là nhà của chị

 

Các cư dân xóm chợ đang ngồi trò chuyện trong nắng sớm
Các cư dân xóm chợ đang ngồi trò chuyện trong nắng sớm

 

Một người đàn ông đang ngồi gỡ lưới cá, chuẩn bị cho một ngày mới
Một người đàn ông đang ngồi gỡ lưới cá, chuẩn bị cho một ngày mới

 

Một gia đình nhỏ trên một con thuyền nhỏ len lỏi giữa những con thuyền lớn
Một gia đình nhỏ trên một con thuyền nhỏ len lỏi giữa những con thuyền lớn


 

Dọc đường đi cù lao Ông Hổ, có nhiều dãy nhà nổi như một khu cư xá trên sông
Dọc đường đi cù lao Ông Hổ, có nhiều dãy nhà nổi như một khu cư xá trên sông

 

Đường đi trên cù lao khá nhỏ và mát rợp bóng cây, các quán ăn nhỏ kiểu
Đường đi trên cù lao khá nhỏ và mát rợp bóng cây, các quán ăn nhỏ kiểu "vỉa hè" được bày ra ngay trên đường

 

Xe bán dạo trái cây, thực phẩm cũng đậu ngay trên đường nhỏ, mua bán khá tấp nập
Xe bán dạo trái cây, thực phẩm cũng đậu ngay trên đường nhỏ, mua bán khá tấp nập

 

Một em bé ngồi chơi với đống củi khô ngay bên vệ đường
Một em bé ngồi chơi với đống củi khô ngay bên vệ đường

 

Nhà cửa thường được đôn cao một chút trên các cột trụ.
Nhà cửa thường được đôn cao một chút trên các cột trụ.

 

 

Và căn nhà di tích nơi Bác Tôn sinh sống hồi nhỏ, nằm trong khuôn viên khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Và căn nhà di tích nơi Bác Tôn sinh sống hồi nhỏ, nằm trong khuôn viên khu tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

 

Tại khu vực bến phà Ô Môi gần chợ Long Xuyên có nhiều thuyền máy sẵn sàng đưa du khách đi chợ nổi. Có thuyền nhỏ, có thuyền lớn cho đoàn đông người.

 

 

Chợ Long Xuyên nằm ngay sát bờ Nam sông Hậu

 

 

Cơ sở sửa chữa máy trên sông

 

 

Trạm xăng dầu trên sông

 

 

 

 

Thuyền chạy khoảng 10 phút là bắt đầu đến khu chợ nổi, nơi các tàu thuyền đậu kết lại thành từng cụm khá dày

 

 

Thuyền bán bí ngô...

 

 

Thuyền bán dừa tươi

 

 

Nhiều mặt hàng nông sản

 

 

Chợ họp nhộn nhịp nhất là vào khoảng 5-6 giờ sáng, đến tầm 8 giờ thì bắt đầu vãn chợ, đến lượt các thuyền nhỏ bán đồ ăn sáng, bán cà phê… bắt đầu qua lại nhộn nhịp ở khu vực họp chợ trên sông.

 

 

Khu vực họp chợ trên sông bắt đầu nhộn nhịp với các thuyền nhỏ bán đồ ăn sáng và cà phê chạy ngang dọc

 

 

Một chị chèo con thuyền nhỏ bán dạo cà phê và nước ngọt

 

 

Một thuyền nhỏ khác bán đồ ăn sáng

 

 

Một cặp vợ chồng với con thuyền gắn máy, bán cà phê và nước ngọt

 

 

Thuyền bán đồ ăn sáng trên sông đang phục vụ khách hàng

 

 

Một phụ nữ đang lặt lá khô cho chậu mai trên con thuyền – cũng là nhà của chị

 

 

Các cư dân xóm chợ đang ngồi trò chuyện trong nắng sớm

 

 

Một người đàn ông đang ngồi gỡ lưới cá, chuẩn bị cho một ngày mới

 

 

Một gia đình nhỏ trên một con thuyền nhỏ len lỏi giữa những con thuyền lớn