Giới trẻ Vĩnh Long "hóng" haloween

Cập nhật, 18:06, Thứ Sáu, 28/10/2016 (GMT+7)

Trước đây, halloween hay còn gọi là lễ hội ma quỷ, chỉ diễn ra ở các nước phương Tây vào ngày cuối cùng của tháng 10. Thế nhưng ngày nay lễ hội đặc biệt này được người dân Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đón đợi, yêu thích mà đặc biệt là thế hệ trẻ. Tại Vĩnh Long thời điểm những ngày này cũng đã “có mùi” halloween…

 

 

Giá cả các mặc hàng này cũng không tăng nhiều. Cụ thể, loại hóa trang dành cho trẻ nhỏ giá từ 15.000- 30.000đ, mặt nạ các loại từ 20.000- 30.000đ, đồ trang trí giá có “nhỉnh” hơn từ 100.000- 500.000đ.
Giá cả các mặc hàng này cũng không tăng nhiều. Cụ thể, loại hóa trang dành cho trẻ nhỏ giá từ 15.000- 30.000đ, mặt nạ các loại từ 20.000- 30.000đ, đồ trang trí giá có “nhỉnh” hơn từ 100.000- 500.000đ.

 

Khách hàng đến có thể hóa trang tùy thích từ khuôn mặt vui buồn cho đến giận dữ, hay nét hồn nhiên của thiên thần, hoặc hung tợn như ác quỷ. Khách có thể mang hình ảnh sưu tầm trên mạng đến yêu cầu hóa trang giống y như vậy. Chi phí hóa trang là 100.000 đ/mặt.
Khách hàng đến có thể hóa trang tùy thích từ khuôn mặt vui buồn cho đến giận dữ, hay nét hồn nhiên của thiên thần, hoặc hung tợn như ác quỷ. Khách có thể mang hình ảnh sưu tầm trên mạng đến yêu cầu hóa trang giống y như vậy. Chi phí hóa trang là 100.000 đ/mặt.

 

 

Một số nơi như trường học, quán cà phê,… công việc trang trí cho halloween cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày halloween đang gần kề.
Một số nơi như trường học, quán cà phê,… công việc trang trí cho halloween cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày halloween đang gần kề.

 

Bosster halloween treo trước cổng trường học gây tò mò cho nhiều bạn học sinh.
Bosster halloween treo trước cổng trường học gây tò mò cho nhiều bạn học sinh.

N.LIỄU- T.NHI (thực hiện)