Cha mẹ đẻ có còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, cấp dưỡng đối với con đã cho làm con nuôi?

07:05, 21/05/2024

Trước đây, vì lầm tin một người nên tôi đã mang thai. Khi tôi sinh con ra cả nhà ép tôi phải cho đứa con này. Chuyện đã qua 20 năm. Từ đó, tôi không có tin tức về con. Gần đây, có 1 người phụ nữ đến tìm tôi nói rằng đã nhận con của tôi làm con nuôi, giờ chồng chị ấy qua đời, chị đã lớn tuổi, sợ ngày nào đó chị có mệnh hệ gì, con tôi bơ vơ nên muốn cho con nhận lại mẹ ruột. Tôi nghe cũng rất mừng, vì việc bỏ con là nỗi ray rứt trong lòng tôi suốt ngần ấy năm. Qua chị ấy, tôi biết con tôi có cuộc sống bên mẹ nuôi khá tốt. Nhưng tôi băn khoăn 1 điều vì hiện nay tôi có gia đình, chồng tôi cũng không dễ tính, nếu nhận lại con, tôi phải có trách nhiệm gì với con không?

 

Trước đây, vì lầm tin một người nên tôi đã mang thai. Khi tôi sinh con ra cả nhà ép tôi phải cho đứa con này. Chuyện đã qua 20 năm. Từ đó, tôi không có tin tức về con. Gần đây, có 1 người phụ nữ đến tìm tôi nói rằng đã nhận con của tôi làm con nuôi, giờ chồng chị ấy qua đời, chị đã lớn tuổi, sợ ngày nào đó chị có mệnh hệ gì, con tôi bơ vơ nên muốn cho con nhận lại mẹ ruột. Tôi nghe cũng rất mừng, vì việc bỏ con là nỗi ray rứt trong lòng tôi suốt ngần ấy năm. Qua chị ấy, tôi biết con tôi có cuộc sống bên mẹ nuôi khá tốt. Nhưng tôi băn khoăn 1 điều vì hiện nay tôi có gia đình, chồng tôi cũng không dễ tính, nếu nhận lại con, tôi phải có trách nhiệm gì với con không?

L.N.D. (Long Hồ)

Trả lời:

Mục đích của người nuôi con chị khá rõ ràng đó là cho con nhận lại mẹ ruột, để sau này con có mẹ, có nguồn cội để về. Về trách nhiệm với con, hiện tại con chị đã 20 tuổi, tức em ấy đã là người thành niên. Bên cạnh đó, về pháp luật giữa mẹ nuôi và con của chị vẫn còn mối quan hệ mẹ con, chị không phải có trách nhiệm gì với con. Khoản 4, Điều 24 Luật Nuôi con nuôi quy định: Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Luật Nuôi con nuôi: Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của tòa án có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, mẹ nuôi của con chị và con chị chưa có quyết định theo quy định này, thì mọi quyền lợi và nghĩa vụ giữa mẹ nuôi và con nuôi của họ vẫn còn hiệu lực pháp luật.

HT tư vấn

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh