HỌC SINH VỚI LUẬT GIAO THÔNG

Từ ý thức đến hành động: Còn xa!

Cập nhật, 15:45, Thứ Sáu, 13/05/2016 (GMT+7)

Mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông tại các trường học đã được chú trọng đẩy mạnh trong nhiều năm qua, nhưng những vi phạm, gây tai nạn giao thông ở đối tượng học sinh, sinh viên vẫn không thuyên giảm. Đây thực sự là vấn nạn khiến dư luận xã hội quan ngại.

Với đời sống xã hội ngày càng phát triển, số học sinh bậc trung học từ thành thị đến nông thôn đi xe đạp điện, xe máy điện, mô tô, xe gắn máy đến trường gia tăng đáng kể. Từ đó, này sinh nhiều vấn đề về ý thức của các em khi tham gia giao thông còn rất kém.

Không ít học sinh đi xe gắn máy không đúng độ tuổi, không đúng phân khối, chở quá số người quy định, không mũ bảo hiểm,… theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, trong khi các cơ quan chức năng chưa thể kiểm soát. Nhiều vụ va quẹt, gây tai nạn cũng từ đó mà xảy ra.

 Phóng viên Báo Vĩnh Long đã ghi lại một số hình ảnh chứng kiến nhiều em vi phạm, bởi có nhiều ý kiến cho rằng, từ ý thức đến hành động trong việc tuân thủ luật giao thông của học sinh hiện nay còn quá xa…

Hiện nay, Sở GD- ĐT cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông đến các Phòng GD- ĐT, các trường trung học, giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở.

Qua đó, tổ chức triển khai họp phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết việc không giao xe máy cho các em chưa có giấy phép lái xe, cam kết đội mũ bảo hiểm các các em khi tham gia giao thông, tuân thủ các quy tắc giao thông khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện…

Mặc dù các trường đã thực hiện nghiêm chỉnh, phối hợp với hội phụ huynh nhà trường, nhưng chuyện cam kết và thực hiện vẫn còn nhiều bõ ngõ…

Thực hiện: KHÁNH DUY

Trong ảnh là một nhóm học sinh trung học di chuyển trên đường Phạm Thái Bường (TP Vĩnh Long). Các em đã có hành vi vi phạm luật giao thông khi chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển chưa đủ tuổi (nếu có). Một trong những hình ảnh buồn về ý thức tham gia giao thông của học sinh hiện nay.
Trong ảnh là một nhóm học sinh trung học di chuyển trên đường Phạm Thái Bường (TP Vĩnh Long). Các em đã có hành vi vi phạm luật giao thông khi chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển chưa đủ tuổi (nếu có). Một trong những hình ảnh buồn về ý thức tham gia giao thông của học sinh hiện nay.

 

Ở một đoạn đường 904 (đoạn qua thị trấn Tam Bình), hình ảnh các em vừa chở ba, 2 em trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, vừa dùng phương tiện đẩy một phương tiện khác, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi (nếu có). Rõ ràng, với nhiều nơi, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận học sinh rất kém. Với các lỗi này, các em có thể bị phạt từ 1,2- 2 triệu đồng (theo Nghị định 171/2013/NĐ- CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt)
Ở một đoạn đường 904 (đoạn qua thị trấn Tam Bình), hình ảnh các em vừa chở ba, 2 em trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, vừa dùng phương tiện đẩy một phương tiện khác, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi (nếu có). Rõ ràng, với nhiều nơi, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận học sinh rất kém. Với các lỗi này, các em có thể bị phạt từ 1,2- 2 triệu đồng (theo Nghị định 171/2013/NĐ- CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt)

 

Trong khi đó, hình ảnh một học sinh không đội mũ bảo hiểm, vừa có hành vi đùa giỡn (cụ thể là nhảy từ trên yên xe xuống đất trong khi xe vẫn còn di chuyển) gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Phóng viên đã theo các em này đi từ đường Trần Đại Nghĩa đến đường Trần Phú (TP Vĩnh Long).
Trong khi đó, hình ảnh một học sinh không đội mũ bảo hiểm, vừa có hành vi đùa giỡn (cụ thể là nhảy từ trên yên xe xuống đất trong khi xe vẫn còn di chuyển) gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường. Phóng viên đã theo các em này đi từ đường Trần Đại Nghĩa đến đường Trần Phú (TP Vĩnh Long).

 

 

Hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện sẽ bị xử phạt tương đương với việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, gắn máy ((theo Nghị định 171/2013/NĐ- CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) với mức phạt từ 100- 200.000 đồng. Đáng tiếc là hiện nay nhiều học sinh chưa nắm được quy định nên vẫn vô tư vi phạm.
Hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện sẽ bị xử phạt tương đương với việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, gắn máy ((theo Nghị định 171/2013/NĐ- CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) với mức phạt từ 100- 200.000 đồng. Đáng tiếc là hiện nay nhiều học sinh chưa nắm được quy định nên vẫn vô tư vi phạm.

 

Một điểm giữ xe gần trường THPT Vĩnh Long. Theo ghi nhận, điểm giữ xe này có khá nhiều xe có dung tích xilanh trên 50cm3. Các xe này thường được giữ sâu vào trong. Thầy Nguyễn Thế Vinh- Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ, hiện nay các trường đều có biện pháp để hạn chế các em vi phạm như yêu cầu viết cam kết, phụ huynh cam kết, hạ bậc hạnh kiểm khi vi phạm… Tuy nhiên, việc các em sử dụng xe gắn máy không giấy phép, vi phạm an toàn giao thông bên ngoài thì nhà trường… bó tay!
Một điểm giữ xe gần trường THPT Vĩnh Long. Theo ghi nhận, điểm giữ xe này có khá nhiều xe có dung tích xilanh trên 50cm3. Các xe này thường được giữ sâu vào trong. Thầy Nguyễn Thế Vinh- Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ, hiện nay các trường đều có biện pháp để hạn chế các em vi phạm như yêu cầu viết cam kết, phụ huynh cam kết, hạ bậc hạnh kiểm khi vi phạm… Tuy nhiên, việc các em sử dụng xe gắn máy không giấy phép, vi phạm an toàn giao thông bên ngoài thì nhà trường… bó tay!

 

Điều đáng nói hiện nay là một bộ phận phụ huynh “dễ dãi” trong việc giáo dục con em mình khi tham gia giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng, giáo dục các em không thể giao phó hết cho nhà trường, cũng đừng đổ trách nhiệm cho xã hội mà còn là môi trường giáo dục từ gia đình (hình ảnh đối lập giữa hai phụ huynh được ghi lại trên đường Phạm Thái Bường- TP Vĩnh Long).
Điều đáng nói hiện nay là một bộ phận phụ huynh “dễ dãi” trong việc giáo dục con em mình khi tham gia giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng, giáo dục các em không thể giao phó hết cho nhà trường, cũng đừng đổ trách nhiệm cho xã hội mà còn là môi trường giáo dục từ gia đình (hình ảnh đối lập giữa hai phụ huynh được ghi lại trên đường Phạm Thái Bường- TP Vĩnh Long).