Xác định cha cho con khi vợ chồng đã ly hôn

06:01, 14/01/2022

Vợ chồng anh tôi ly hôn không bao lâu thì chị dâu lại mang bầu, hỏi con ai chị không nói. Mãi đến ngày sinh con, chị mới nói đứa bé là con của anh tôi. Anh tôi thì lại cho rằng đứa bé không phải là con anh. Vậy có cách nào để xác định đứa bé có phải là con của anh tôi không?

(VLO) Vợ chồng anh tôi ly hôn không bao lâu thì chị dâu lại mang bầu, hỏi con ai chị không nói. Mãi đến ngày sinh con, chị mới nói đứa bé là con của anh tôi. Anh tôi thì lại cho rằng đứa bé không phải là con anh. Vậy có cách nào để xác định đứa bé có phải là con của anh tôi không?

L.T.H.N. (Đồng Tháp)

Trả lời: Trường hợp này, nếu còn băn khoăn trước lời nói của chị dâu về đứa con mới được sinh ra, gia đình chị có thể căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình về việc xác định cha cho bé như sau: Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Và theo khoản 2 điều luật trên: Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định.

Nếu anh của chị khẳng định đứa bé không phải là con của mình thì có thể thực hiện theo khoản 2 Điều 89 Luật Hôn nhân và Gia đình như sau: Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó không phải là con mình.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh