Việc nuôi con nuôi phải được đăng ký tại UBND cấp xã

05:05, 10/05/2024

Tôi có đứa cháu mồ côi cha từ lúc mới 3 tuổi. Lúc cháu lên 5 tuổi, mẹ cháu có chồng khác nhưng vẫn nuôi dưỡng cháu. Khi lên học cấp 2, cháu được người bạn của mẹ cháu nhận làm con nuôi. Người này rất thương cháu, thường xuyên hỗ trợ cháu trong cuộc sống và học tập. Tuy nhiên, việc nhận làm con nuôi này chỉ nói miệng mà thôi. Vậy, cháu có được xem là con nuôi của người này không?

 

Tôi có đứa cháu mồ côi cha từ lúc mới 3 tuổi. Lúc cháu lên 5 tuổi, mẹ cháu có chồng khác nhưng vẫn nuôi dưỡng cháu. Khi lên học cấp 2, cháu được người bạn của mẹ cháu nhận làm con nuôi. Người này rất thương cháu, thường xuyên hỗ trợ cháu trong cuộc sống và học tập. Tuy nhiên, việc nhận làm con nuôi này chỉ nói miệng mà thôi. Vậy, cháu có được xem là con nuôi của người này không?

L.T.H. (Mang Thít)

Trả lời:

Theo Điều 2 Luật Nuôi con nuôi: Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Theo đó, Điều 3 Luật Nuôi con nuôi quy định tại khoản 1, 2 và 3 như sau:

1. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

2. Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

3. Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

Căn cứ quy định trên cho thấy, tuy cháu của chị được người bạn của mẹ cháu nhận làm con nuôi và đã có sự hỗ trợ cho cháu trong cuộc sống nhưng trong thực tế, việc nhận con nuôi này chỉ nói miệng, chưa được đăng ký tại UBND xã (hoặc phường), là cơ quan chức năng đăng ký việc nuôi con nuôi. Do vậy, về pháp luật cháu của chị chưa được xem là con nuôi của người đó!

HT tư vấn

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh