Rực rỡ sắc màu lễ hội "Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016"

Cập nhật, 07:32, Thứ Hai, 18/07/2016 (GMT+7)

Từ ngày 15 đến 17/7, tại thị trấn An Phú (huyện An Phú), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh tổ chức lễ hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016. 

 

Có 11 đoàn của các tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang và TP. Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ngày hội, như:

Biểu diễn nghệ thuật, trích đoạn lễ hội dân gian và giới thiệu trang phục truyền thống dân tộc Chăm, thi đấu thể thao dân tộc, giới thiệu ẩm thực và triển lãm nghề truyền thống... 

Theo TRỌNG TÍN-TRUNG HIẾU (TTMT)

 

Lễ khai mạc ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được thực dàn dựng công phu
Lễ khai mạc ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được thực dàn dựng công phu

 

Giới thiệu ẩm thực truyền thống của đồng bào Chăm
Giới thiệu ẩm thực truyền thống của đồng bào Chăm

 

Sôi nổi tranh tài các môn thể thao
Sôi nổi tranh tài các môn thể thao

 

Sôi nổi tranh tài các môn thể thao
Sôi nổi tranh tài các môn thể thao

 

Tái hiện lại những sinh hoạt hàng ngày, văn hóa và nền nghệ thuật Chăm qua những bài hát múa cổ truyền
Tái hiện lại những sinh hoạt hàng ngày, văn hóa và nền nghệ thuật Chăm qua những bài hát múa cổ truyền

 

Đông đảo đồng bào Chăm và du khách khắp nơi về tham gia lễ hội
Đông đảo đồng bào Chăm và du khách khắp nơi về tham gia lễ hội